Cứ 14 giây, Tây Thái Bình Dương lại có 1 người chết vì ô nhiễm

Thế giới hôm nay, Theo VTV 10:31 08/04/2022

Mỗi năm có khoảng 3,5 triệu người tại khu vực Tây Thái Bình Dương tử vong do các nguyên nhân liên quan đến môi trường.

Đây là số liệu do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố mới đây.

Cứ 14 giây, Tây Thái Bình Dương lại có 1 người chết vì ô nhiễm - Ảnh 1.

Theo WHO, cứ 14 giây tại khu vực này lại có 1 người tử vong do ô nhiễm không khí. WHO cảnh báo, mực nước biển dâng và sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới đã làm giảm khả năng tiếp cận nước sạch, đe dọa sinh kế người dân tại các đảo ở Thái Bình Dương.

Cũng theo WHO, sự gia tăng các bệnh do các loài vật trung gian truyền bệnh, tình trạng mất an ninh lương thực và nước sạch, sự suy thoái đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ khiến hệ thống y tế của các nước trong khu vực phải chịu sức ép nhiều hơn, ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương nhất.