Đà Nẵng bắt đầu chi tiền hỗ trợ dịch Covid-19

Khương Mỹ, Theo Trí Thức Trẻ 21:11 29/04/2020

Đà Nẵng đã bắt đầu chi tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong đó, nhóm đầu tiên được chi trả tiền hỗ trợ trong ngày 29/4 là những người có công cách mạng.

Ngày 29/4, ông Nguyễn Văn An - Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, hôm nay (29/4), địa phương đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

"Nhóm đầu tiên được nhận tiền hỗ trợ trong sáng nay tại các bưu điện trên địa bàn là người có công cách mạng. Riêng nhóm này có hơn 14.000 người", ông An, thông tin.

Đà Nẵng bắt đầu chi tiền hỗ trợ dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng đến nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19. Ảnh: An Hải Đông

Được biết, cùng nhận tiền tại hệ thống bưu điện là nhóm bảo trợ xã hội, với khoảng 30.000 người. Riêng nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được UBND các quận huyện chỉ đạo các xã phường thực hiện chi trả. Việc chi tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng này dự kiến cũng sẽ thực hiện ngay sau dịp lễ 30/4 và 1/5.

Tổng số tiền hỗ trợ trong đợt này khoảng 85 tỉ đồng.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, nhóm người có công được nhận hỗ trợ tại địa phương này là hơn 14.000 người; bảo trợ xã hội là 27.000 người; hộ nghèo và cận nghèo là 34.000 hộ. Mỗi đối tượng sẽ nhận được hỗ trợ trong 3 tháng, trong đó nhóm người có công, bảo trợ xã hội cùng được nhận 500.000 đồng /tháng, nhóm hộ nghèo và cận nghèo là 250.0000 đồng/khẩu/tháng.

Với các đối tượng còn lại như công nhân mất việc, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng... hiện cơ quan chức năng vẫn đang rà soát, lập danh sách. Dự tính đến đầu tháng 5 nhóm này sẽ được nhận tiền hỗ trợ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày