Cứu hộ trắng đêm vẫn chưa tìm được 37 người bị vùi lấp trong vụ sập nhà tại Nga

Vũ Đậu, Theo Đời sống & Pháp luật 16:00 01/01/2019

Tính đến sáng 1/1, lực lượng cứu hộ vẫn đang xác định vị trí và tìm kiếm 37 người sau vụ nhà sập ở thành phố Magnitogorsk, nằm tại khu vực Ural miền nam nước Nga.

“Theo dữ liệu lúc 07:00 (giờ thủ đô Moscow) kể từ thời điểm bắt đầu chiến dịch tìm kiếm-cứu hộ, 12 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong số này 7 người đã tử vong (không có trẻ em), 5 người được cứu sống (có 1 trẻ em).

Cứu hộ trắng đêm vẫn chưa tìm được 37 người bị vùi lấp trong vụ sập nhà tại Nga - Ảnh 1.

Cứu hộ làm việc xuyên đêm vẫn chưa tìm được 37 người bị vùi lấp trong vụ sập nhà tại Nga. Ảnh: Sputnik.

Tất cả những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Đang tiến hành công việc xác định vị trí của 37 người khác", - báo Sputnik dẫn thông báo của cơ quan Các tình huống khẩn cấp cho biết.

Theo dữ liệu sơ bộ, lúc khoảng 4:00 giờ ngày 31/12, tại thành phố Magnitogorsk đã xảy ra vụ nổ khí gas sinh hoạt làm sập một tổ hợp của tòa nhà chung cư 10 tầng tại Đại lộ 164 Karl Marx.

Trong khu vực bị sập nhà có 120 người dân. Theo dữ liệu của Bộ Các tình trạng khẩn cấp, hiện có 7 người tử vong, 5 người khác đang được cứu chữa trong bệnh viện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày cũng đã tới Magnitogorsk và kiểm tra hiện trường.

Theo RT, lực lượng cứu hộ cùng các thiết bị hạng nặng được huy động, quá trình giải cứu bắt đầu từ sáng 31/12 và xuyên đêm giao thừa trong điều kiện thời tiết -22 độ C, cập nhật thông tin từng phút trên toàn quốc. Và với hàng chục triệu người Nga khác đang sống trong các tòa nhà tương tự với hệ thống gas và sưởi ấm, thì tin tức về vụ nổ gần như chiếm trọn bản tin năm mới của họ.