Đại sứ Anh: "Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại Việt Nam"

Tùng, Theo Nhịp Sống Việt 13:11 31/03/2020

Ngài Đại sứ khuyên những công dân Anh hiện đang ở Việt Nam hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của nước sở tại. "Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này".

Việt Nam là quốc gia có số công dân Anh sinh sống và làm việc khá đông đảo. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, tối qua 30/3, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã phát đi thông điệp mới nhất từ Đại sứ Anh Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons nhằm hỗ trợ và khuyến cáo công dân nước này hiện đang ở Việt Nam.

Theo ông Gareth Ward - Đại sứ Anh tại Việt Nam, trong vài tuần qua, Đại sứ quán đã hỗ trợ hàng trăm công dân Anh là những người đến thăm Việt Nam và gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19. Nhiều người trong số họ đã trở về Anh an toàn. 

Clip: Đại sứ Anh và Tổng Lãnh sự Anh khuyến cáo công dân Anh tại Việt Nam trong thời điểm dịch Covid-19

Đối với những công dân còn ở lại Việt Nam, Đại sứ Anh Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons đã khuyến cáo những thông tin hữu ích, đặc biệt đối với những ai đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, TP.HCM. Theo đó, ngài Đại sứ và Tổng lãnh sự đã nhấn mạnh vai trò của việc cách ly xã hội và đeo khẩu trang, cho rằng những công dân Anh nên chấp hành nghiêm túc quy định này tại Việt Nam để đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng và tránh tình huống bị xử phạt.

Ông Gareth Ward nói: "Chính quyền Việt Nam gần đây đã đưa ra một số quy định mới để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong nước, đặc biệt là tại các TP lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Cách ly xã hội là điều mà tất cả chúng ta phải làm. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Tại Hà Nội nơi tôi đang sống, số lượng người ra đường đã giảm đáng kể. Bạn nên ở nhà nhiều nhất có thể, và nếu bắt buộc phải ra ngoài hãy nhớ luôn đeo khẩu trang. Đồng thời, hãy cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu 2m đối với những người xung quanh".

"Tại TP.HCM cũng khá tương tự. Chính quyền thành phố yêu cầu hạn chế tụ tập đông người, nhưng nếu bắt buộc phải diễn ra thì số lượng không được quá 10 người nếu ngoài phạm vi nơi làm việc, trường học hay bệnh viện. Việc yêu cầu đeo khẩu trang cũng rất nghiêm ngặt vì vậy đừng để bản thân rơi vào tình huống bị xử phạt. Hãy luôn nhớ đeo khẩu trang khi bạn rời khỏi nhà" - ông Ian Gibbons cũng nhấn mạnh.

Đại sứ Anh: Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons

Phía Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cũng đã cho biết thông tin về việc cách ly và điều trị nếu không may công dân Anh bị nhiễm Covid-19. Ngài Đại sứ Gareth Ward cho rằng các cơ sở cách ly tại Việt Nam phần lớn đều không giống tiêu chuẩn theo Anh quốc, tuy nhiên đều an toàn, bảo đảm an toàn cho sức khoẻ cộng đồng. 

Ngoài ra, Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons cũng lưu ý về các chi phí cách ly, điều trị đối với công dân Anh tại Việt Nam.

"Chính quyền Việt Nam đã xác nhận sẽ trang trải tất cả chi phí cách ly nhưng người nước ngoài sẽ phải tự chi trả các phí điều trị tại bệnh viện nếu nhiễm virus Corona và phí khách sạn trong thời gian tự cách ly. Những biện pháp này được thực hiện để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi khuyên bạn nên tuân thủ luật pháp và phong tục Việt Nam để tránh bị xử phạt" - ông Ian Gibbons nói.

Đại sứ Anh: Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại Việt Nam - Ảnh 3.

Đại sứ Anh Gareth Ward

Cuối cùng, Đại sứ Gareth Ward đã phát biểu: "Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chúng ta không nên kỳ vọng được đối xử đặc cách so với người địa phương. Hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hoá của Việt Nam và hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này". 

Đại sứ Anh: Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại Việt Nam - Ảnh 5.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày