"Cứu thua" không tưởng cho ĐT Bắc Macedonia, tiền đạo bom tấn của Chelsea được người hâm mộ "tặng" món quà không thể ngờ

Huy Trưởng, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 03/04/2021

Sau pha bỏ lỡ cực kỳ vô duyên trong trận đấu mới đây của đội tuyển Đức trước Bắc Macedonia, Timo Werner đã được fan ưu ái dành tặng cho một món quà vô cùng bất ngờ.

Ở loạt trận thứ 3 bảng J trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào rạng sáng ngày 1/4 theo giờ Việt Nam, "Những cỗ xe tăng" Đức bất ngờ nhận trận thua muối mặt 1-2 trước đội nhược tiểu Bắc Macedonia.

Trong chiến thắng lịch sử của đội chủ nhà có "công lao" không nhỏ của tiền đạo Timo Werner. Cụ thể, ở phút thứ 79 của trận đấu, Leroy Sane có đường chuyền cực kỳ thuận lợi cho tiền đạo mang áo số 9 nhưng anh này lại đệm bóng ra ngoài ở khoảng cách 7 mét, trước một khung thành rộng thênh thang dù không bị ai kèm.

Thảm họa đến với tuyển Đức chỉ 5 phút sau đó khi lão tướng Goran Pandev dứt điểm cận thành mang về 3 điểm cho đội chủ nhà. Trận thua tai hại này khiến đội tuyển Đức tụt xuống vị trí thứ 3 bảng J, xếp sau Armenia và chính Macedonia.

Cứu thua không tưởng cho ĐT Bắc Macedonia, tiền đạo bom tấn của Chelsea được người hâm mộ tặng món quà không thể ngờ - Ảnh 1.

Pha bóng "không tưởng" của Werner

Có lẽ vì quá thất vọng với trận thua bất ngờ này, cũng như ngao ngán với khả năng dứt điểm của cựu tiền đạo RB Leipzig mà mới đây trên trang mạng xã hội Twitter, một người hâm mộ của Die Mannschaft đã đăng hình ảnh của Werner ghép trên nền của một tấm căn cước công dân... Bắc Macedonia.

Cứu thua không tưởng cho ĐT Bắc Macedonia, tiền đạo bom tấn của Chelsea được người hâm mộ tặng món quà không thể ngờ - Ảnh 2.

tấm căn cước mới "được cấp" của Werner

Đó có chăng chỉ là một hình ảnh mang tính trêu chọc nhưng nó cũng mang ngụ ý rằng với pha bỏ lỡ không tưởng đó, Werner xứng đáng trở thành "người hùng dân tộc" của đất nước nhỏ bé ở phía Đông Nam Châu Âu, góp phần giúp cho Bắc Macedonia viết nên lịch sử trước gã khổng lồ của bóng đá thế giới.

Đã có rất nhiều tài khoản Twitter bày tỏ sự thích thú với chiếc căn cước công dân hư cấu này nhưng cũng có những ý kiến không tán thành vì dẫu sao cơ hội của đội tuyển Đức ở bảng J vẫn còn rộng mở và suy cho cùng, trận thua tệ hại cũng chỉ như một tai nạn.

Còn về phần Timo Werner, anh cần phải học cách bước qua gánh nặng tâm lý khi dứt điểm để xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ dành cho mình, nếu không muốn đi vào vết xe đổ của những bom tấn khác trong lịch sử CLB Chelsea trước đây như Alvaro Morata hay Fernando Torres.