Đam mê bóng rổ từ góc nhìn của một fan girl: Có gì mà đã mê là không thể dứt?

Hoàng Danh, Theo Trí Thức Trẻ 08:55 10/07/2022

Đối với các bạn nữ Gen Z thì “trai bóng rổ” lúc nào cũng thu hút lạ thường. Nhưng đương nhiên môn thể thao này cũng có điểm hấp dẫn của riêng nó khiến họ cũng dần đắm chìm trong các trận đấu.

Bên cạnh bóng đá thì bóng rổ đã và đang dành được nhiều sự quan tâm của Gen Z. Tuy nhiên, khác với bóng đá ở chỗ dù không ra sân bóng bao giờ thì bạn vẫn biết luật chơi và thuộc làu làu những tên cầu thủ nổi tiếng, biết được họ đang yêu ai, mua nhà ở đâu, đi xe gì…qua truyền thông; thì bóng rổ lại có phần "kén" hơn.

Kén ở đây được hiểu là nếu không thật sự yêu thích hay theo dõi, bạn khó mà biết được ai đang là cầu thủ nổi nhất, đời sống cá nhân của họ ra sao hay trận nào sẽ đấu ở đâu, luật trên sân như thế nào. Hầu hết, Gen Z nếu chưa từng theo anh chị hay bố mẹ đến xem trực tiếp 1 trận bóng rổ, họ đều tiếp cận môn thể thao này qua phim ảnh là chính!

Đam mê bóng rổ từ góc nhìn của một fan girl: Có gì để yêu đến thế? - Ảnh 1.

Một số khác sẽ tình cờ biết đến bộ môn này khi vào đại học, sinh hoạt trong các câu lạc bộ. Nguyễn Ngọc Xuân Nhã (sinh năm 1999, TP.HCM) trở thành fan bóng rổ từ những ngày đầu bước vào đại học. Đối với Nhã, bóng rổ không chỉ là một bộ môn thể thao mà còn là một phong cách sống. Cùng lắng nghe về hành trình trở thành fan girl và vì sao Nhã lại mê bóng rổ đến thế!

Bầu không khí cực cháy

Nguyễn Ngọc Xuân Nhã chia sẻ về con đường trở thành fan của bóng rổ: “Có lần mình đang đi cùng bạn vào Nhà văn hóa Thanh Niên thì thấy nhiều người đang tập trung tại khu vực sân bóng. Do tò mò nên mình đã đi đến để thấy mọi người đang xem gì, ấy vậy mà mình đã trót mê rồi nán lại để xem luôn (cười).

Sau khi xem được một lúc mình mới biết đó là giải Bóng rổ VBA được tổ chức hàng năm. Lúc đấy mình thấy mấy anh chơi rất hay, lại có thêm mấy chị gái cổ vũ xinh đẹp nữa, nên mình rất thích bầu không khí đó và đã ở lại để xem đến tận trận đấu cuối cùng.”

Đam mê bóng rổ từ góc nhìn của một fan girl: Có gì để yêu đến thế? - Ảnh 2.

Từ lần vô tình xem được một trận đấu, Xuân Nhã đã dần trở thành một fangirl.

Cầu thủ bóng rổ rất cao và điển trai

Từ sau lần vô tình xem được một trận bóng, Xuân Nhã đã cảm thấy hứng thú với bộ môn này, sau khi tham gia vào nhiều hoạt động liên quan hơn, có thể nói cuộc sống của Xuân Nhã cũng đã dần gắn liền với hai từ “bóng rổ”.

Nhã Chia sẻ: “Mình có hâm mộ một số đội bóng từ sau lần đấy, nhưng mê nhất là Sài Gòn Heat. Mình cũng có tò mò và follow trang của đội, và từ đó gần như mình không bỏ lỡ trận đấu nào của họ cả. Không thể phủ nhận là hầu hết các cầu thủ đều rất điển trai, họ đều cao và có ngoại hình bắt mắt này, thậm chí mình còn ‘để ý’ đến vài anh trong đội bóng nữa. Nhưng đương nhiên điểm làm mình ấn tượng nhất là kỹ năng và năng lượng của họ trên sân bóng.

Đam mê bóng rổ từ góc nhìn của một fan girl: Có gì để yêu đến thế? - Ảnh 3.

Đội bóng Saigon Heat chiếm trọn trái tim của bao nhiêu fan girl (Ảnh: Saigon Heat)

Trong lúc học đại học, trường mình có thành lập vài câu lạc bộ bóng rổ cũng như tổ chức một số giải đấu nho nhỏ. Mình hay dành thời gian để đi xem và làm quen mọi người, từ đây mình cũng tìm được nhiều bạn bè có chung niềm đam mê hơn, có hôm cúp tiết để đi xem đấu giải (cười)”

Nhịp độ trận đấu rất nhanh, dễ bị hút hồn

Qua quá trình theo chân các đội bóng lớn cũng như những giải đấu lớn nhỏ, Xuân Nhã cũng đã hiểu hơn về niềm đam mê của các cầu thủ. Theo chia sẻ, Nhã thấy nhiều người chọn chơi bóng rổ vì các lợi ích mà nó đem lại về cả thể chất lẫn tinh thần.

Nhã cho biết, yếu tố đầu tiên khiến người ta bén duyên với bóng rổ là để cải thiện chiều cao cũng như luyện thể chất. Đồng thời vì đây là bộ môn có cả tính cạnh tranh cao và nhịp độ trận đấu rất nhanh, nên các cầu thủ bóng rổ cũng được tôi luyện khả năng tập trung thượng thừa.

Thế nhưng điều làm họ gắn bó với bộ môn này chính là niềm đam mê cảm giác được ở trên sân bóng! Đó là niềm đam mê với nhịp độ nhanh và tinh thần cạnh tranh lành mạnh của các đội, cùng với đó là sự náo động của không khí xung quanh.

Xuân Nhã cho biết: “Đã nói đến đam mê bóng rổ thì không thì bỏ qua cảm giác khi ném bóng vào rổ. Trong một lần đi chơi với câu lạc bộ bóng rổ trong trường đại học, mọi người đều nói về việc cảm giác khi ném bóng vào rổ và khi nghe tiếng hò reo của khán giả, họ bảo cảm giác khi nhìn quả bóng lọt qua rổ là cảm giác như đạt được một thành tựu vậy.”

Niềm đam mê với quả bóng cam của cầu thủ truyền cảm hứng cho người xem

Đam mê bóng rổ từ góc nhìn của một fan girl: Có gì để yêu đến thế? - Ảnh 4.

Nhã cũng đã theo dõi đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam và còn có dự tính được “bước vào sân bóng".

Nhiều cầu thủ từng chia sẻ, tình yêu với trái bóng cam đến một cách tự nhiên và ngày càng lớn dần theo năm tháng. Như Tâm Đinh - một ngôi sao của Hanoi Buffaloes từng chia sẻ, bố mẹ đưa anh đến với bóng rổ bắt nguồn từ việc muốn con trai hoạt động nhiều hơn thay vì "nghiện" điện tử. Và rồi những tiếng đập bóng, cảm giác khi ghi điểm thành công đã hấp dẫn Tâm Đinh hơn cả những trò chơi điện tử. Bên cạnh đó, Tâm Đinh còn có em trai Sang Đinh cũng gia nhập bộ môn này, có cạ để chơi, cặp anh em càng hào hứng hơn, đam mê mãnh liệt với bóng rổ. Hiện tại, họ đều đã trở thành những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp được nhiều người yêu mến.

Hay như cặp chị em Trương Twins gây bão trong SEA Games 31 vừa qua cũng có niềm đam mê bóng rổ từ nhỏ. Là con gái, các bạn thích những trò chơi nhẹ nhàng nhưng Thảo My - Thảo Vy lại mê quần đùi, áo số. Cũng một phần bởi vì bố của cặp chị em song sinh là cựu cầu thủ bóng rổ nên cả hai đã sớm được truyền tình yêu với trái bóng cam. Ban đầu Trương Twins chơi với mục đích rèn luyện sức khỏe nhưng lâu dần trở thành đam mê không thể thiếu, hai cô gái đi thi đấu ở trường học và trở về Việt Nam để ghi danh trong màu cờ sắc áo.

Chính những câu chuyện về niềm đam mê của các cầu thủ bóng rổ đã truyền cho Xuân Nhã nhiều nguồn cảm hứng, khiến cô càng thích thú với môn thể thao này hơn. Đợt SEA Games vừa qua, Nhã cũng đã theo dõi các đội bóng nữ, Nhã cho biết mình rất mừng khi biết tuyển nữ đã đạt thứ hạng cao trong kỳ đại hội này.

Đối với Xuân Nhã, điều khiến các fan girl hâm mộ bóng rổ đến thế chính là vì tình yêu của các cầu thủ dành cho quả bóng màu cam ấy. Theo chia sẻ, Xuân Nhã cũng có dự tính được chơi bóng rổ với mọi người nhiều hơn để không chỉ là một fan girl nữa.

https://kenh14.vn/dam-me-bong-ro-tu-goc-nhin-cua-mot-fan-girl-co-gi-ma-da-me-la-khong-the-dut-20220709095732663.chn