Đại diện Go-Viet nói gì vụ đối tác tài xế đâm người ngã gục sau va quệt xe ở trung tâm Sài Gòn?

Tứ Quý, Theo Thời Đại 17:42 15/09/2018

Go-Viet cho biết rất lấy làm tiếc về vụ việc đã xảy ra khiến 1 người dân bị thương tích, phải nhập viện cấp cứu. Đơn vị này sẽ tiến hành hỏi thăm và hỗ trợ nạn nhân sau vụ việc.

Chiều ngày 15/9, Công an quận 1, TP. HCM vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Thành (SN 1988, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Thành từng có 2 tiền án về cướp giật tài sản và hiện đang là đối tác tài xế Go-Viet. Trong quá trình chạy xe ôm công nghệ Go-Viet thì xảy ra sự việc, va chạm xô xát, Thành dùng dao đâm nạn nhân ngã gục trên đường rồi bỏ trốn, sau đó bị bắt.

Liên quan đến vấn đề này, chiều cùng ngày đại diện Go-Viet chính thức lên tiếng sau vụ việc.

Đại diện Go-Viet nói gì vụ đối tác tài xế đâm người ngã gục sau va quệt xe ở trung tâm Sài Gòn? - Ảnh 1.

Đối tượng khai là tài xế Go-Viet đâm người nhập viện.

Trong thông tin trả lời báo chí, đại diện Go-Viet không thừa nhận và cũng không bác bỏ thông tin Thành là đối tác tài xế của mình.

"Chúng tôi rất làm tiếc về sự việc xảy ra. Trong quá trình xác minh vụ việc chúng tôi tôn trọng các cơ quan hữu quan. Chúng tôi xin phép không bình luận thêm về sự việc này", đại diện Go-Viet cho hay.

Theo đại diện này, trong thời gian này đơn vị sẽ tiến hành thăm hỏi và hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Bên cạnh đó, Go-Viet khẳng định: "Chúng tôi có quy định chặt chẽ về xử phạt với bất kỳ hành vi vi phạm nào của đối tác tài xế. Đồng thời sẽ phối với với cơ quan hữu quan xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật".

Như đã thông tin, khoảng 15h ngày 11/9, Thành điều khiển xe máy (BKS: 59C2-196..) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (hướng từ quận 4 về quận 1) thì xảy ra va quẹt với xe máy khác do anh Tạ Duy Toản (SN 1992, quê Hà Nội) đang chạy cùng chiều.

Đại diện Go-Viet nói gì vụ đối tác tài xế đâm người ngã gục sau va quệt xe ở trung tâm Sài Gòn? - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Do chỉ va quệt nhẹ vào đuôi xe nên anh Toản không dừng lại mà bỏ đi nên Thành điều khiển xe máy đuổi theo. Khi đuổi đến gần, Thành dùng tay đánh vào mặt Toản rồi bỏ chạy.

Mặc dù vậy khi Thành bỏ chạy đến ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1) dừng đèn đỏ nên bị Toản dùng thanh gỗ đánh vào đầu. Sau đó hai bên xảy ra xô xát, lúc này Thành dùng hung khí đâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân ngã gục.

Sau khi gây án, Thành lên xe bỏ chạy rồi vứt dao xuống con kênh để tẩu tán hung khí. Còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận 1 có mặt khám nghiệm hiện trường. Sau 24h truy xét, Thành đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày