Công Phượng tiết lộ 2 người tác động khiến anh chọn Incheon United là bến đỗ mới

PH, Theo Trí Thức Trẻ 10:08 14/02/2019

Công Phượng đã có những chia sẻ rất cởi mở với truyền thông quốc tế trong buổi lễ ra mắt CLB Incheon United vào sáng 14/2.

Công Phượng trả lời họp báo ra mắt CLB Incheon United.

Phát biểu tại cuộc họp báo ra mắt đội bóng Hàn Quốc, Công Phượng bày tỏ niềm vui khi khoác áo Incheon United FC. Anh chàng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để giới thiệu bóng đá Việt Nam ra với thế giới. 

Tiền đạo người Nghệ An cũng không ngần ngại chia sẻ lý do anh lựa chọn Incheon United là điểm đến của mình: "Thông qua HLV Park Hang-seo, tôi cũng đã học hỏi được nhiều hơn về bóng đá Hàn Quốc. Hai năm làm việc với thầy Park đã giúp tôi có tự tin và kinh nghiệm để chơi tại K.League Classic". 

Bên cạnh HLV Park Hang-seo, người có ảnh hưởng đến quyết định của cầu thủ sinh năm 1995 là người đồng đội Lương Xuân Trường. Trường "híp" đã có thời gian thi đấu cho Incheon United FC vào mùa giải 2016 với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

"Tôi đã nghe Xuân Trường kể rất nhiều về CLB Incheon United. Cậu ấy nói đây là một đội bóng tuyệt vời và khuyên tôi nên đến Incheon để tìm kiếm thách thức cho sự phát triển của tôi. Tôi từng có kinh nghiệm chơi bóng ở Nhật Bản. Tất nhiên tôi phải cố gắng thích nghi với môi trường mới, nhưng tôi tự tin mình sẽ làm được", Công Phượng chia sẻ.

Công Phượng tiết lộ 2 người tác động khiến anh chọn Incheon United là bến đỗ mới  - Ảnh 2.

Công Phượng tự tin trong ngày hội quân CLB mới. Ảnh: Incheon United FC.

Phượng cũng cho biết anh chưa đặt mục tiêu cụ thể khi đến K.League Classic. Bản thân tiền đạo sinh năm 1995 chỉ khẳng định sẽ cố gắng hết mình để khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh của bản thân. 

"K.League là một giải đấu khắc nghiệt nhưng tôi sẽ không ngại đối đầu với các đối thủ ở đây. Nếu tôi rèn khả năng di chuyển và tận dụng được khoảng trống, tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là đóng góp vào chiến thắng của đội hơn là đặt mục tiêu ghi bàn cho bản thân", Nguyễn Công Phượng chia sẻ.

Công Phượng cũng bày tỏ niềm hy vọng việc anh đến thi đấu tại K.League Classic 2019 sẽ là động lực và nguồn cảm hứng cho các cầu thủ Việt Nam trong việc tìm đường ra nước ngoài thi đấu. Việc xuất ngoại sẽ là cơ hội để cầu thủ Việt học hỏi và rèn luyện bản lĩnh từ các nền bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu châu lục và thế giới. Đó cũng chính là cách giúp bóng đá Việt Nam phát triển bền vững hơn trong tương lai.