Cựu CEO của SM không buông tha H.O.T: Quyết đòi tiền bản quyền tên nhóm trước thềm concert đoàn tụ

Thu Hiền, Theo Trí Thức Trẻ 13:53 06/09/2018

Nhóm nhạc nam kì cựu của KPOP – H.O.T đang chuẩn bị cho concert đoàn tụ sau 17 năm thì nhận được cảnh cáo bản quyền về…tên nhóm từ CEO đã thôi việc từ lâu của SM Entertainment.

Ngày 5/9, ông Kim – cựu CEO của SM Entertainment đã gửi cáo buộc về bản quyền cái tên H.O.T tới đơn vị tổ chức concert tái hợp của nhóm. SM Entertainment từng là công ty chủ quản của H.O.T một thời "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc Hàn Quốc, còn ông Kim từng nắm giữ chức vụ cao nhất tại SM Entertainment từ năm 2001 đến năm 2004. Ông khẳng định mình là người góp công hình thành và quản lý nhóm nhạc nam huyền thoại. Dù nhóm chỉ hoạt động một năm sau khi ông Kim lên nắm quyền nhưng ông vẫn gửi cáo buộc đòi tiền bản quyền cái tên H.O.T, do concert tái hợp chưa nhận được sự đồng ý từ ông.

Cho đến thời điểm hiện tại, SM Entertainment chưa lên tiếng gì về vụ việc mà chỉ có ông Kim đơn phương gửi cáo buộc. Salt Innovations – đơn vị tổ chức concert đoàn tụ của nhóm sau 17 năm rời xa showbiz đang xử lý vụ việc trên với đại diện pháp lý phía ông Kim và sẽ sớm cập nhật tình hình cho người hâm mộ.

Cựu CEO của SM không buông tha H.O.T: Quyết đòi tiền bản quyền tên nhóm trước thềm concert đoàn tụ - Ảnh 1.

H.O.T từng là cái tên đắt giá nhất thị trường âm nhạc Hàn Quốc

H.O.T tan rã từ năm 2001 kéo theo sự tiếc nuối cho một nhóm nhạc đang trên thời kì đỉnh cao, chiếm trọn vẹn trái tim của thanh thiếu niên Hàn Quốc lúc bấy giờ. Concert tái hợp của nhóm dự kiến tổ chức ngày 13 và 14/10 tới đây là một trong những tâm điểm của truyền thông do sức nóng từ cái tên H.O.T chưa bao giờ suy giảm. Netizen Hàn càng mong chờ concert bao nhiêu thì càng tỏ ra ngán ngẩm trước động thái của ông Kim bấy nhiêu:

- Đến SM còn không động chạm gì vào concert lần này mà một cựu nhân viên lại cư xử buồn cười thế nhỉ? KangTa chắc đang nghĩ rằng chuyện này thật nực cười

- Luật bản quyền có nhiều lỗ hổng lắm nên nếu ông ta vẫn muốn moi tiền từ cái tên H.O.T thì họ đổi luôn tên nhóm thành HOT cũng được. Điều quan trọng là cả 5 chàng trai của chúng ta đã tụ họp lại bên nhau rồi, đừng bận tâm đến tiểu tiết như cái tên nhóm nữa!

- Người ta cư xử thật thấp hèn ngay khi nhận ra mình có thể kiếm lời được bao nhiêu tiền từ concert lần này…

- Ủa không phải ông Kim này chỉ là CEO được trả lương vào thời điểm đó hả? Làm sao mà luật bản quyền có thể được chỉ định cho duy nhất một người được nhỉ, không phải đó là quyền của công ty sao?

- Ông này đã gửi cáo buộc như vậy thì họ không còn cách nào khác đâu. Họ phải hi sinh cái tên thôi, bằng không chuyện này là bất hợp pháp. Thà đưa luôn cái tên cho ông này còn hơn bị kiện rồi phải giải quyết một đống rắc rối đi theo.

Nguồn tham khảo: Nate