"Đặc sản" trên bầu trời ở Na Uy, du khách khắp nơi tìm đến chỉ để "săn" thành công

Thu Phương, Theo Tổ Quốc 20:27 23/11/2022

Ở Na Uy, cực quang có thể xuất hiện quanh năm, nhưng mùa "săn" lý tưởng nhất là vào mùa thu và mùa đông.

Nghe tới cực quang, ai cũng sẽ nghĩ rằng chúng chỉ có thể xuất hiện trên phim, hay trong truyện, qua sự tô vẽ của những người nghệ sỹ hay các kỹ xảo điện ảnh. Tuy nhiên, cực quang hoàn toàn có thật ở ngoài đời.

Theo Wikipedia, trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học, được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, tạo thành những dải hay vòm sáng.

Đặc sản trên bầu trời ở Na Uy, du khách khắp nơi tìm đến chỉ để săn thành công - Ảnh 1.

Cực quang trên bầu trời. (Ảnh Wikipedia)

Những dải, vòm sáng này liên tục chuyển động và thay đổi, làm cho chúng trông giống như những dải lụa đầy màu sắc trên bầu trời. Không hề có sự can thiệp của các công cụ, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, cực quang có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp nhất của tự nhiên.

Cực quang thường dễ được quan sát ở khu vực có vĩ độ cao xung quanh hai địa cực của Trái Đất. Trên thế giới, nó phổ biến xuất hiện ở các quốc gia Châu Âu, đặc biệt là vùng Bắc Âu như Na Uy, Phần Lan hay Thụy Điển. Trong đó, Na Uy là điểm đến hấp dẫn hơn cả, được xem là nơi "săn" cực quang đẹp nhất thế giới.

Cực quang ở Na Uy - thứ "đặc sản" trên trời ai ai cũng muốn "săn" thành công

Theo lời của các du khách, cực quang ở Na Uy gần như xuất hiện quanh năm. Khi trời tối hẳn, quang mây, thì nhìn sẽ rất rõ, khung cảnh hiện ra vô cùng đẹp mắt. Ngược lại, những ngày trời có mưa, tuyết hoặc sương mù thì nhìn khó hơn hoặc không thấy được.

Cũng bởi chỉ có thể ngắm nhìn khi trời tối, nên thời điểm thích hợp nhất để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của cực quang trên bầu trời, là vào mùa thu hoặc mùa đông, tức là khoảng tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Vì lúc này, ban đêm dài hơn ban ngày, nên du khách sẽ dễ dàng có thể nhìn thấy cực quang hơn. Thời gian này còn được các tín đồ du lịch gọi với cái tên là "mùa cực quang".

Đặc sản trên bầu trời ở Na Uy, du khách khắp nơi tìm đến chỉ để săn thành công - Ảnh 2.

Mùa thu và mùa đông, khi thời gian ban đêm dài hơn ban ngày, cũng là khoảng thời gian lý tưởng để ngắm nhìn cực quang ở Na Uy. (Ảnh Getty)

Không chỉ ngắm nhìn cực quang giữa bầu trời đầy sao vào lúc đêm khuya, trải nghiệm thấy cực quang khi mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn cũng rất thú vị. Khi này, trời vẫn sáng nhẹ, ánh nắng vẫn le lói ở một vài khu vực, đan xen với cực quang, tạo nên hiện tượng được người dân gọi là "ban ngày vùng cực".

Một trong những thành phố nổi tiếng nhất về cực quang là Tromso ở phía Bắc Na Uy. Đây cũng là thành phố cảng lớn nhất trong vùng, là điểm dừng chân lý tưởng của các đoàn thám hiểm, nhà khám phá, hay các nhiếp ảnh gia mong muốn được "bắt trọn" những dải cực quang trên bầu trời.

Đặc sản trên bầu trời ở Na Uy, du khách khắp nơi tìm đến chỉ để săn thành công - Ảnh 3.

Thành phố cảng Tromso - điểm đến hàng đầu cho những du khách có mong muốn "săn" cực quang. (Ảnh Getty)

Đặc sản trên bầu trời ở Na Uy, du khách khắp nơi tìm đến chỉ để săn thành công - Ảnh 4.

Cực quang xuất hiện trên bầu trời Tromso.

Dù mùa cực quang là vào mùa đông lạnh giá, nhưng lượng du khách tới và ghé thăm Tromso vẫn rất đông. Một trải nghiệm ngắm cực quang thông thường sẽ bao gồm một đêm nghỉ ở trung tâm thành phố, một đêm cắm trại ở khu vực ngoại ô, nơi rộng lớn để ngắm nhìn bầu trời sao và cực quang.

Du khách có thể tự chuẩn bị trại và các dụng cụ để du lịch tự túc, hoặc đặt dịch vụ của người bản địa. Những trải nghiệm bản địa được yêu thích đó là ngủ trong lều của người dân tộc Sami hay những ngôi nhà gỗ gọi là "keta", đốt lửa trại và ăn những món ăn truyền thống là bánh mì cùng thịt tuần lộc nướng.

Đặc sản trên bầu trời ở Na Uy, du khách khắp nơi tìm đến chỉ để săn thành công - Ảnh 5.

Ở trong những chiếc lều...

Đặc sản trên bầu trời ở Na Uy, du khách khắp nơi tìm đến chỉ để săn thành công - Ảnh 6.

... hay đốt lửa trại giữa trời, cạnh bờ biển là một trải nghiệm rất đáng thử khi đi ngắm cực quang.

Đối với những du khách yêu thích sự khám phá hơn, có thể chọn cắm trại trong rừng sâu cùng chiếc xe trượt tuyết cắn động cơ. Trải nghiệm được những tín đồ du lịch bụi, hay các bạn trẻ rất ưa chuộng.

Ngoài cắm trại, ngắm bầu trời cực quang đêm trên tàu cũng rất thú vị. Du khách cần đặt trước vé cho việc lên tàu, còn tàu sẽ khởi hành từ chiều và trôi từ từ trên mặt nước, giúp du khách ngắm nhìn cực quang một cách trọn vẹn nhất. Tuy nhiên, hãy nhớ luôn mặc áo ấm, bởi khi đi thuyền trên biển, gió sẽ mạnh và lạnh hơn so với khi ở trong đất liền.

Đặc sản trên bầu trời ở Na Uy, du khách khắp nơi tìm đến chỉ để săn thành công - Ảnh 7.
Đặc sản trên bầu trời ở Na Uy, du khách khắp nơi tìm đến chỉ để săn thành công - Ảnh 8.

Những con tàu phục vụ cho du khách trải nghiệm vừa ngắm cực quang vừa trôi chầm chậm trên biển. (Ảnh Travel + Leisure)

Những điểm đến du lịch và đặc sản khác ở Na Uy

Không chỉ có "đặc sản" cực quang, khiến du khách mãn nhãn, đất nước Na Uy cũng có không ít những trải nghiệm đáng thử khác.

Những địa điểm độc đáo của quốc gia này, thường được các chuyên trang du lịch gợi ý có thể kể tới như thủ đô Oslo, thủ đô từng được Ủy ban Châu Âu bình chọn là thủ đô xanh, có khí hậu, không khí trong lành; vịnh hẹp Geiranger, vịnh được mệnh danh là vịnh hẹp đẹp nhất thế giới, từng được UNESCO công nhận là di sản vào năm 2005 hay quần đảo Lofoten, nơi hoang sơ, kỳ vĩ, nổi tiếng với những rặng san hô nước sâu lớn nhất thế giới và những loài động vật biển như cá voi lưng gù, hải âu, đại bàng biển...

Thủ đô Oslo, vịnh hẹp Geiranger và quần đảo Lofoten là những địa điểm du lịch được yêu thích hàng đầu của du khách khi tới với Na Uy.

Ẩm thực Na Uy cũng vô cùng đa dạng và phong phủ, đặc biệt là với những món ăn từ hải sản. Nổi tiếng có món Rakfisk, hay được biết đến nhiều hơn với cái tên cá thối. Nguyên liệu làm nên món ăn này là cá hồi tươi, cùng một vài loại cá đã được muối sẵn, rồi ủ lên men trong vòng 2 - 3 tháng cho đến khi dịch cá tiết ra. Cá trước khi đưa tới thực khách đều đã được làm sạch, sau đó ăn với thịt xông khói, mù tạt hoặc nước chấm địa phương.

Hay món Lutefisk, là món cá tuyết khô ngâm giấm, có vị chua cay đặc trưng của người Na Uy. Lutefisk ăn cùng nước sốt sền sệt, tạo nên hương vị cực kỳ độc đáo.

Đặc sản trên bầu trời ở Na Uy, du khách khắp nơi tìm đến chỉ để săn thành công - Ảnh 10.
Đặc sản trên bầu trời ở Na Uy, du khách khắp nơi tìm đến chỉ để săn thành công - Ảnh 11.

Những món ăn được làm từ hải sản nổi tiếng ở Na Uy, trong đó có món "cá thối". (Ảnh Wikipedia)

Cá tuyết cũng có thể tạo nên Bacalao. Đây là một món ăn phổ biến, bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ một nhà hàng nào tại Na Uy. Cá được nấu với cà chua, khoai tây, hành tây và tỏi.

Bên cạnh hải sản, cũng đừng quên thưởng thức món thịt cừu Farikal, thịt được chế biến theo nhiều cách, ăn rất ngon mà không bị hôi.

Nếu đang dự định một chuyến du lịch nước ngoài cùng gia đình, bạn bè và người thân, thì hãy tham khảo đất nước Bắc Âu Na Uy, để tham quan những điểm đến đẹp, thưởng thức những món ăn ngon và "săn" bầu trời cực quang ảo diệu nhé.