“Công xưởng” sản xuất ma túy của “ông trùm” đất Cảng hoạt động như thế nào?

Minh Sơn, Theo Người đưa tin 20:17 29/09/2018

Dù “hang ổ” sản xuất, chế biến, buôn bán, tàng trữ ma túy của “ông trùm” nằm ngay khu dân cư đông đúc, nhưng hoạt động của ổ nhóm tội phạm này lại cực kỳ tinh vi, bí mật.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 16h5 ngày 25/9, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hải Phòng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ đối tượng Võ Khắc Chương (SN 1987; đăng ký thường trú số 10/108 Cát Cụt, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng, chỗ ở: số 16C58 Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Công xưởng” sản xuất ma túy của “ông trùm” đất Cảng hoạt động như thế nào? - Ảnh 1.

Không ai có thể ngờ bên trong ngôi nhà số 16 lại là "công xưởng" sản xuất ma túy.

Cơ quan công an còn bắt giữ đồng phạm của Chương là Phạm Thị Huyền (SN 1986, trú tại số 8/135 Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP.Hải Phòng).

Ngoài ra 4 đối tượng đang "phê" ma túy sau khi sử dụng tại nhà Chương cũng đã được công an đưa đi cai nghiện ở trung tâm Gia Minh, huyện Thủy Nguyên.

Tang vật bị công an thu giữ gồm 13,033 kg (trong đó có 1,4 kg thành phẩm và các viên nén, tinh thể và chất bột nghi là ma túy; phòng PC04 đang tiến hành trưng cầu giám định), và nhiều phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ phòng PC04 cho biết, đơn vị đã phải mất rất nhiều thời gian mật phục, thu thập các chứng cứ tài liệu, đợi thời cơ chín muồi mới có thể phá án.

"Thời điểm lực lượng trinh sát đột nhập và khống chế, các đối tượng tỏ ra rất bất ngờ, không kịp trở tay, không kịp chạy trốn cũng như không thể thủ tiêu chứng cứ, tang vật có liên quan. Lực lượng phá án sau khi tóm gọn toàn bộ các đối tượng đã phải rất cẩn trọng để khám nghiệm hiện trường", vị cán bộ công an nói.

“Công xưởng” sản xuất ma túy của “ông trùm” đất Cảng hoạt động như thế nào? - Ảnh 2.

Máy móc và nguyên liệu Võ Khắc Chương dùng để sản xuất, chế biến ma túy tổng hợp.

Tại hiện trường, máy dập khuôn, máy ép phục vụ cho việc sản xuất, chế biến ma túy tổng hợp đã được tìm thấy. Quá trình khám xét diễn ra nhiều tiếng đồng hồ. Cán bộ phòng PC04 thông tin thêm rằng, khi vào nhà Chương, đây hệt như là một "công xưởng" ngổn ngang các vật dụng phục vụ cho việc chế biến ma túy.

Không phải hơn 13kg ma túy đều để ở một chỗ. Lượng ma túy này được "ông trùm" Võ Khắc Chương xé lẻ thành nhiều túi, giấu, nhét ở nhiều ngóc ngách trong căn nhà.

Việc sản xuất, chế biến ma túy của Võ Khắc Chương gần như bí mật, người dân khu vực xung quanh không ai biết. Khi mua nguyên liệu thô về, Chương sẽ điều chế tổng hợp sau đó dùng máy móc để ép, dập khuôn thành viên dạng nén.

Sau khi thu thập hết lượng ma túy trong nhà của Chương, các mẫu ma túy không thể gom thành túi lớn mà để nguyên và đánh số thứ tự để làm công tác giám định phân loại ma túy. Vì mẫu tang vật nhiều, nên hiện tại vẫn chưa có kết quả giám định cụ thể.

Về đối tượng Phạm Thị Huyền, cơ quan điều tra cho hay Huyền là người yêu của "ông trùm" Võ Khắc Chương. Huyền không ở với Chương mà chỉ đến nhà Chương với mật độ thường xuyên liên tục. Huyền có vai trò gì trong vụ án này đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày