Đà Nẵng: Dọn bàn học cho con, cha trượt chân ngã bị kéo đâm thấu ngực

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:23 02/07/2019

Đang dọn bàn học cho con, người cha không may trượt chân ngã và bị chiếc kéo đang cầm trên tay đâm vào vùng ngực, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 2/7, Thạc sĩ, Bác sỹ Phan Đình Thảo - Phó trưởng Khoa Ngoại Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, vừa cấp cứu thành công cho 1 bệnh nhân bị kéo đâm vào vùng ngực.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 1/7, bệnh nhân Ngô Văn T. (SN 1980, quê Duy Xuyên, Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng choáng, khó thở, tím tái, mạch và huyết áp không đo được.

Theo người nhà, khi đang dọn dẹp bàn học cho con, anh Toàn bị trượt chân ngã. Khi đó trên tay đang cầm cái kéo nên bị đâm vào lồng ngực.

Đà Nẵng: Dọn bàn học cho con, cha trượt chân ngã bị kéo đâm thấu ngực - Ảnh 1.

Sức khỏe của bệnh nhân T. đã dần ổn định.

Bác sĩ Phan Đình Thảo cho biết, thời điểm nhập viện, cơ thể bệnh nhân tím tái, choáng, khó thở, mạch và huyết áp không đo được. Qua chẩn đoán nhanh, các bác sĩ xác định vết thương chạm đến tim, máu thoáy ra túi màng đe doạ ngưng tim, nên quyết định mổ cấp cứu gấp.

"Vết kéo đâm rất nguy hiểm, nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng .Mình phải mở xương ức ra sau đó giải phóng túi màng tim để khỏi chèn ép tim thì phát hiện 1 vết thương từ ngoài lồng ngực xuyên qua phổi, xuyên thẳng vào tâm nhĩ phải của tim. Vết thương nằm ở vị trí sát động mạch vành, là động mạch nuôi tim nên cũng khó để xử lý. Nếu như không khéo mình khâu luôn vào động mạch vành là trái tim sẽ thiếu máu. Sau này sẽ nhồi máu cơ tim và bệnh nhân cũng sẽ chết trong bối cảnh nhồi máu cơ tim. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định", Bác sỹ Thảo nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày