Dàn đối thủ mạnh của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022

Trung Thu, Theo Trí thức trẻ 14:18 22/08/2022

Để chinh phục giấc mơ vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, Ngọc Châu phải vượt qua loạt đối thủ rất mạnh này.

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu sẽ gánh vác trọng trách đại diện cho nhan sắc nước nhà chinh chiến tại Miss Universe được diễn ra vào cuối năm nay. Hiện tại, người đẹp Tây Ninh đang chuẩn bị dần những dự án để mang đến cuộc thi, đồng thời hoàn thiện mọi kỹ năng từ trình diễn đến giao tiếp.

Với những gì đã thể hiện trong hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng như sở hữu kinh nghiệm chinh chiến quốc tế, Ngọc Châu phần nào tạo được cho người hâm mộ sắc đẹp sự yên tâm và kỳ vọng. Tuy nhiên, để chạm đến chiếc vương miện danh giá, ngoài sự cố gắng của bản thân thì đối thủ cạnh tranh cũng là một yếu tố đáng lưu tâm. Và nhìn lướt qua những đại diện quốc tế mà Ngọc Châu sẽ đối đầu thì có thể nhận định rằng cuộc thi năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và không kém phần khốc liệt. Bởi lẽ, mỹ nhân nào cũng sở hữu lợi thế ngoại hình cũng như ''profile'' không phải dạng vừa.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines

Đại diện cho nhan sắc Philippines tại Miss Universe năm nay là người đẹp Celeste Cortesi. Celeste Cortesi năm nay 25 tuổi, cô đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022. Là người đẹp lai ba dòng máu Tây Ban Nha, Ý và Philippines, Celeste Cortesi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm, vừa mang nét cổ điển lại vừa phóng khoáng, nóng bỏng. Ngoài vẻ đẹp gợi cảm, Celeste Cortesi còn được đánh giá rất cao ở kỹ năng trình diễn và khả năng giao tiếp.

Dàn đối thủ mạnh của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022 - Ảnh 2.

Celeste Cortesi - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines từng lọt vào Top 8 Miss Earth 2018

Kinh nghiệm chinh chiến cuộc thi nhan sắc của cô gái sinh năm 1997 cũng khá phong phú. Cụ thể, cô từng đăng quang Hoa hậu Trái đất Philippines 2018, qua đó trở thành đại diện tại Hoa hậu Trái đất 2018. Thành tích cô đạt được năm đó là Top 8 chung cuộc.

Dàn đối thủ mạnh của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022 - Ảnh 3.

Mỹ nhân Philippines có nhiều kinh nghiệm trong việc chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế

Philippines luôn được đánh giá là một trong những cường quốc sắc đẹp. Trong những năm vừa qua, đại diện nước này liên tục lọt vào top cao, trong đó phải kể đến 2 lần đăng quang Miss Universe năm 2015 và 2018. Thế nên, Celeste Cortesi là một đối thủ khiến Ngọc Châu phải dè chừng.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Vượt qua 30 cô gái xuất sắc, Anna Sueangam-iam đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022 và trở thành đối thủ của Ngọc Châu tại Miss Universe cuối năm nay. Anna Sueangam-iam 24 tuổi, cô là cử nhân chuyên ngành Khoa học và nghệ thuật của Đại học Kasetsart ở Bangkok.

Dàn đối thủ mạnh của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022 - Ảnh 4.

Anna Sueangam-iam - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022

Chiến thắng của người đẹp sinh năm 1998 được đánh giá là thuyết phục khi cô sở hữu đủ yếu tố mà một ''beauty queen'' cần có như sắc đẹp, kỹ năng, giao tiếp và khả năng hùng biện. Đáng nói hơn, một trong những đối thủ mà Anna Sueangam-iam vượt qua có Á hậu 1 Miss World 2018 - Nicolene Limsnukan.

Dàn đối thủ mạnh của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022 - Ảnh 5.

Anana sở hữu đôi mắt to, gương mặt sắc sảo và cuốn hút

Bên cạnh đó, hoàn cảnh của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cũng là câu chuyện truyền cảm hứng. Anna sinh ra trong gia đình nghèo, không có điều kiện tài chính. Trước cuộc thi, cô bị gọi là "Hoa hậu đến từ bãi rác" bởi vì tuổi thơ của cô gắn liền với nơi làm việc của bố mẹ là những nhân viên thu gom rác. Đối diện với khó khăn, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan quyết tâm khẳng định mình qua các cuộc thi nhan sắc và ''trái ngọt'' đã đến với cô theo cách xứng đáng. Với kinh nghiệm, kỹ năng và một câu chuyện truyền cảm hứng, Anna sẽ là một đối thủ đáng gờm tại Miss Universe 2022.

Dàn đối thủ mạnh của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022 - Ảnh 6.

Bố mẹ của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan đều là những nhân viên thu gom rác

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi

Vừa qua, cuộc thi Hoa hậu Nam Phi đã kết thúc và chiến thắng thuộc về Ndavi Nokeri - một chuyên viên tư vấn của công ty quản lý tài sản. Tân Hoa hậu năm nay 23 tuổi, sở hữu chiều cao 1m73 và gương mặt ngọt ngào, quyến rũ. Chiến thắng của Ndavi Nokeri được đánh giá trực tiếp bởi 2 nàng Hậu quốc tế là Zozibini Tunzi - Miss Universe 2019 và Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021. Thế nên, những kỹ năng về trình diễn cũng như thuyết trình của Tân Hoa hậu Nam Phi phần nào đã được bảo chứng.

Dàn đối thủ mạnh của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022 - Ảnh 7.

Tân Hoa hậu Nam Phi - Ndavi Nokeri

Theo thường lệ thì Tân Hoa hậu Nam Phi sẽ có cơ hội chinh chiến 1 trong 3 cuộc thi là Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Siêu quốc gia. Tuy nhiên, năm nay Ndavi Nokeri rơi vào trường hợp hy hữu, đó là cô sẽ thi đủ cả 3 cuộc thi trên. Một quyết định phản ánh việc đặt niềm tin rất cao cho Ndavi Nokeri đến từ Ban tổ chức Hoa hậu Nam Phi.

Dàn đối thủ mạnh của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022 - Ảnh 8.

Tân Hoa hậu Nam Phi sẽ thi 3 cuộc thi nhan sắc lớn - điều chưa từng có trong lịch sử

Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela

Một cường quốc sắc đẹp tại Miss Universe không thể không nhắc đến, đó là Venezuela. Năm nay, người đại diện cho quốc gia này tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh là Amanda Dudamel. Cô là con gái của Rafael Dudamel - một cựu thủ môn, đồng thời đang là huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá Vinotinto của Venezuela.

Dàn đối thủ mạnh của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022 - Ảnh 9.

Nhan sắc xinh đẹp của Amanda Dudamel - Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2021

Amanda Dudamel sở hữu chiều cao lên tới 1m78 và được biết đến với vai trò người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang tại quê nhà. Hiện cô được xem là thí sinh mạnh, hứa hẹn làm nên chuyện tại mùa giải năm nay.

Dàn đối thủ mạnh của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022 - Ảnh 10.

Venezuela là cường quốc sắc đẹp tại Miss Universe

Ảnh: BTC Miss Universe