Cú “Tee Off” xuất sắc mới của golfer nghiệp dư Việt Nam

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 07/11/2016

Đoạt giải Á quân sau 4 ngày thi đấu ấn tượng tại Nam Phi, đội tuyển golf TPBank WAGC ghi danh vào lịch sử giải golf nghiệp dư thế giới và sẵn sàng với những bước tiến cao hơn, theo cách nói của các golfers thì đây chính là một cú “Tee Off” mang đẳng cấp mới.

Golf vẫn được xem là môn thể thao kén người chơi và tất nhiên chuyện giành giải thưởng lớn chưa phải là điều thường hay được nói đến ở Việt Nam. Thế nên, việc đội tuyển golf TPBank WAGC thi đấu tại giải WAGC (World amateur golfers championship – Giải vô địch golf nghiệp dư thế giới) vượt qua gần 30 đội tuyển đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau để giành vị trí á quân toàn đoàn, chỉ đứng sau Singapore đã đem lại nhiều bất ngờ. Sau 4 ngày thi đấu từ 25/10 – 28/10, đội golfer nghiệp dư của Việt Nam đã vượt qua các đối thủ sừng sỏ như Trung Quốc, Malaysia và thậm chí cả Nam Phi, ngay trên chính sân nhà của họ tại các sân golf được đánh giá là thách thức nhất trên thế giới.

Chiều tối 31/10, tại sân bay Nội Bài, đích thân ông Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng bộ môn Golf Tổng cục TDTT, ông Phạm Thành Trí – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh – đại diện WAGC tại Việt Nam và đại diện ban tổ chức giải TPBank WAGC tại Việt Nam, ông Đinh Văn Chiến, PTGĐ TPBank đã tiếp đón đoàn về nước.

Cú “Tee Off” xuất sắc mới của golfer nghiệp dư Việt Nam - Ảnh 2.

Thành tích của tuyển golf nghiệp dư Việt Nam năm nay đem lại cảm xúc như một cú “Tee off” hoàn hảo, đưa tên tuổi của golf thủ Việt Nam ghi danh vào top đầu của làng golf nghiệp dư thế giới.

Trước khi đến Nam Phi, 5 golf thủ Việt đã được lựa chọn sau 3 vòng đấu từ Giải Vô địch Golf thế giới (TPBank WAGC) tại Việt Nam, do TPBank tổ chức và được tuyển chọn từ các giải thuộc hệ thống thi đấu quốc gia của VGA và các hội golf Hà Nội, Vũng Tàu, thu hút gần 400 golf thủ toàn quốc tham gia thi đấu. Năm 2016 là năm thứ 2 TPBank tổ chức giải này. Trước đó, năm 2015, đoàn golfer TPBank WAGC đi thi đấu đã giành hạng Ba, hạng cao nhất trong lịch sử tham gia WAGC của Việt Nam trở về trước.

Đại diện của WAGC tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh nhận định: “Kể từ khi có sự tham gia tài trợ tổ chức của TPBank, giải WAGC tại Việt Nam nói chung cũng như phong trào golf nghiệp dư nói riêng ở Việt Nam đã phát triển hơn rất nhiều”.

Bà Quỳnh cũng nhấn mạnh, chiến thắng mới của tuyển golf nghiệp dư Việt Nam tại Nam Phi là “rất đáng nể” và “là sự khích lệ lớn với các golf thủ Việt Nam”.

Ông Đinh Văn Chiến – Phó ban tổ chức giải TPBank WAGC, đại diện TPBank chia sẻ: “Thành tích xuất sắc của đoàn Việt Nam năm nay cũng thể hiện được sự mát tay của đơn vị tổ chức TPBank. Chúng tôi đã rất nghiêm túc và chuyên nghiệp trong khâu tổ chức cũng như hỗ trợ cho đội tuyển Việt Nam đi thi đấu tại Nam Phi đạt được kết quả tốt nhất”.

Cú “Tee Off” xuất sắc mới của golfer nghiệp dư Việt Nam - Ảnh 3.

Chia sẻ về giải đấu năm nay tại Nam Phi, ông Hoàng Hùng Sơn – Đội trưởng đoàn golfer TPBank WAGC tiết lộ: "Cho đến trước lúc Ban tổ chức công bố kết quả chúng tôi vẫn dám dự đoán thứ hạng cao cho đoàn Việt Nam. Bởi trong ngày thi đấu cuối, mưa phùn và sương mù dày đặc đã thách thức rất nhiều với các golfer Việt Nam. Nhưng với sự kiên cường thi đấu tổng điểm của Việt Nam sau 4 ngày đã vượt qua những đối thủ xuất sắc như Trung Quốc, Malaysia và nước chủ nhà Nam Phi".

Được biết tham dự giải đấu lần này, đoàn Việt Nam có 5 golf thủ thi đấu tại bảng chính thức gồm Trần Thế Cường, Huỳnh Ngọc Thanh Bình, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Trường Giang, Hồ Trần Tuấn và 2 golfer thi đấu tại bảng khách mời gồm Hoàng Hùng Sơn và Thân Văn Hải.

Ông Huỳnh Ngọc Thanh Bình, một trong 5 golf thủ chia sẻ, cả ông và đồng đội rất bất ngờ khi Việt Nam giành được vị trí Á quân: “Không chỉ chúng tôi, cả khán trường đã ồ lên vì Việt Nam đã có thành tích tốt nhất từ trước tới nay.”

Ngoài giải Á quân toàn đoàn, tại bảng thi đấu cá nhân, đoàn Việt Nam cũng để lại dấu ấn mạnh với thành tích của Hồ Trần Tuấn, đứng thứ 2 bảng E; Đỗ Đình Toàn, đứng thứ 3 bảng C. Tại bảng khách mời (WAGI) golfer Thân Văn Hải đứng thứ nhất bảng D và Hoàng Hùng Sơn đứng thứ nhì bảng E.

Giải WAGC năm 2016 tổ chức tại Nam Phi có sự tham gia của hơn 200 golfer trong đó có 135 golf thủ thi đấu chính thức, còn lại là các golf thủ thuộc bảng khách mời. Giải đấu được tổ chức tại thành phố biển Durban, trên 4 sân golf tuyệt đẹp gồm: Durban Country Club, Victoria Country Club, Kloof Country Club & Beachwood Country Club.

Hệ thống giải đấu WAGC là một hệ thống thi đấu danh giá quốc tế, dành cho các golf thủ không chuyên đến từ nhiều quốc gia, được bảo trợ bởi Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Hoa Kỳ (USPGA).