Đại sứ quán Ý gửi thư cảm ơn cựu du học sinh Việt mua đồ y tế, khẩu trang tặng quốc gia này

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 14:04 21/03/2020

Ngài đại sứ đã gửi thư bày tỏ sự biết ơn với những hỗ trợ mà cựu sinh viên Việt Nam du học tại Ý đã làm.

Đại sứ Ý tại Việt Nam Antonio Alessandro mới đây đã gửi một thông cáo đến sinh viên và cựu sinh viên Việt Nam du học tại Ý. Lá thư được ngài đại sứ gửi đi khi chứng kiến những hành động thiết thực và ý nghĩa của cộng đồng này dành cho Ý trước thời khắc khó khăn. Được biết, quốc gia này phải chống chọi với sự tàn phá của đại dịch Covid-19.

Trong thư gửi sinh viên và cựu sinh viên Việt Nam , Đại sứ Ý cho biết ông rất xúc động khi nghe ý tưởng của các cựu sinh viên Việt Nam du học Ý về việc gây quỹ mua các vật phẩm y tế, đặc biệt khẩu trang dành tặng cho nước Italia trong thời khó khăn này.

Ông cho biết Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ hoạt động quyên góp và chuyển hàng, tiến hành các công việc cần thiết để ví dụ điển hình của tình hữu nghị này được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

"Tự đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn các bạn Việt Nam ủng hộ hoạt động này, xin được cảm ơn tình cảm của các bạn với người dân Ý. Cử chỉ này của các bạn khẳng định hơn nữa tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân giữa Ý và Việt Nam nói chung và mối thân tình giữa các bạn trẻ, sinh viên hai nước nói riêng, khẳng định khả năng đặc biệt tạo nên những mối quan hệ chân thành, gắn bó bởi tình cảm, sự tôn trọng và sự hợp tác, những điều mà chúng ta cảm nhận được sâu sắc hơn chính những lúc khó khăn như thế này", Đại sứ Antonio bày tỏ.

Ngài đại sứ này tin tưởng rằng Ý, Việt Nam cũng như các quốc gia sẽ sớm đánh bại đại dịch COVID-19.

Đại sứ quán Ý xúc động vì sự giúp đỡ của cựu du học sinh Việt Nam trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Theo số liệu mới nhất, Ý ghi nhận hơn 47 000 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới SARS-coV-2, trong đó hơn 4000 ca đã tử vong, chính thức vượt qua Trung Quốc về số người chết bởi đại dịch.

Đại sứ quán Ý xúc động vì sự giúp đỡ của cựu du học sinh Việt Nam trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 3.