2 con robot lừa người "đỉnh" nhất 2018: Tưởng xịn nhưng hóa ra chỉ là hàng super fake!

Đ.L, Theo Trí Thức Trẻ 16:03 25/12/2018

Cái thứ 2 vừa nhìn đã thấy sai lại còn lên hẳn truyền hình Nga!

1. Robot gieo nỗi sợ "We are all going to die" và sự thật

2 con robot lừa người đỉnh nhất 2018: Tưởng xịn nhưng hóa ra chỉ là hàng super fake! - Ảnh 1.

Ngày 19/8/2018 hàng nghìn người đã tin sái cổ khi thấy một con robot khẳng khiu bước đi như trong các bộ phim robot hủy diệt loài người. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, khi cập bến Twitter của nhà tâm linh học người Anh Derren Brown, nó còn gây dậy sóng tranh cãi hơn. Bài retweet của anh nhận về hơn 9 triệu lượt xem và 16 nghìn bình luận.

Nhiều người khẳng định clip "con robot bước đi như người" là hàng fake 100%, nhưng cũng có kẻ nửa đùa nửa thật đòi tìm ra vị cứu tinh như Sarah Connor vì thế giới sắp bị robot hủy diệt mất rồi. (Sarah Connor là một nhân vật hư cấu trong loạt phim robot kịch tính Terminator nếu bạn vẫn chưa kịp nhớ ra).

2 con robot lừa người đỉnh nhất 2018: Tưởng xịn nhưng hóa ra chỉ là hàng super fake! - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ clip

Sau khi làm mưa gió khắp mạng xã hội, lai lịch của "robot" được truy lùng. Hóa ra nó hoàn toàn là 1 sản phẩm của đồ họa máy tính.

Nhóm phát triển cho video game Unity ở Thụy Điển đã làm ra phim ngắn "Adam" nhằm quảng bá game, và đoạn clip "robot biết đi" là một lát cắt ngắn, thô sơ, chưa có hiệu ứng được trích xuất từ phim Adam. Tuy vậy, chính sự thô sơ ấy khiến clip càng trông như thật, giống như được quay bởi 1 người qua đường rồi tung lên mạng. (Bạn có thể xem clip hậu trường làm phim Adam tại đây).

Bạn biết đó, thời đại này là vậy, người ta dễ tin những gì hot trên mạng lắm! Nhưng niềm tin ấy cũng không hoàn toàn hồ đồ. Trên thực tế, robot ngày càng trở nên thông minh hơn, dẻo dai và linh hoạt. Ví dụ như hãng Boston Dynamics từ lâu đã nổi tiếng với những con robot có thể chạy nhảy, leo cầu thang, mở cửa, bắn rap, xoay vòng và nhiều trò khác.

2 con robot lừa người đỉnh nhất 2018: Tưởng xịn nhưng hóa ra chỉ là hàng super fake! - Ảnh 3.

Robot của Boston Dynamics

Nhưng ít nhất là chúng chưa quyết chiến với con người. Hiện tại thì chưa... Tạm gác lại clip "robot biết đi", chúng ta sang một trường hợp robot khác còn phi thường hơn.

2. Siêu sao gây sốt truyền hình Nga là nhân vật "nửa người nửa robot"

Ngày 12/12, đài truyền hình một thành phố ở Nga đưa tin các em thiếu nhi tham quan diễn đàn công nghệ cao. Tại đó có con robot Boris được bán giá 3.770 USD (~87 triệu đồng), phát triển bởi công ty Show Robots.

Trong bối cảnh đó, người dẫn chương trình chỉ mô tả những gì mà anh ta tận mắt thấy thôi. Nào là robot siêu thông minh với kích thước và chuyển động y hệt như người thật, ngoại trừ "phần da" làm bằng nhựa và 2 con mắt nhấp nháy lấp lánh bùm chiếu...

2 con robot lừa người đỉnh nhất 2018: Tưởng xịn nhưng hóa ra chỉ là hàng super fake! - Ảnh 5.

Tuy nhiên, những người xem khôn ngoan nhanh chóng nhận ra phần thịt để lộ ra trên cổ của con robot. Hóa ra, đó chỉ là màn hóa trang và một anh chàng nào đó đã đóng giả robot để thu hút các bé thiếu nhi.

2 con robot lừa người đỉnh nhất 2018: Tưởng xịn nhưng hóa ra chỉ là hàng super fake! - Ảnh 6.

"Ok họ nói đây là robot đời mới..."

Sự thật bị vạch trần cũng là lúc con "robot Boris" nổi tiếng trên toàn thế giới, phủ sóng từ mặt báo The Guardian, Gizmodo đến Bored Panda. Tưởng hiện đại thế nào, hóa ra là thủ thuật của những năm một-nghìn-chín-trăm-hồi-đó. 

2 con robot lừa người đỉnh nhất 2018: Tưởng xịn nhưng hóa ra chỉ là hàng super fake! - Ảnh 7.

Nhưng vụ việc một lần nữa khiến chúng ta thấy rằng: công nghệ ngày nay quá hiện đại, bắt chước cực giống các chức năng và hoạt động sinh học của con người và việc phân biệt thật giả đang ngày càng khó khăn hơn.

(Theo Gizmodo)