Cụ ông xụ mặt như "gặp chủ nợ" khi phát lì xì cho cháu, cảnh con nít chen chúc trong nhà khiến dân mạng đồng cảm: Nhăn nhó cũng đúng!

Phan, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 15:06 04/02/2022

Đoạn clip quay cảnh cụ ông xụ mặt phát lì xì cho cháu bỗng chốc "gây sốt" trên mạng xã hội.

Điều mong đợi nhất trong năm mới chính là được nhận bao lì xì. Ở thành phố Yết Dương (Quảng Đông, Trung Quốc) có một cụ ông phát tiền mừng tuổi cho con cháu trong nhà nhưng ông không hề vui một chút nào.

Cụ ông xụ mặt như gặp chủ nợ khi phát lì xì cho cháu, cảnh con nít chen chúc trong nhà khiến dân mạng đồng cảm: Nhăn nhó cũng đúng! - Ảnh 1.

Từ hình ảnh có thể nhìn thấy, vẻ mặt của cụ ông càng lúc càng khó coi, đến khi phát bao lì xì cuối cùng thì ông còn lắc đầu ngán ngẩm.

Được biết, ông có 3 người con gái và mỗi người cũng đã "nên gia lập thất". Theo đó, mỗi dịp lễ Tết, ông lại được đón tiếp tổng cộng 10 đứa cháu nhỏ. Nhìn những đứa cháu nghịch ngợm chạy tới chạy lui trong nhà, ông chỉ biết bịt tai xoa trán vì quá “đinh tai nhức óc”, thậm chí có lúc ông còn loay hoay vì không thể đếm hết “số lượng” những đứa cháu của mình đang nằm chen chúc trong nhà để xem tivi.

Đến khi phát lì xì, nhìn thấy những đứa cháu xếp thành hàng trước mặt, ông cảm giác như bị “chủ nợ đòi tiền” nên đã xụ mặt, trông có vẻ rất khó chịu.

Không chỉ có ông ngoại mất hứng trong ngày năm mới, mà bà ngoại cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Thì ra, trong lúc ông ngoại đang phát lì xì, bà ngoại đứng bên cạnh nghiêm mặt kiểm tra để đảm bảo không có đứa cháu nào nhận tiền mừng tuổi hai lần.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao.

Cụ ông xụ mặt như gặp chủ nợ khi phát lì xì cho cháu, cảnh con nít chen chúc trong nhà khiến dân mạng đồng cảm: Nhăn nhó cũng đúng! - Ảnh 2.

Nhiều người lên tiếng gửi lời đồng cảm cho ông bà vì phải chuẩn bị quá nhiều tiền lì xì cho 10 đứa cháu. Tuổi già sức yếu, không còn thu nhập, ông bà buồn rầu vì những phong bao mừng tuổi năm mới cũng là chuyện dễ hiểu.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng việc ông bà nhăn mặt khó chịu như vậy chưa chắc vì vấn đề tiền lì xì, mà có thể là vì tuổi già khó chịu với cảnh con cháu quậy phá ồn ào. Theo lẽ thông thường, không có người làm ông làm bà nào lại không vui khi con cháu tề tựu chúc Tết. Hơn nữa, 3 người con gái chắc chắn cũng gửi tiền mừng tuổi cho bố mẹ, vậy nên việc “xụ mặt” vì phải chi tiền lì xì quá nhiều cho 10 đứa cháu là chuyện không có cơ sở.

“10 đứa cháu cũng là một loại áp lực khá lớn, chưa kể là chúng rất nghịch ngợm, ông bà khó chịu cũng là chuyện thường tình”.

“Chẳng có ông bà nào khó chịu khi lì xì cho cháu cả. Người già lớn tuổi cũng trở nên khó tính hơn, ông bà nhăn nhó ngoài mặt nhưng trong lòng lại vui vẻ đến không tưởng”.

“Có con có cháu đến chúc Tết thì vui nhà vui cửa, nhưng nếu trẻ con đông quá thì đâm ra ồn ào như cái chợ. Ông bà khó chịu là vì nguyên nhân này thôi, chứ không phải vì tiền lì xì”.

Nguồn: Ctwant

https://afamily.vn/cu-ong-xu-mat-nhu-gap-phai-chu-no-phat-li-xi-cho-chau-canh-con-nit-chen-chuc-trong-nha-khien-dan-mang-dong-cam-nhan-nho-cung-dung-20220204105834358.chn