Cũng tham dự các show thời trang như chị em 'bệnh nhân thứ 17' tại Châu Âu, hàng trăm khách mời phải tự cách ly

Jayden, Theo Trí Thức Trẻ 20:33 09/03/2020

Các show thời trang này diễn ra ở điểm nóng dịch bệnh của châu Âu, vì vậy, hầu hết những người tham gia đều phải tự cách ly trong 14 ngày từ khi trở về nước.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam - N.H.N (26 tuổi) đã nhập viện điều trị sau khi trở về từ Anh ngày 2/3. Chị gái của N. (27 tuổi) ở trời Âu cũng đã xét nghiệm dương tính với virus corona.

Đáng chú ý là trước khi được phát hiện nhiễm Covid-19, hai chị em đã tham dự các show thời trang đình đám ở châu Âu. Cụ thể, họ đến Milan (Italy) tham dự show Gucci ngày 19/2. Sau đó đến Paris (Pháp) vào ngày 25/2 để xem buổi trình diễn của Saint Laurent.

Được biết, mỗi show diễn đều quy tụ hàng trăm khách mời, hầu hết là biên tập viên các tạp chí thời trang danh tiếng hay những người mua hàng cho các cửa hiệu xa xỉ.

Nhiều biên tập viên từ Singapore, Thái Lan... xác nhận đã phải tự cách ly sau khi trở về nước vì họ có nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm virus corona. Đặc biệt là khi thành phố Milan, thuộc vùng Lombardy, là tâm dịch của Italy.

Cũng tham dự các show thời trang như chị em bệnh nhân thứ 17 tại Châu Âu, hàng trăm khách mời phải tự cách ly - Ảnh 1.

Show thời trang Saint Laurent diễn ra ngày 25/2 ở Paris (Ảnh: AFP)

Tương tự ở Mỹ, khoảng 30 nhân sự cao cấp từ các tạp chí đình đám như Elle, InStyle và Harper's Bazaar cũng phải tự cách ly sau khi trở về các điểm nóng dịch Covid-19 ở châu Âu, theo New York Post đưa tin.

Trong khi đó, phóng viên SCMP có mặt tại show diễn của Saint Laurent ở Paris cho biết, đông đảo khách mời đã ngồi sát nhau, khiến cho nguy cơ lây nhiễm virus là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài ra, show diễn của Saint Laurent nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris vốn thu hút đến hàng ngàn khách tham dự từ khắp nơi trên thế giới.

(Theo SCMP, New York Post)

Cũng tham dự các show thời trang như chị em bệnh nhân thứ 17 tại Châu Âu, hàng trăm khách mời phải tự cách ly - Ảnh 4.