Đại sứ Phạm Sanh Châu, bậc thầy ngoại giao, ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh của Xuân Trường

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 12:31 23/01/2018

Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ ông xúc động khi đội trưởng U23 Việt Nam tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, trước trận bán kết với U23 Qatar vào hôm nay.

Trước vòng bán kết, Ban tổ chức giải tiến hành phỏng vấn những gương mặt nổi bật của các đội. Tiền vệ Xuân Trường là người được chọn bên phía U23 Việt Nam. Khác với những người đồng nghiệp khác, Xuân Trường tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tiền vệ đang chơi bóng ở Hàn Quốc chia sẻ đầy khiêm nhường cùng phong thái tự tin.

Xem được đoạn video của Xuân Trường, đại sứ Phạm Sanh Châu cũng phải dành lời khen cho đội trưởng U23 Việt Nam.

"Thực sự xúc động và ấn tượng về khả năng nói tiếng Anh của đội trưởng U23 Việt Nam: từ ngữ điệu, trọng âm, cách dùng từ đến nội dung trả lời khiêm nhường nhưng đầy tâm huyết", ông Phạm Sanh Châu chia sẻ trên trang cá nhân. 

Đại sứ Phạm Sanh Châu, bậc thầy ngoại giao, ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh của Xuân Trường - Ảnh 1.

Ông Phạm Sanh Châu hiện là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Chấp hành UNESCO. Ông là một tên tuổi nổi tiếng trong giới ngoại giao. Vừa qua, ông là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử bước vào một cuộc thi ở phạm vi toàn cầu để tranh cử cho chức Tổng giám đốc UNESCO. Ông Phạm Sanh Châu là Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) từ 2011 đến 2014.

Đại sứ Phạm Sanh Châu, bậc thầy ngoại giao, ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh của Xuân Trường - Ảnh 2.

Cuối dòng chia sẻ, Đại sứ Phạm Sanh Châu, cũng như hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, đều cổ vũ đội U23 trong trận gặp Qatar vào chiều nay.

"Về phần mình chúng tôi cũng không muốn nói gì trước khi trận đấu bắt đầu nhưng các em hãy tin chắc chắn rằng hàng triệu triệu người hâm mộ đang đồng hành, ủng hộ và yêu các em cho dù kết quả trận đấu lịch sử hôm nay như thế nào đi nữa! Hãy vững tin và quyết tâm các em nhé! We all love you so much!".