Cùng diện 1 chiếc áo: Jennie (Black Pink) “cao tay” hơn hẳn Châu Tấn, nhưng đẹp hơn thì chưa chắc

Twus, Theo Trí Thức Trẻ 20:54 18/11/2018

Nếu so với người mẫu gốc, Jennie có cách mix sáng tạo hơn nhưng về thần thái thì Châu Tấn lại có phần lấn át đàn em.

Jennie vẫn được nhiều người biết đến với khả năng "sang chảnh hóa" mọi thứ, diện đồ đơn giản mà cô vẫn đẹp và đẳng cấp chẳng kém đồ hiệu. Tham dự buổi fansign mới đây, dù chỉ diện set đồ áo len và quần jeans cơ bản nhưng cô nàng vẫn nhận được vô số lời khen về nhan sắc xinh đẹp và thần thái nổi bật. Trùng hợp thay mẫu áo mà cô diện hôm đó cũng từng được "Kế hoàng hậu" Châu Tấn mặc. Vậy liệu sự mới lạ, trẻ trung, thần thái rich kid của Jennie có giúp cô nổi bật hơn đàn chị hay không?

Cùng diện 1 chiếc áo: Jennie (Black Pink) “cao tay” hơn hẳn Châu Tấn, nhưng đẹp hơn thì chưa chắc - Ảnh 1.

Trong buổi fansign vào ngày 17/11 vừa qua, Jennie lại “mê hoặc” người hâm mộ với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào mà vẫn sang chảnh, thần thái ngời ngời.

Cùng diện 1 chiếc áo: Jennie (Black Pink) “cao tay” hơn hẳn Châu Tấn, nhưng đẹp hơn thì chưa chắc - Ảnh 2.
Cùng diện 1 chiếc áo: Jennie (Black Pink) “cao tay” hơn hẳn Châu Tấn, nhưng đẹp hơn thì chưa chắc - Ảnh 3.

Cô nàng ăn vận khá đơn giản với áo len trễ vai, quần jeans rách gấu và giày cao gót đỏ trẻ trung.

Cùng diện 1 chiếc áo: Jennie (Black Pink) “cao tay” hơn hẳn Châu Tấn, nhưng đẹp hơn thì chưa chắc - Ảnh 4.

Set đồ tuy đơn giản nhưng vẫn đủ tôn lên thân hình hoàn hảo, đúng chuẩn không một milimet mỡ thừa của Jennie trong truyền thuyết.

Cùng diện 1 chiếc áo: Jennie (Black Pink) “cao tay” hơn hẳn Châu Tấn, nhưng đẹp hơn thì chưa chắc - Ảnh 5.

Đây là mẫu áo nằm trong BST Cruise 2018 của Chanel có giá khoảng 54 triệu đồng. Khác với người mẫu gốc, Jennie lại mix áo với quần jeans rách gấu đem lại vẻ trẻ trung, năng động hơn hẳn.

Được biết mẫu áo mà Jennie đã diện là một thiết kế nằm trong BST Cruise 2019 của Chanel có giá khoảng 2.300 USD ~ 54 triệu đồng. Trước Jennie, Châu Tấn – đại diện thương hiệu của Chanel – cũng đã từng diện thiết kế này. Ở tuổi 44, Kế hoàng hậu chọn cách diện trang nhã hơn khi mix áo với quần ống rộng.

Cùng diện 1 chiếc áo: Jennie (Black Pink) “cao tay” hơn hẳn Châu Tấn, nhưng đẹp hơn thì chưa chắc - Ảnh 6.

Châu Tấn chọn mix áo với quần ống rộng và giày bệt, cùng với đó là túi xách cầm tay nhỏ gọn.

Cùng diện 1 chiếc áo: Jennie (Black Pink) “cao tay” hơn hẳn Châu Tấn, nhưng đẹp hơn thì chưa chắc - Ảnh 7.

Trong khi Jennie đem đến ấn tượng trẻ trung, năng động thì Châu Tấn lại có phần thanh lịch đúng độ tuổi.

Cùng diện 1 chiếc áo: Jennie (Black Pink) “cao tay” hơn hẳn Châu Tấn, nhưng đẹp hơn thì chưa chắc - Ảnh 8.

Nếu mặc không khéo thì set đồ này rất dễ đẩy người diện vào tình cảnh "diện đồ ngủ ra đường" vậy mà kể cả qua ảnh chụp của cánh phóng viên nước ngoài thì Châu Tấn vẫn thần thái ngời ngời.

Cùng diện 1 mẫu áo nhưng rõ ràng Jennie đã có cách mặc sáng tạo hơn khi mix với quần jeans trẻ trung. Vậy nhưng về phía Châu Tấn, nữ diễn viên dù diện y hệt người mẫu nhưng cũng không hề lép vế nhờ thần thái thanh lịch, nền nã, nhan sắc đẹp mặn mà ở tuổi 44.

Cùng diện 1 chiếc áo: Jennie (Black Pink) “cao tay” hơn hẳn Châu Tấn, nhưng đẹp hơn thì chưa chắc - Ảnh 9.

So với người mẫu gốc thì Jennie có cách mix mới mẻ hơn, nhưng về thần thái thì Châu Tấn lại có phần nhỉnh hơn đôi chút.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ai mặc đẹp hơn?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.