Đà Nẵng giám sát, hỗ trợ thực phẩm để người dân "ở yên trong nhà" 7 ngày ra sao?

Thanh Trần - Nguyễn Thành, Theo Tiền Phong 19:56 15/08/2021

Trong 7 ngày tới (từ 16/8), Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động, người dân không được ra khỏi nhà. Thành phố giám sát việc “ai ở đâu thì ở đó” bằng cách nào?

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã chỉ đạo lực lượng chức năng phải tăng cường các biện pháp giám sát thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian này.

Các phường, xã thành lập Ban điều hành (BĐH) khu dân cư, khu chung cư, tổ, thôn. Thành viên gồm Tổ dân phố, Mặt trận, các hội đoàn thể, dân phòng, dân quân, Công an, Quân đội… và cả những người dân năng nổ, nhiệt tình.

Đà Nẵng giám sát, hỗ trợ thực phẩm để người dân ở yên trong nhà 7 ngày ra sao? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra Giấy đi đường của người dân trước khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa chặt 7 ngày (Ảnh: Thanh Trần)

BĐH sẽ phân công thành các nhóm nhỏ tuyên truyền từng tuyến phố, khu dân cư bằng loa để cung cấp kịp thời thông tin, tình hình dịch bệnh người dân. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, nhắc nhở không để người dân ra khỏi nhà, nơi cư trú, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Mỗi khu dân cư, chung cư, tổ, thôn sẽ thiết lập các chốt cứng, đảm bảo chỉ có một hoặc hai lối ra, vào. Mỗi lối thiết lập một chốt với lực lượng thường trực để kiểm soát. Tại các chốt cứng (không có người canh gác), in bảng hướng dẫn đường ra để tránh trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, chữa cháy...

Đà Nẵng giám sát, hỗ trợ thực phẩm để người dân ở yên trong nhà 7 ngày ra sao? - Ảnh 2.

Đường phố Đà Nẵng vắng vẻ, ít người lưu thông những ngày này (Ảnh: Thanh Trần)

Ngoài việc kiểm soát, các BĐH phải nắm đầy đủ, chính xác nhu cầu lương thực, thực phẩm của từng hộ gia đình, từng nơi cư trú để cung ứng kịp thời. Nhất là các hộ nghèo, hộ khó khăn, người lao động phổ thông…không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Chủ tịch thành phố cũng lưu ý các quận, huyện, phường, xã căn cứ tình hình tại địa phương, giảm các chốt trên tuyến đường chính, tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát cơ động và tăng cường lực lượng cho các BĐH để giám sát chặt chẽ trong khu dân cư, thôn. Các phường cũng sẽ thành lập ít nhất 5 Tổ phản ứng nhanh (Công an, quân đội làm nòng cốt và các đơn vị khác là thành viên) để hỗ trợ các BĐH khi có tình huống khẩn cấp.

30.000 hộ dân ở Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ nhu yếu phẩm trong 7 ngày "đóng cửa"

Chiều 15/8, UBND TP. Đà Nẵng tiếp nhận gói hỗ trợ trị giá 45 tỷ đồng từ Tập đoàn Sun Group để mua lương thực, thực phẩm và kit xét nghiệm COVID-19.

Cụ thể, Tập đoàn Sun Group đã quyết định tài trợ 30.000 suất quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tới các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng trong thời gian giãn cách. Ngoài ra, tập đoàn cũng sẽ cung cấp 1.400 tấn rau, củ, quả tươi (trị giá 15 tỷ đồng) cho TP và tặng Đà Nẵng 100.000 kit test nhanh COVID-19 (trị giá 15 tỷ đồng), nhằm hỗ trợ công tác xét nghiệm, sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng. Tổng trị giá đợt hỗ trợ này của Sun Group tới Đà Nẵng là 45 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho biết: bắt đầu từ ngày mai (16/8) toàn bộ 30.000 suất quà này sẽ được phân bổ các quận để quận, huyện để chuyển giao đến phường, xã trên địa bàn. Các phường, xã sẽ có trách nhiệm tổ chức trao quà đến tận tay từng hộ gia đình thuộc đối tượng được TP đề xuất.

Liên quan đến việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian 7 ngày phong tỏa toàn TP, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: TP sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để đưa ra các giải pháp cung cấp lương thực đảm bảo cho người dân trên địa bàn TP.

Cụ thể, TP sẽ tổ chức theo các phương thức: huy động các nhà tài trợ hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đến bà con nhân dân; thông qua kênh phân phối siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các công ty thương mại đầu mối kết nối đơn hàng với người dân thông qua các tổ COVID-19 cộng đồng; triển khai các kênh bán hàng lưu động thông qua các công ty thương mại, cung cấp xe bán hàng lưu động đến các khu vực khó khăn.

Đồng thời, TP cũng sẽ xem xét sớm khôi phục hoạt động của các chợ đầu mối, truyền thống khi đủ điều kiện phòng chống dịch; sẵn sàng trưng mua hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân khi tình huống phát sinh.

Từ 8h ngày 16/8, Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động, người dân không được ra khỏi nhà trong vòng 7 ngày. Trong thời gian này, thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày