Cuộc sống vui tươi sau nhiều thăng trầm của NSƯT Thanh Thanh Hiền ở tuổi 53

Hân Như, Theo Tổ Quốc 08:43 11/10/2022

Thanh Thanh Hiền thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui tươi, bình yên trên trang cá nhân. Ở tuổi 53, chị đã lấy lại được thăng bằng và sống tốt sau những thăng trầm tình cảm.

Giọng ca cải lương hàng đầu miền Bắc trong thập niên 1990

NSƯT Thanh Thanh Hiền sinh năm 1969 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha mẹ chị đều là nghệ sĩ, trong đó mẹ Thanh Thanh Hiền là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Kim Thoa. Vì thế từ năm 5 tuổi, Thanh Thanh Hiền bắt đầu đi hát với mẹ. Đến năm 6 tuổi, chị chính thức bước lên sân khấu chuyên nghiệp và được nhận tiền cát xê.

Trong chương trình Lời Tự Sự phát sóng mới đây, NSƯT Thanh Thanh Hiền chia sẻ câu chuyện thú vị về nghệ danh gắn bó với chị suốt hàng chục năm qua.

Cuộc sống vui tươi sau nhiều thăng trầm của NSƯT Thanh Thanh Hiền ở tuổi 53 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền

Nữ nghệ sĩ kể: "Tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho tôi là Phạm Thị Thu Hiền. Nghệ danh Thanh Thanh Hiền có từ năm 1984, khi tôi thu thanh lần đầu tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trước khi tôi thu, các bác ở Ban văn nghệ có hỏi tôi tên gì. Nghe xong, các bác bảo tôi là ở đài nhiều Thu Hiền rồi, bên dân ca, chèo, ca Huế đều có nghệ sĩ tên Thu Hiền, nếu tôi cũng lấy tên Thu Hiền nữa thì không có sự khác biệt.

Các bác đặt cho tôi nghệ danh Thanh Thanh Hiền để đúng chất cải lương của tôi. Trong nghệ danh này hiện rõ một cô đào cải lương nhỏ nhắn".

Vào những năm thập niên 1990, Thanh Thanh Hiền được coi là giọng ca cải lương hàng đầu tại miền Bắc và cũng là người gặt hái huy chương vàng nhiều nhất trong các hội diễn. Để có được thành công ấy, chị đã phải trải qua một quá trình rèn luyện không ngừng.

"Ca sĩ chỉ cần giọng hay, giọng tốt rồi rèn luyện kỹ thuật còn nghệ sĩ sân khấu đòi hỏi ngoài giọng hát phải có khuôn mặt đẹp, vũ đạo tốt, diễn xuất xuất thần. Vũ đạo ở đây rất đa dạng, phải học thật kỹ, học cả cách múa binh khí…

Diễn xuất là cách nhập vai, thể hiện sự duyên dáng, hấp dẫn. Cùng một động tác, nếu không thể hiện được tâm hồn thì rất đơ, khô cứng. Tôi phải học rất nhiều.

Nhờ chăm chỉ tập luyện, học hành, tôi đạt được nhiều giải thưởng. Trong tất cả các cuộc mình tham gia, tôi đều có giải thưởng và đều là giải vàng", Thanh Thanh Hiền tâm sự.

Cuộc sống vui tươi sau nhiều thăng trầm của NSƯT Thanh Thanh Hiền ở tuổi 53 - Ảnh 2.

Thanh Thanh Hiền chia sẻ nhiều câu chuyện về mình trong chương trình Lời Tự Sự

Dù rất thành công với cải lương nhưng tên tuổi của NSƯT Thanh Thanh Hiền lại đến gần với công chúng hơn cả sau khi chị chuyển sang đóng hài và làm ca sĩ.

Sở hữu nhan sắc mặn mà, duyên dáng, giọng hát ngọt ngào, đi vào lòng người cùng lối diễn xuất lôi cuốn, Thanh Thanh Hiền từng kết hợp với nghệ sĩ Xuân Hinh, tạo nên nhiều vở hài kịch danh tiếng, đem lại cho khán giả những tiếng cười và bài học sâu cay. Họ được mệnh danh là "cặp bài trùng" đình đám trên sân khấu một thời.

Nói về mối duyên nghệ thuật với người bạn Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền cho biết cả hai đã gắn bó mấy chục năm thông qua những nhân vật diễn cùng nhau.

"Tôi với nghệ sĩ Xuân Hinh là đôi bạn quý vì đã trải qua thời gian và nhân vật chúng tôi thể hiện. Đó là những nhân chứng lịch sử cho tình bạn của chúng tôi. Trong cuộc sống, người mà anh Xuân Hinh hay trò chuyện, chia sẻ có lẽ là tôi", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Cuộc sống vui tươi sau nhiều thăng trầm của NSƯT Thanh Thanh Hiền ở tuổi 53 - Ảnh 3.

Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh là đôi bạn thân thiết cả trong công việc lẫn cuộc sống

Cuộc sống vui tươi trở lại sau biến cố, vẫn đang chờ duyên tới

Tài sắc và thành công nhưng NSƯT Thanh Thanh Hiền lại lận đận về đường tình duyên. Chị từng trải qua 2 lần kết hôn, nhưng đều không có được hạnh phúc trọn vẹn.

Thời đang là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, Thanh Thanh Hiền kết hôn với một nghệ sĩ đàn bầu. Họ có với nhau hai cô con gái xinh đẹp, tài năng. Tuy nhiên, sau 10 năm, hôn nhân của Thanh Thanh Hiền tan vỡ. Đến năm 2014, khi đã ở tuổi 46, Thanh Thanh Hiền quyết định đi bước nữa với ca sĩ Chế Phong. Nhưng rồi, cặp đôi cũng ly hôn sau 7 năm chung sống.

Trải lòng trong chương trình Lời Tự Sự, Thanh Thanh Hiền cho hay, khi yêu chị luôn mong muốn tình yêu của mình đi được đến bến bờ hạnh phúc. Bản thân chị không muốn yêu chỉ là yêu, mà luôn khát khao được làm vợ. Chị thích có một người chồng, có gia đình và những bữa ăn ngon.

Cũng vì thế, Thanh Thanh Hiền hi vọng chồng chị cũng sẽ đối xử lại với mình như thế, để chị thỏa khát khao làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng tiếc thay, cả hai cuộc hôn nhân đều không như Thanh Thanh Hiền mong muốn.

Cuộc sống vui tươi sau nhiều thăng trầm của NSƯT Thanh Thanh Hiền ở tuổi 53 - Ảnh 4.

Dù khao khát được làm vợ nhưng Thanh Thanh Hiền lại gặp trắc trở trong tình duyên

Giờ đây, khi nhắc lại chuyện tình đã qua và những lần đổ vỡ trong cuộc đời, Thanh Thanh Hiền nói đó là sự mất mát. Tuy nhiên nếu thời gian có quay trở lại, chị vẫn lựa chọn như vậy.

"Nếu thời gian quay trở lại, chắc tôi cũng vẫn cư xử như vậy, tôi vẫn sống như vậy thôi. Chia tay bao giờ cũng mang đến những nỗi buồn và nói thật luôn, chia tay không những buồn mà còn mất mát lớn vì tôi luôn chọn thiệt thòi về mình, mà lẽ ra người phụ nữ không nên như thế, không cần phải như thế và cũng không nên để mình bị như thế", Thanh Thanh Hiền bộc bạch.

Và một khi đã chọn, chị tự mình giải quyết, không thanh minh, không oán trách và cũng không than phiền. Thanh Thanh Hiền nhận mình là người phụ nữ luôn lạc quan và mạnh mẽ. Vì vậy, chị dễ lấy lại thăng bằng sau đổ vỡ vì biết định hướng đường đi của mình.

Tâm sự với An ninh thủ đô, nữ nghệ sĩ cho hay cuộc sống hiện tại của chị rất tốt: "Tôi không chỉ lấy lại thăng bằng, vượt qua biến cố mà còn có thể thăng hoa trọn vẹn khi tham gia biểu diễn nghệ thuật. Tôi đã thực sự tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị hàng ngày và cả những điều lớn lao khi hoạt động nghệ thuật".

Thanh Thanh Hiền bảo niềm vui lớn nhất của chị giờ đây là nghệ thuật và những đứa con. Thời gian qua, 2 con gái là những nguồn động viên rất lớn đối với chị, giúp chị chữa lành những tổn thương trong lòng.

Được biết, con gái lớn của Thanh Thanh Hiền là Tú Linh, hiện đang du học ở Mỹ, còn con gái út tên là Thái Phương. Cả hai đều thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ nên rất xinh xắn, dễ thương.

Vì con gái lớn đi học xa nhà nên Thanh Thanh Hiền sống cùng cô con út. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui tươi, bình yên bên con gái của mình. Mỗi khi có thời gian rảnh, chị thường hẹn hò với bạn bè hoặc đi chơi đây đó cùng cô con gái út.

Cuộc sống vui tươi sau nhiều thăng trầm của NSƯT Thanh Thanh Hiền ở tuổi 53 - Ảnh 5.
Cuộc sống vui tươi sau nhiều thăng trầm của NSƯT Thanh Thanh Hiền ở tuổi 53 - Ảnh 6.

Sau những thăng trầm tình cảm, Thanh Thanh Hiền giờ đã lấy lại được cân bằng, sống vui vẻ, lạc quan

Vì những thăng trầm trong chuyện tình cảm, Thanh Thanh Hiền tâm sự hiện chị đang cho trái tim được nghỉ ngơi. Nữ nghệ sĩ tin rằng sẽ gặp một người tốt với mình, nhưng cần thời gian để chờ cho người đó tới.

"Nếu bây giờ tôi vội vàng, có thể tôi sẽ lại gặp người không dành cho mình. Tôi đang chờ thực sự nhé! Rồi tới lúc duyên lành sẽ mang tới cho tôi một người phù hợp", chị bày tỏ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Thanh Hiền có cuộc sống rất khá giả, không phải bận tâm quá nhiều đến "cơm áo gạo tiền" dù chị không kinh doanh, không làm nghề tay trái mà chỉ có ca hát. Có tin đồn chị là đại gia bất động sản, nhưng mới đây Thanh Thanh Hiền đã lên tiếng phủ nhận.

"Tôi không phải đại gia bất động sản. Sự ấm áp, đủ đầy với tôi có từ trước khi tôi có nhà, có đất. Cho đến giờ, khi mọi người chọn cho mình nhiều công việc kinh doanh khác thì tôi vẫn chỉ có duy nhất nghề đi hát, miệt mài đi hát", Thanh Thanh Hiền nói trong Lời Tự Sự.