Công Phượng được đưa đi ăn đặc sản khi về nước, VFF lý giải việc Văn Hậu vỡ kế hoạch hội quân

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 14:29 07/10/2019

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào những ngày chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với Malaysia (10/10). Những cái tên quan trọng cũng lần lượt góp mặt.

Công Phượng được đi ăn phở khi vừa về Việt Nam

Tiền đạo sinh năm 1995 được một người bạn dẫn đi ăn phở vào sáng sớm. Đây được xem là món đặc sản đầu tiên Công Phượng được thưởng thức khi trở về Việt Nam sau gần 3 tháng ăn tập ở nước ngoài. Tại Bỉ, Công Phượng cũng từng đến ăn một quán phở do người Việt mở và chụp lại kỷ niệm cùng cựu cầu thủ nhập tịch từng khoác áo CLB Thanh Hoá Nguyễn Van Bakel.

Công Phượng có mặt tại thủ đô Hà Nội vào sáng 7/10, sau đó anh đến thẳng khách sạn Crowne Plaza để nhận phòng và nghỉ ngơi. Trước đó, tiền đạo 24 tuổi trải qua hành trình gần 17 tiếng di chuyển từ Bỉ về Việt Nam.

Công Phượng được đưa đi ăn đặc sản khi về nước, VFF lý giải việc Văn Hậu vỡ kế hoạch hội quân - Ảnh 1.

Công Phượng được đưa đi ăn phở ngay khi về tới Việt Nam. Nguồn: Takashi Nguyen.

VFF lý giải việc Văn Hậu không thể hội quân cùng tuyển Việt Nam vào sáng 7/10

Theo VFF, do máy bay chở Văn Hậu từ Hà Lan tới Nga bị trễ vì ảnh hưởng của điều kiện thời tiết xấu nên đã khiến anh không kịp thời gian làm thủ tục cho chuyến bay nối chuyến về Việt Nam.

Theo lịch trình ban đầu, Văn Hậu bắt chuyến bay lúc 13h15 ngày 6/10 và có mặt tại Nga lúc 17h45. Sau đó, anh phải bắt tiếp chuyến bay lúc 19h00 và dự kiến có mặt tại Việt Nam lúc 8h10, ngày 7/10.

Đây là sự cố nằm ngoài mong muốn và Đoàn Văn Hậu buộc phải đợi chuyến bay kế tiếp, cất cánh vào tối ngày hôm nay và sẽ về đến Hà Nội vào 8h25 sáng ngày mai (8/10). Trong khi chờ đợi chuyến bay, Đoàn Văn Hậu đã được VFF bố trí nơi ăn nghỉ để đảm bảo sức khỏe.

Văn Hậu được thuê một hộp ngủ dài chừng 2m, rộng 0,5m để nghỉ ngơi tại sân bay của Nga. Việc lỡ kế hoạch khiến thể lực của Văn Hậu chắc chắn bị ảnh hưởng do không có được điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất trên đường về hội quân.

Công Phượng được đưa đi ăn đặc sản khi về nước, VFF lý giải việc Văn Hậu vỡ kế hoạch hội quân - Ảnh 2.

Văn Hậu (trái) sẽ chỉ còn 2 buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đội tuyển Việt Nam chuyển nơi đóng quân trước trận gặp Malaysia

Trưa 7/10, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển từ khách sạn La Thành sang khách sạn Crowne Plaza, nằm gần SVĐ Mỹ Đình. Đội tuyển Malaysia, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo, cũng sẽ ăn ở tại đây. "Những chú hổ" đã có mặt ở Hà Nội từ khoảng 13h00 hôm nay, sau chuyến bay kéo dài khoảng 3 tiếng từ Kuala Lumpur.

Khách sạn Crowne Plaza đạt chuẩn 5 sao, đúng với tiêu chí FIFA đề ra cho các nước chủ nhà chuẩn bị trong việc hỗ trợ nơi ăn, ở cho đội khách tại vòng loại World Cup. Bên cạnh đó, việc ở khách sạn này cùng giúp các tuyển thủ hạn chế thời gian di chuyển tới sân tập và sân thi đấu rất nhiều.

Chiều nay, cả hai đội tuyển sẽ tập luyện tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Đội tuyển Malaysia thoải mái trong hành trình tới Việt Nam. Ảnh: Malaysia Airlines.