Cùng comeback album Nhật: TWICE phá kỉ lục 8 năm của đàn chị, BLACKPINK có vượt đối thủ như từng làm ở Hàn?

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 12:31 13/08/2021

2 nhóm nữ gen 3 hàng đầu Kpop là TWICE và BLACKPINK đều phát hành album Nhật mới với thành tích tương đối chênh lệch nhau.

Ngày 28/7, TWICE chính thức phát hành full album tiếng Nhật thứ 3 mang tên Perfect World gồm ca khúc chủ đề cùng tên đã được tung ra MV từ cuối tháng 6. Bài hát có giai điệu nhanh và mạnh, phần lời nói đến người phụ nữ bản lĩnh không chịu khuất phục trong bất kì hoàn cảnh nào, thể hiện một khía cạnh mới của nhóm.

MV Perfect World - TWICE

6 ngày sau đó, BLACKPINK cũng "tiến đánh" xứ sở phù tang với full album đầu tay THE ALBUM -JP Ver. gồm 4 ca khúc chuyển lời tiếng Nhật là How You Like That, Pretty Savage, Lovesick Girls, You Never Know và 4 bài hát giữ nguyên bản gốc tiếng Hàn. 2 MV chính cho album được phát hành lần lượt vào 13/7 và 3/8.

MV Lovesick Girls (Japanese Ver.) - BLACKPINK

MV How You Like That (Japanese Ver.) - BLACKPINK

Trong tuần đầu tiên phát hành, Perfect World ghi nhận doanh số 68.833 bản trên Oricon và 73.890 bản trên Billboard Nhật Bản. Đến ngày 11/8, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản (RIAJ) chính thức trao chứng nhận vàng cho album này vì đã tẩu tán được hơn 100 nghìn đĩa.

Cùng comeback album Nhật: TWICE phá kỉ lục 8 năm của đàn chị, BLACKPINK có vượt đối thủ như từng làm ở Hàn? - Ảnh 4.

Doanh số tuần đầu của Perfect World trên Oricon và Billboard Nhật Bản

Tính đến thời điểm này, toàn bộ 14 single và album tiếng Nhật của TWICE đều đã được trao chứng nhận bạch kim kép (trên 500 nghìn bản) hoặc bạch kim (trên 250 nghìn bản) hoặc vàng (trên 100 nghìn bản) bởi RIAJ.

Các chứng nhận đĩa cứng của toàn bộ 14 single và album tiếng Nhật của TWICE do RIAJ công bố:

- Bạch kim kép (trên 500 nghìn bản):

1. Wake Me Up (5/2018)

- Bạch kim (trên 250 nghìn bản):

2. #TWICE (6/2017)

3. One More Time (10/2017)

4. Candy Pop (2/2018)

5. BDZ (9/2018)

6. #TWICE2 (3/2019)

7. HAPPY HAPPY (7/2019)

8. Breakthrough (7/2019)

9. &TWICE (11/2019)

10. Fanfare (7/2020)

- Vàng (trên 100 nghìn bản):

11. #TWICE3 (9/2020)

12. BETTER (11/2020)

13. Kura Kura (5/2021)

14. Perfect World (7/2021)

Hiện tại, TWICE cũng là nhóm nữ Kpop có nhiều chứng nhận đĩa cứng nhất do RIAJ công bố, phá vỡ kỉ lục của KARA (13). Lần cuối cùng đàn chị này đạt chứng nhận từ Hiệp hội là từ 8 năm trước với album BEST GIRLS (11/2013).

Cùng comeback album Nhật: TWICE phá kỉ lục 8 năm của đàn chị, BLACKPINK có vượt đối thủ như từng làm ở Hàn? - Ảnh 6.

TWICE vượt KARA trở thành nhóm nữ Kpop có nhiều chứng nhận đĩa cứng nhất của RIAJ

Trong tuần đầu tiên phát hành, THE ALBUM -JP Ver.- ghi nhận doanh số 25.669 bản trên Oricon và 29.097 bản trên Billboard Nhật Bản. Thành tích này thua album mới nhất của đối thủ khoảng hơn 40 nghìn bản. Hiện tại, BLACKPINK chưa đạt được bất cứ chứng nhận album nào của RIAJ.

Cùng comeback album Nhật: TWICE phá kỉ lục 8 năm của đàn chị, BLACKPINK có vượt đối thủ như từng làm ở Hàn? - Ảnh 7.

Doanh số tuần đầu của THE ALBUM -JP Ver.- trên Oricon và Billboad Nhật Bản

Theo số liệu tính đến hết tháng 7 trên Gaon, THE ALBUM của nhóm nữ nhà YG vừa cán mốc 1,4 triệu bản và vẫn là album bán chạy nhất của nghệ sĩ nữ trên BXH này, còn MORE & MORE đang là album bán chạy nhất của nhóm nữ nhà JYP với gần 600 nghìn bản được tẩu tán.

Cùng comeback album Nhật: TWICE phá kỉ lục 8 năm của đàn chị, BLACKPINK có vượt đối thủ như từng làm ở Hàn? - Ảnh 8.

Doanh số album của THE ALBUM và MORE & MORE tính đến hết tháng 7 trên Gaon

Tổng kết lại, BLACKPINK hiện tại gần như không có nhóm nhạc nữ nào có thể đọ lại thành tích doanh số 1 album tốt nhất của nhóm tại Hàn Quốc; tuy nhiên, tình thế lại khác biệt hoàn toàn ở Nhật Bản khi TWICE vẫn là nữ nghệ sĩ gen 3 dẫn đầu về mảng này mà các đối thủ rất khó vượt qua.

Cùng comeback album Nhật: TWICE phá kỉ lục 8 năm của đàn chị, BLACKPINK có vượt đối thủ như từng làm ở Hàn? - Ảnh 9.

Trong các nghệ sĩ nữ gen 3, TWICE dẫn đầu mảng album tại Nhật trong khi BLACKPINK "xưng vương" ở mảng này bên Hàn

Nguồn: Tổng hợp