Đà Lạt lập tổ liên ngành dẹp bán hàng rong, xả rác khu vực hồ Xuân Hương

Quân Bảo, Theo Tổ Quốc 12:20 25/04/2019

Sáng 25-4, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó UBND TP Đà Lạt thông tin, thành phố vừa có quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường quanh khu vực thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương.

Tổ công tác trên sẽ có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ từ 14h - 22h hàng ngày để xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong, kinh doanh các dịch vụ tự phát, câu cá, sử dụng loa ca hát, đốt lửa, dựng lều, dù, xả rác… tại khu vực xung quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên và công viên Yersin nhằm đảm bảo an ninh, văn hóa, an toàn đối với du khách khi đến với Đà Lạt.

Đà Lạt lập tổ liên ngành dẹp bán hàng rong, xả rác khu vực hồ Xuân Hương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tổ công tác gồm hơn 50 người thuộc các cơ quan, đơn vị do lãnh đạo UBND Phường 10 làm tổ trưởng và lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin làm tổ phó thường trực.

Được biết, Tổ công tác này đã triển khai hoạt động từ ngày đầu tháng 2-2019 và tới thời điểm này thành phố mới có quyết định thành lập chính thức.

Theo ghi nhận, thời gian qua, vẫn còn thực trạng nhiều người dân và du khách đến TP Đà Lạt thường tập trung quanh bờ hồ Xuân Hương trải khăn bạt để ăn nhậu, ca hát ngay sát mép hồ Xuân Hương, đồng thời xả rác bừa bãi khiến khu vực này trông khá nhếch nhác. Trong khi đó, khu vực quảng trường Lâm Viên từ khung giờ 17 tới 20 giờ vẫn còn tình trạng buôn bán hàng rong, tổ chức các trò chơi "chui".