Cristiano Ronaldo đối mặt tương lai bất định sau thất bại ở World Cup 2022

PV, Theo VOV 09:05 12/12/2022

Cristiano Ronaldo đối mặt tương lai bất định sau thất bại ở World Cup 2022, khi đang là cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng và đã đánh mất vị thế ở ĐT Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo đối mặt tương lai bất định sau thất bại ở World Cup 2022 - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo ngậm ngùi chia tay World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Sau cuộc chia tay ồn ào với MU, Cristiano Ronaldo đã rơi lệ khi ĐT Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết World Cup 2022. Quan trọng hơn, CR7 đang phải làm quen với việc ngồi dự bị thay vì nghiễm nhiên có suất đá chính trong đội hình.

Hiện tại, Cristiano Ronaldo đang là cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phải tìm kiếm bến đỗ mới, sau khi trở về nhà từ Qatar.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, giới truyền thông đã đồn đoán về việc Cristiano Ronaldo sẽ sang Saudi Arabia khoác áo CLB Al Nassr với bản hợp đồng trị giá 500 triệu Euro kéo dài 2,5 năm. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Một số nguồn tin cho rằng, Cristiano Ronaldo vẫn muốn trụ lại với môi trường bóng đá đỉnh cao và chinh phục thêm những danh hiệu. Tuy nhiên, khả năng Cristiano Ronaldo cập bến các đội bóng hàng đầu châu Âu lại đang là dấu hỏi. Lúc này, vẫn chưa có “đại gia” Champions League nào tỏ ý quan tâm tới CR7.

Mặt khác, vai trò của Cristiano Ronaldo ở đội bóng mới cũng là bí ẩn. Nếu cập bến một đội bóng hàng đầu, nhiều khả năng CR7 sẽ phải chấp nhận ngồi dự bị giống như ở MU và ĐT Bồ Đào Nha. Nếu tới một nền bóng đá có đẳng cấp thấp hơn để thường xuyên đá chính, thì Cristiano Ronaldo sẽ mang tiếng “dưỡng già”.

Cristiano Ronaldo đối mặt tương lai bất định sau thất bại ở World Cup 2022 - Ảnh 2.

Cristiano Ronaldo đang phải làm quen với việc ngồi dự bị. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh tương lai bất định ở cấp độ CLB, mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha cũng đang phủ làn sương mờ. Liệu rằng Cristiano Ronaldo có chấp nhận vai trò dự bị để tiếp tục đồng hành cùng ĐT Bồ Đào Nha, hay sẽ chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế?

Trước đó, Cristiano Ronaldo từng chia sẻ ý tưởng sẽ tiếp tục khoác áo ĐT Bồ Đào Nha chinh chiến ở EURO 2024. Thậm chí, tờ Marca còn đặt ra câu hỏi rằng liệu Cristiano Ronaldo có tham dự World Cup 2026 ở tuổi 41 và tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu về việc 6 lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, dù kịch bản này rất khó xảy ra.

Chỉ có một điều chắc chắn, sau những giọt nước mắt cay đắng ở World Cup 2022, Cristiano Ronaldo sẽ phải đối mặt với quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp./.