Covid-19: Xét nghiệm lại tất cả nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đi làm ngày mai

T. Anh, Theo Người lao động 23:46 07/02/2021

Sau khi xét nghiệm giám sát toàn bộ nhân viên làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 1 ca Covid-19 (bệnh nhân 1979) và 4 ca nghi nhiễm, tất cả nhân viên có ca làm ngày mai 8/2 sẽ được xét nghiệm khẩn cấp, âm tính mới đi làm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), các nhân viên làm việc tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất được yêu cầu đến trung tâm y tế quận, huyện mình cư ngụ để lấy mẫu và xét nghiệm khẩn cấp, sẽ có kết quả trước ca làm ngày mai 8/2. Đây là một bước "phòng xa" nhằm bảo đảm các nhân viên tham gia ca làm ngày mai - khoảng 1.000 người - đều an toàn.

Covid-19: Xét nghiệm lại tất cả nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đi làm ngày mai - Ảnh 1.

Đội y tế làm nhiệm vụ khử khuẩn tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Trước đó, HCDC cũng công bố toàn bộ kết quả xét nghiệm giám sát cho 7.300 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó phát hiện 1 người mắc Covid-19 là bệnh nhân 1979 đã công bố. 4 trường hợp khác làm cùng đội bốc dỡ hàng hóa với bệnh nhân 1979 cũng đang trong tình trạng nghi nhiễm, chờ công bố từ Bộ Y tế.

Đây là 4 trường hợp nằm trong 4 mẫu gộp (mỗi mẫu gồm bệnh phẩm của 5 cá nhân) nghi ngờ đã được công bố trưa 7/2. 20 người này được xét nghiệm lại, 16 âm tính, 4 người nói trên nghi nhiễm. 5 người này đều là nhân viên mặt đất, làm ở bộ phận không tiếp xúc với khách hàng.

Các F1, F2 đều đã được khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, 47 F1 của bệnh nhân 1979 đã âm tính, F1 của những người còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Các khu vực liên quan đến các bệnh nhân đã được khử khuẩn.

Theo HCDC, tình hình đã được kiểm soát. Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hoạt động bình thường trong những ngày tới. Sân bay được yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và TP.HCM.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày