Đà Nẵng bùng phát dịch Covid-19, 2 người Trung Quốc ở Đà Nẵng trốn ra Huế

Bảo Ngọc, Theo Tổ quốc 22:20 28/07/2020

Hai người Trung Quốc đi xe máy từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế bị lực lượng kiểm soát tỉnh phát hiện và buộc đưa đi cách ly.

Đà Nẵng bùng phát dịch Covid-19, 2 người Trung Quốc ở Đà Nẵng trốn ra Huế - Ảnh 1.

Cao Lượng Cố, thành viên trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) (Ảnh minh hoạ)

Ngày 28/7, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Công an tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ đang làm rõ vụ việc 2 người Trung Quốc bị phát hiện đi từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết chưa có thông tin cụ thể về 2 người Trung Quốc, cách thức họ nhập cảnh, lưu trú. Sự việc đang được làm rõ.

Trước đó, lực lượng chức năng thực hiện việc tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc thì phát hiện 2 người Trung Quốc đi xe máy hướng Đà Nẵng - Huế giữa đêm khuya. Lực lượng chức năng đã yêu cầu 2 người dừng xe để kiểm tra và đưa về khu cách ly ngay sau đó.

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết 2 người Trung Quốc nói trên hiện đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. CDC tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra sức khỏe 2 người này và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước đó tại Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" và tạm giữ hình sự 3 người trong đó có 1 người Trung Quốc.

Ngoài ra, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng có quốc tịch Trung Quốc, tên Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, SN 1978). Cao Lượng Cố bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Lượng được cho là thành viên cầm đầu trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép tại Việt Nam.

Tại Đà Nẵng, tính đến ngày 27/7, Công an Đà Nẵng đã phát hiện 60 người nước ngoài trong đó chủ yếu là người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép. Những người này hiện đang được cách ly y tế trước khi xử lý theo pháp luật.

Tại Đà Nẵng, dịch Covid-19 đang bùng phát với 14 người lây nhiễm trong cộng đồng. UBND TP Đà Nẵng hiện đã quyết định cách ly xã hội đối với 7/8 quận huyện gồm Hòa Vang, Liên Chiểu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và chỉ trừ huyện đảo Hoàng Sa.

Dư luận xã hội lo ngại tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép sẽ khiến dịch Covid-19 thêm lây lan.