Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal

Duong Nam, Theo Helino 07:36 22/05/2018

Cuộc đời của dàn mỹ nhân gắn liền với tuổi thơ 8x, 9x đã có nhiều sự thay đổi qua năm tháng.

Họ là những mỹ nhân từng khiến hàng triệu con tim của 8x, 9x phải thổn thức. Với nhan sắc, tài năng cùng bước điệm là các vai diễn để đời, những tưởng rằng bất kỳ ai trong số những ngôi sao này đều sẽ vươn tới hàng sao hạng A. Thực tế, có những người đã thành công như kỳ vọng của khán giả, nhưng cũng có nhiều nghệ sĩ lại khiến công chúng tiếc nuối theo các cách khác nhau.

Park Min Young – Phim "Gia đình là số 1"

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 1.

Trong "Gia đình là số 1 – Phần 1", Park Min Young đảm nhận vai Yoo Mi – bạn gái của Lee Min Ho. Yoo Mi là một trong những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả không chỉ bởi nhan sắc xuất chúng mà còn bởi thân thế vô cùng bí ẩn của cô. Sau khi bộ phim kết thúc, sự nghiệp của Park Min Young không ngừng thăng tiến. Tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với hàng loạt tác phẩm truyền hình ăn khách.

Ở thời điểm hiện tại, Park Min Young đã có chỗ đứng vô cùng vững chắc trong giới showbiz. Nhiều người tán dương cô là "ca dao kéo thành công nhất lịch sử Kbiz" bởi qua bao năm, khán giả không thể nhận ra sự sa sút về mặt nhan sắc của nữ diễn viên. "Nữ hoàng dao kéo" từng có giai đoạn hẹn hò với tài tử Lee Min Ho. Còn ở thời điểm hiện tại, Park Min Young vẫn độc thân.

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 2.
Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 3.

Nhan sắc vô cùng tươi trẻ, tự nhiên của Park Min Young ở thời điểm hiện tại

Lee Seung Yeon – Phim "Mối tình đầu"

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 4.

Lee Seung Yeon từng cùng ông hoàng Hallyu Bae Yong Joon gây bão khắp châu Á một thời với siêu phẩm "Mối tình đầu". Được biết, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc hơn người và từng đạt được thứ hạng rất cao tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1993. "Mối tình đầu" cũng là một trong những bộ phim tiên phong cho làn sóng Hallyu tại châu Á nên Lee Seung Yeon đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả 8x, 9x.

Đáng tiếc là bên cạnh tài năng, Lee Seung Yeon lại có quá nhiều tai tiếng trong suốt sự nghiệp, từ scandal lái xe gây tai nạn và bỏ trốn cho đến việc sử dụng chất cấm. Scandal nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của cô xảy ra vào năm 2004. Khi đó, Lee Seung Yeon thực hiện một bộ ảnh kèm video có nội dung gây sốc. Cụ thể, người đẹp đã hóa thân thành một phụ nữ Hàn Quốc trong Thế chiến II bị những người lính Nhật biến thành nô lệ. Bộ ảnh khiến cô bị lên án dữ dội. Loạt tai tiếng khiến sự nghiệp của Lee Seung Yeon đi xuống và bị tẩy chay trong một thời gian dài.

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 5.

Nữ diễn viên cầu xin sự tha thứ từ những người phụ nữ từng bị bắt làm nô lệ trong Thế chiến II

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 6.

Lee Seung Yeon hiện nay đã bước sang tuổi 50, ít được truyền thông Hàn quan tâm

Choi Jin Sil – Phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao"

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 7.

Nhờ "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", Choi Jin Sil đã trở thành cái tên nổi tiếng khắp châu Á. Năm 2000, Choi Jin Sil kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Thật không ngờ, cuộc hôn nhân này của nữ diễn viên lại gây ra nhiều bi kịch cho cuộc đời cô. Cả hai ly hôn chỉ sau vài năm chung sống. Choi Jin Sil cho biết, cô đã bị chồng hành hung trong một thời gian dài.

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 8.

Choi Jin Sil bị chồng hành hạ trong suốt thời gian chung sống

Choi Jin Sil tự tử hồi năm 2008. Nguyên nhân cái chết của cô được cho là do chứng trầm cảm và những đau khổ do các tin đồn gây ra. Bị đồn thổi là ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân Ahn Jung Hwan phải túng quẫn đến mức tự sát, Choi Jin Sil đã tìm đến cái chết để chứng minh mình trong sạch.

Huỳnh Dịch – Phim "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý"

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 9.

Vai diễn Lý Ngọc Hồ giỏi võ nghệ, thông minh, lanh lợi do Huỳnh Dịch đảm nhận trong "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý" từng khiến khán giả trẻ mê mệt một thời. Tác phẩm gây sốt trên diện rộng giúp Huỳnh Dịch thăng tiến lên hàng sao hạng A lúc bấy giờ. Đáng tiếc, trái ngược với hình ảnh đáng yêu ở trên phim ảnh, Huỳnh Dịch ngoài đời lại là nghệ sĩ có nhiều tai tiếng. Người đẹp kết hôn 2 lần và cả hai cuộc hôn nhân này đều mang lại cho nữ diễn viên nhiều thị phi.

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 10.

Hai cuộc hôn nhân mang lại do diễn viên họ Huỳnh nhiều thị phi

Huỳnh Dịch kết hôn với người chồng đầu tiên Khương Khải vào năm 2009. Chỉ sau một năm, cả hai đâm đơn ra tòa đòi ly hôn. Phía Huỳnh Dịch cho biết, cuộc hôn nhân của mình với Khương Khải tan vỡ là vì có kẻ thứ ba xen vào. Nhiều người cho rằng kẻ thứ ba là Hoắc Tư Yến. Đây là nguồn cơn dẫn tới cuộc khẩu chiến dai dẳng giữa Huỳnh Dịch và Hoắc Tư Yến. Hình ảnh ngọc nữ của Huỳnh Dịch cũng dần bay biến trong mắt khán giả.

Ly hôn Khương Khải được vài năm, Huỳnh Dịch đến với người chồng thứ hai là Huỳnh Nghị Thanh. Không ngờ, cuộc hôn nhân này càng khiến hình ảnh của cô bị hoen ố. Nữ diễn viên bị người chồng này tố việc cặp kè trai lạ, bỏ bê chồng con. "Nàng Tiểu Yến Tử" phản pháo bằng việc tung bằng chứng tố cáo Huỳnh Nghị Thanh bạo hành mình. Cặp đôi chia tay trong ồn ào. Những năm gần đây, Huỳnh Dịch xuất hiện trên mặt báo chủ yếu nhờ vào những tai tiếng của cô, khiến khán giả tiếc nuối cho nàng ngọc nữ một thời. Dung mạo hiện nay của "nàng Tiểu Yến Tử" cũng bị nhận xét là ngày càng thiếu tự nhiên, bị nghi do lạm dụng dao kéo.

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 11.

Diện mạo hiện nay của Huỳnh Dịch khiến nhiều khán giả tiếc nuối

Đổng Khiết – Phim "Kim Phấn Thế Gia"

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 12.

Tác phẩm "Kim phấn thế gia" góp phần lăng xê nhiều gương mặt diễn viên thành sao và Đổng Khiết là một trong số họ. Sau tác phẩm này, sự nghiệp của nữ diễn viên không ngừng thăng tiến. Năm 2006, cô kết hôn với tài tử Phan Việt Minh. Cặp đôi đẹp này từng được ví von là cặp tiên đồng – ngọc nữ của Cbiz. Vậy nhưng, cặp đôi đâm đơn ra tòa đòi ly hôn chỉ sau vài năm chung sống. Nữ diễn viên tố cáo Phan Việt Minh cờ bạc, vũ phu. Trong khi đó, Phan Việt Minh tố Đổng Khiết ngoại tình.

Trong bối cảnh cặp đôi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, "nàng Chúc Anh Đài" vướng vào scandal ngoại tình với nam diễn viên đã có vợ Vương Đại Trị, khiến hình ảnh ngọc nữ của cô sụp đổ. Sau scandal này, sự nghiệp của cô cũng "lao dốc không phanh". Gần đây, tác phẩm "Tam Quốc Cơ Mật" có sự tham gia diễn xuất của Đổng Khiết nhận được phản hồi tốt của khán giả. Người hâm mộ hy vọng người đẹp có thể dần hồi sinh sự nghiệp nhờ tác phẩm này.

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 13.

Bằng chứng ngoại tình của Đổng Khiết

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 14.

Hiện tại, Đổng Khiết vẫn được xem là mỹ nhân cổ trang và đứng trước cơ hội hồi sinh sự nghiệp với "Tam Quốc Cơ Mật"

Hứa Vỹ Luân – phim "Cơn lốc tình yêu"

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 15.

Trong "Cơn lốc tình yêu", Hứa Vỹ Luân đảm nhận vai một cô gái tốt bụng, là con gái của ông trùm xã hội đen. Vai diễn này đã đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp châu Á. Bên cạnh đó, cô và tải tử Châu Du Dân đã nảy sinh tình cảm trong quá trình tham gia "Cơn lốc tình yêu". Đáng tiếc, cặp đôi chia tay không lâu sau đó. Giữa lúc sự nghiệp đang không ngừng phát triển, điều bất hạnh đã xảy ra đối với Hứa Vỹ Luân. Người đẹp qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc vào năm 2007. Sự ra đi của nữ diễn viên khiến người hâm mộ khắp châu Á vô cùng xót thương.

Dàn đại mỹ nhân gắn liền với các bộ phim kinh điển ngày ấy: Người mãi mãi ra đi, kẻ tan tành sự nghiệp vì scandal - Ảnh 16.

Hiện trường vụ tai nạn xe hơi của Hứa Vỹ Luân