Công ty du thuyền cố tình xả thải ra biển và bị phạt 20 triệu USD, dân mạng thốt lên: "Cũng vừa!"

Q, Theo Helino 20:30 06/06/2019

Một công ty du thuyền Mỹ đã bị phạt 20 triệu USD vì dám cả gan xả nước thải ra biển trái phép rồi còn tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Trước đó, công ty này cũng phạm lỗi trong một sự việc khác và đang nằm trong diện bị theo dõi từ năm 2016. Ấy vậy mà vẫn... chứng nào tật nấy.

Một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay chính là bảo vệ môi trường, rất nhiều nơi trên thế giới đã phát động chiến dịch cứu lấy hành tinh bằng những hành động thiết thực nhất. Trong khi mọi người bắt đầu ý thức hơn về vấn đề sống còn của trái đất và chung tay sống xanh thì một công ty du thuyền lại đi ngược với số đông bằng hành động vô ý thức của mình, gây bức xúc dư luận suốt thời gian qua.

Chuyện thế này, Carnival là tập đoàn về du thuyền lớn nhất thế giới được sáng lập bởi tỷ phú Ted Arison, có trụ sở tại Miami, Mỹ. Carnival Corp sở hữu 10 thương hiệu du thuyền với 105 chiếc trên toàn thế giới và là công ty mẹ của Princess Cruises - đội tàu lớn nhất của tập đoàn này. Vốn là một du thuyền sang trọng thì lẽ ra Princess Cruises càng phải đi đầu trong vấn đề bảo vệ môi trường để làm đẹp cho hình ảnh của mình trong mắt du khách. 

Công ty du thuyền cố tình xả thải ra biển và bị phạt 20 triệu USD, dân mạng thốt lên: Cũng vừa! - Ảnh 1.

Hình ảnh du thuyền Princess Cruises. Ảnh: Alamy

Công ty du thuyền cố tình xả thải ra biển và bị phạt 20 triệu USD, dân mạng thốt lên: Cũng vừa! - Ảnh 2.

Trả lời truyền thông, đại diện công ty Carnival khẳng định: "Chúng tôi luôn cam kết bảo vệ môi trường sống, làm việc và du lịch của mọi người. Khát vọng của chúng tôi là biến nơi đi qua trở nên tốt đẹp hơn khi mới đặt chân đến". Ảnh: Business Insider

Trái ngược với lời nói của mình, theo tờ New York Times cho biết, các du thuyền của Princess Cruises thuộc tập đoàn Carnival bị cáo buộc đã xả chất thải bao gồm thức ăn và nhựa ra biển Bahamas. Không chỉ dừng lại ở đó, công ty du thuyền kia còn cố che đậy tội lỗi của mình bằng cách bí mật "thủ tiêu" sai phạm trước khi chính quyền vào cuộc. 

Công ty du thuyền cố tình xả thải ra biển và bị phạt 20 triệu USD, dân mạng thốt lên: Cũng vừa! - Ảnh 3.

Ô nhiễm tàu là mối đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển. Tiếng ồn từ những con tàu đủ sức giết chết nhiều sinh vật dưới đại dương, chưa kể vấn đề nhựa và rác thải xả ra không đúng quy chuẩn. Ảnh: Princess Cruises

Công ty du thuyền cố tình xả thải ra biển và bị phạt 20 triệu USD, dân mạng thốt lên: Cũng vừa! - Ảnh 4.

Từ báo cáo của thanh tra môi trường cho thấy, Carnival đã vi phạm luật môi trường ngay ở năm đầu tiên bị quản chế. Hơn 800 vi phạm đã được phát hiện từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018. Ảnh: Business Insider

Hậu quả là sau khi bị điều tra và phát hiện, hãng tàu du lịch Mỹ đã bị phạt 20 triệu USD cho hành vi xả rác thải nhựa xuống biển, làm giả giấy tờ và can thiệp vào quá trình giám sát tàu thuyền của toà án.

Carnival Corp có 7 ngày để trả đủ tiền phạt 20 triệu USD, nếu quá hạn sẽ phải trả thêm 1 triệu USD mỗi ngày. Bên cạnh đó, với việc liên tục xâm hại môi trường biển nghiêm trọng suốt 3 năm, công ty này còn đối mặt với một số yêu cầu quản chế mới, đó là phải giảm số lượng đồ dùng nhựa sử dụng một lần và thành lập các đội quản lý chất thải trên tàu dưới sự giám sát của thanh tra môi trường. Và tập đoàn Carnival Corp đã đồng ý với án phạt này.

Công ty du thuyền cố tình xả thải ra biển và bị phạt 20 triệu USD, dân mạng thốt lên: Cũng vừa! - Ảnh 5.

Carnival Corp lần 2 nộp tiền phạt khổng lồ vì xả thải trái phép ra biển, trước đó cũng từng bị phạt sau một vụ việc khác và bị dư luận chỉ trích dữ dội bởi du thuyền này đã bỏ mặc, không cứu những ngư dân bị nạn trên một thuyền đánh cá bị nạn trôi dạt trên biển Thái Bình Dương. Ảnh: Internet

Công ty du thuyền cố tình xả thải ra biển và bị phạt 20 triệu USD, dân mạng thốt lên: Cũng vừa! - Ảnh 6.

Đẹp thì đẹp nhưng làm du lịch mà không có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thì sớm muộn cũng bị khách du lịch tẩy chai.

Thẩm phán liên bang giám sát vụ việc, bà Patricia Seitz đã bày tỏ sự giận dữ trước các sai phạm liên tiếp của Carnival, thậm chí còn đe dọa sẽ cấm tàu thuyền của công ty này được cập cảng ở Mỹ.

Đây không phải lần đầu Princess Cruises vi phạm quy định về môi trường. Vào năm 2016, hãng du thuyền Princess Cruises của Mỹ đã phải nộp phạt 40 triệu USD với tội danh đổ dầu và chất thải ô nhiễm xuống biển còn tìm cách che giấu hành vi vi phạm. Đây là mức phạt nặng nhất từ trước đến nay đối với một vụ tàu thuyền cố ý gây ô nhiễm nhưng có lẽ, Princess Cruises vẫn chưa biết rút ra bài học và lại tiếp tục cố tình phạm luật bảo vệ môi trường.