Dân Bình Dương háo hức đi tiêm vắc xin khi nghe tin "ai đã tiêm được thông hành"

Hương Chi, Theo Tiền Phong 20:05 05/09/2021

Kế hoạch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 của Bình Dương đang nhận được sự ủng hộ từ người dân. Đặc biệt, sau khi nghe tin ai đã tiêm vắc xin sẽ được thông hành, người dân càng háo hức.

Hôm nay (5/9) là ngày thứ tư Bình Dương triển khai tiêm vắc xin Vero Cell của Sinopharm cho người dân sau khi tiếp nhận 1 triệu liều từ TP.HCM. Những ngày qua, mặc dù thí điểm một số nơi nhưng người dân ở Bình Dương đến tiêm rất đông.

Đặc biệt, hôm nay sau khi nghe tin Bình Dương sẽ cho người đã tiêm vắc xin được thông hành, người dân càng háo hức tập trung rất đông ở các điểm tiêm chủng.

Dân Bình Dương háo hức đi tiêm vắc xin khi nghe tin ai đã tiêm được thông hành - Ảnh 1.

Trước đó, ngày 4/9, tại cuộc họp giao ban về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương giao cho ngành y tế phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng phương án cho người dân được ra đường đối với trường hợp đã được tiêm 2 mũi và 1 mũi vắc xin (đã tiêm 20 ngày).

Dân Bình Dương háo hức đi tiêm vắc xin khi nghe tin ai đã tiêm được thông hành - Ảnh 2.

Với quyết tâm mỗi ngày tiêm đến 250.000 liều vắc xin, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã giao cho ngành y tế huy động các lực lượng hỗ trợ từ các địa phương, quân y, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng nghỉ hưu tham gia chiến dịch tiêm chủng. Tổ chức điều phối đủ, kịp thời vắc xin cho các địa phương, không để người dân phải chờ lâu tại điểm tiêm.

Dân Bình Dương háo hức đi tiêm vắc xin khi nghe tin ai đã tiêm được thông hành - Ảnh 3.

Chiều 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đã ký ban hành kế hoạch về việc hỗ trợ tỉnh Bình Dương tiêm chủng vắc xin phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh đang thiếu nhân sự.

Dân Bình Dương háo hức đi tiêm vắc xin khi nghe tin ai đã tiêm được thông hành - Ảnh 4.

Theo kế hoạch, ngành y tế tỉnh Bình Phước sẽ huy động 150 nhân viên gồm y, bác sĩ, điều dưỡng đã được tập huấn phục vụ tiêm chủng vắc xin. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ ngày 6/9 - 11/9.

Dân Bình Dương háo hức đi tiêm vắc xin khi nghe tin ai đã tiêm được thông hành - Ảnh 5.

Tính đến nay, Bình Dương đã tiêm vắc xin COVID-19 hơn 1,3 triệu liều.

Dân Bình Dương háo hức đi tiêm vắc xin khi nghe tin ai đã tiêm được thông hành - Ảnh 6.

Người dân ở phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An) đi tiêm vắc xin rất đông

Dân Bình Dương háo hức đi tiêm vắc xin khi nghe tin ai đã tiêm được thông hành - Ảnh 7.

Người dân cho biết bất kể là loại vắc xin gì đều muốn tiêm với mong muốn được miễn dịch

Dân Bình Dương háo hức đi tiêm vắc xin khi nghe tin ai đã tiêm được thông hành - Ảnh 8.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại Bình Dương cho biết, những người được tiêm vắc xin không may mắc COVID-19 sẽ hạn chế nguy cơ tử vong

Dân Bình Dương háo hức đi tiêm vắc xin khi nghe tin “ai đã tiêm được thông hành”