"Cụ tôm hùm" già nhất thế giới: Hơn 100 tuổi, nặng 10 kg, được ban một đặc ân đáng ghen tị

Karry Trần, Theo Trí Thức Trẻ 23:30 31/10/2021

"Cụ tôm hùm" từng sống trong bể nước mặn của một nhà hàng tại New York.

"Cụ" tôm hùm này có tên là Louie, đã sống trong bể nước mặn tại một nhà hàng ở Long Island, New York suốt một thời gian dài. Louie được coi là con tôm hùm lớn tuổi nhất vẫn còn sống trên thế giới.

Louie nặng 22ib (tương đương gần 10kg), tưởng chừng như nó sẽ có chung số phận với tất cả những con tôm hùm khác trong nhà hàng. Nhưng người chủ của nó, Butch Yamali, cảm thấy muốn giữ nó lại. Không ai biết chính xác Louie bao nhiêu tuổi, song theo báo cáo đánh giá sơ bộ, nó khoảng 134 tuổi.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tôm hùm không có dấu hiệu lão hóa, điều này có nghĩa là tôm hùm có thể sống mãi mãi nếu nó không bị giết và có đủ thức ăn.

Nhờ danh tiếng của Louie mà việc kinh doanh của nhà hàng trở nên thuận lợi vì có nhiều người muốn biết "cụ" tôm hùm sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Cụ tôm hùm già nhất thế giới: Hơn 100 tuổi, nặng 10 kg, được ban một đặc ân đáng ghen tị - Ảnh 1.

Buổi lễ ân xá chính thức của "cụ" tôm hùm Louie (Ảnh: Inside Edition – Official Youtube Channel)

Có người đã đề nghị Yamali bán Louie với giá 1.000 USD để ăn trong bữa tiệc nhân Ngày của Cha. Tất nhiên là ông chủ của nó không đồng ý, và nghĩ tới việc giải thoát cho nó.

Yamali đã tổ chức một buổi lễ chính thức để đưa Louie về với tự nhiên. Trưởng thị trấn nơi cửa hàng của Yamali tọa lạc, Anthony Santino, đã tham dự buổi lễ và trao lệnh ân xá chính thức cho Louie, quy định không được làm hại nó dưới mọi hình thức. Sau khi ông nói lời chúc với nó, Louie được thả xuống nước gần rạn san hô Atlantic Beach.

Hy vọng rằng "cụ" Louie sẽ được sống hạnh phúc và tự do.