Cựu Thủ tướng Libya qua đời vì COVID-19

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 20:14 06/04/2020

Cựu Thủ tướng Libya Mahmoud Jibril qua đời hôm Chủ nhật tại Cairo, Ai Cập sau khi được xác nhận mắc COVID-19.

Liên minh Các lực lượng Dân tộc Libya (NFA) hôm qua, 5/4, thông báo cựu Thủ tướng Mahmoud Jibril đã qua đời tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Cựu Thủ tướng Libya qua đời vì COVID-19 - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Libya Mahmoud Jibril. Ảnh: Getty

Ông được đưa vào Bệnh viện chuyên khoa Ganzouri ở Cairo ngày 21/3 sau khi bị đột quỵ. Ba ngày sau đó, ông nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 27/3, NFA thông báo ông Jibril mắc COVID-19, nhưng vẫn ổn định và đang trong quá trình hồi phục.

Ông Jibril (68 tuổi) từng là Thủ tướng lâm thời, lãnh đạo Libya trong thời kì nội chiến cho đến khi cuộc bầu cử hậu Gadhafi đầu tiên được tổ chức vào năm 2012.

Cựu Thủ tướng Jibril là chính trị gia Ả Rập cấp cao đầu tiên qua đời vì COVID-19.

Theo CNN