Công nương Kate đã tưởng nhớ mẹ chồng quá cố theo những cách tinh tế và đầy tôn kính

Diệp Lục, Theo Helino 22:29 02/07/2018

Mặc dù chưa từng bao giờ được tiếp xúc với mẹ chồng quá cố nhưng Công nương Kate luôn thể hiện sự tôn kính, nể trọng bà theo những cách tưởng nhớ đặc biệt của riêng mình.

Ngày 1/7 năm nay đánh dấu kỉ niệm sinh nhật lần thứ 57 của Công nương Diana quá cố. Mặc dù bà đã ra đi cách đây 21 năm, không thể chứng kiến những sự kiện trọng đại trong cuộc đời của hai người con trai yêu quý nhưng họ đều có những cách riêng để nhớ tới mẹ mình.

Trong những năm qua, khi trở thành vợ Hoàng tử William, là nàng dâu cả trong gia đình hoàng gia, dù chưa bao giờ gặp mặt mẹ chồng nhưng Công nương Kate vẫn bày tỏ sự tôn kính của mình qua những hành động vô cùng tinh tế.

Công nương Kate đã tưởng nhớ mẹ chồng quá cố theo những cách tinh tế và đầy tôn kính - Ảnh 1.

Công nương Kate luôn bày tỏ lòng tôn kính với mẹ chồng quá cố dù chưa từng gặp mặt.

Từ việc đặt tên đệm cho Công chúa Charlotte là Diana đến việc đeo những đồ trang sức yêu thích của mẹ chồng, sau đây chúng ta hãy nhìn lại những lần Nữ Công tước xứ Cambridge bày tỏ lòng tôn kính của mình với mẹ chồng.

Đặt tên đệm cho Công chúa Charlotte

Khi Công nương Diana quá cố không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy các cháu của mình lần lượt ra đời, Công nương Kate và chồng đã quyết định làm một điều cảm động. Đó là đặt tên đệm cho con gái của họ, công chúa Charlotte chào đời năm 2015 là Diana và tên đầy đủ của cô bé là Charlotte Elizabeth Diana.

Chọn nơi làm lễ rửa tội

Sau khi đặt tên cho Công chúa nhỏ, cặp đôi Hoàng gia đã có một hành động đầy tinh tế khác khi quyết định chọn nhà thờ St Mary Magdalene ở Sandringham là nơi thực hiện lễ rửa tội cho công chúa nhỏ. Đây cũng là nơi Công nương Diana quá cố làm lễ rửa tội vào tháng 8/1961.

Công nương Kate đã tưởng nhớ mẹ chồng quá cố theo những cách tinh tế và đầy tôn kính - Ảnh 2.

Nhà thờ nơi công chúa nhỏ cùng bà nội quá cố của cô làm lễ rửa tội.

Chọn bệnh viện sinh Hoàng tử George

Vào năm 1982, Công nương Diana quá cố hạ sinh Hoàng tử William. Sau khi sinh hoàng tử, Công nương Diana xuất hiện cùng chồng và em bé mới chào đời tại cánh cửa Lindo của bệnh viện St Mary's ở London để ra mắt báo giới cùng người hâm mộ. Công nương Diana xuất hiện xinh đẹp trong bộ váy chấm bị màu xanh lá.

Khi hạ sinh Hoàng tử George, công nương Kate cũng chọn bệnh viện nơi chồng mình sinh ra đời. Công nương Kate mặc bộ váy chấm bi tương tự như mẹ chồng do Jenny Packham thiết kế.

Công nương Kate đã tưởng nhớ mẹ chồng quá cố theo những cách tinh tế và đầy tôn kính - Ảnh 3.

Công nương Diana và con dâu đầu hạ sinh hoàng tử đầu lòng tại bệnh viện St Mary's ở London.

Lấy cảm hứng phong cách cho con từ mẹ chồng

Khi Hoàng tử George tham dự lễ rửa tội của em gái mình vào tháng 7/2015, cậu bé đã mặc bộ trang phục giống như Hoàng tử William mặc hồi nhỏ. Đó là kiểu áo sơ mi trắng thêu và quần short màu đỏ. Hoàng tử nhỏ giống hệt cha khi William đến bệnh viện gặp em trai Harry mới sinh vào năm 1984.

Rachel Riley, nhà thiết kế trang phục cho George thừa nhận rằng cô đã phát hiện ra những điểm tương đồng giữa Kate và mẹ chồng quá cố trong cách ăn mặc của con cái.

Công nương Kate đã tưởng nhớ mẹ chồng quá cố theo những cách tinh tế và đầy tôn kính - Ảnh 4.

Hoàng tử George có gu ăn mặc giống cha mình hồi nhỏ.

"Công nương Diana quá cố thường mặc cho William những bộ trang phục theo phong cách truyền thống. Quần áo của George cũng mang nét cổ điển nhưng có nhiều nét thay đổi phù hợp với thời nay hơn. Đó là phiên bản hiện đại hơn William khi còn nhỏ", Rachel Riley cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên George được so sánh giống với cha mình hồi nhỏ. Vào đầu tháng 6, tại lễ Trooping Color truyền thống, George mặc bộ trang phục màu xanh nhạt giống hệt cho mình mặc vào năm 1984 trong dịp sinh nhật Nữ hoàng Anh.

Công nương Kate đã tưởng nhớ mẹ chồng quá cố theo những cách tinh tế và đầy tôn kính - Ảnh 5.

Khoảnh khắc giống nhau giữa hai cha con Hoàng tử William.

Kate gửi con đến trường Montessori

Công nương Diana luôn muốn con cái của mình được hưởng giáo dục từ bên ngoài cung điện. Do đó, khi William bắt đầu đến tuổi đi học mẫu giáo, bà đã cho con theo học trường Mrs. Mynors ở London.

Bản thân Công nương Diana từng làm trợ lý cho một trường mẫu giáo sử dụng phương pháp Montessori. Do đó, không ngạc nhiên khi bà muốn con trai mình được học theo phương pháp này. Và tiếp nối truyền thống đó, con trai của cặp đôi William - Kate đã theo học một trường mầm non theo phương pháp Montessori, trường Westacre Montessori ở Norfolk.

Công nương Kate đã tưởng nhớ mẹ chồng quá cố theo những cách tinh tế và đầy tôn kính - Ảnh 6.

Kate lựa chọn trường mẫu giáo cho con trai theo phương pháp Montessori.

Trải nghiệm kỳ nghỉ đông cùng con

Gia đình 4 người William và Kate đã có kỳ nghỉ đầu tiên bí mật vào tháng 3/2016. Họ đã đến thị trấn Courchevel nằm trên đỉnh núi Alps (Pháp), đây là một phần trong khu vực trượt tuyết lớn nhất thế giới Les Trois Valleés. George và Charlotte đã lần đầu tiên trải nghiệm với những bông tuyết trắng xóa.

Trong kỳ nghỉ đông, Công nương Diana quá cố cũng thích đưa hai con đến địa điểm Lech ở Áo để cùng nhau trượt tuyết và trải nghiệm việc chinh phục những đỉnh núi tuyết.

Công nương Kate đã tưởng nhớ mẹ chồng quá cố theo những cách tinh tế và đầy tôn kính - Ảnh 7.

Kate đưa cả gia đình đi trượt tuyết, điều mà Công nương Diana thích làm cùng các con.

Kate đeo nhẫn đính hôn của mẹ chồng

Vào thời điểm đính hôn với Hoàng tử Charles, Công nương Diana đã chọn chiếc nhẫn sapphire đính kim cương được tạo ra bởi nhà kim hoàn Garrard. Vào năm 2010, Hoàng tử William xuất hiện rạng ngời, hạnh phúc bên cạnh vị hôn thê của mình và trên tay Kate là chiếc nhẫn của mẹ chồng quá cố.

Ngoài nhẫn đính hôn, Công nương Kate còn được nhận một số món trang sức quý giá khác từ mẹ chồng như vương miện, đôi bông tai kim cương và sapphire ... Nàng dâu hoàng gia thường đeo chúng trong những dịp đặc biệt quan trọng.

Công nương Kate đã tưởng nhớ mẹ chồng quá cố theo những cách tinh tế và đầy tôn kính - Ảnh 8.

Kate đeo chiếc nhẫn đính hôn của mẹ chồng quá cố.

Kate theo phong cách giống mẹ chồng

Khi quyết định mặc trang phục nào cho chuyến đi đến Malaysia vào năm 2012, Công nương Kate đã lấy cảm hứng từ mẹ chồng quá cố.

Kate che mái tóc của mình trong một chiếc khăn chùm màu trắng khi đến thăm nhà thờ Hồi giáo Assyakirin ở Kuala Lumpur, và mặc một chiếc áo lụa đính hàng cúc giống với chiếc áo của mẹ chồng khi Công nương Diana quá cố đến thăm Bệnh viện Shaukat Khanum ở Lahore, Pakistan vào năm 1996.

Công nương Kate đã tưởng nhớ mẹ chồng quá cố theo những cách tinh tế và đầy tôn kính - Ảnh 9.

Kate lấy cảm hứng theo phong cách thời trang của mẹ chồng.

Kate chọn nhiếp ảnh gia mà mẹ thích

Mario Testino, nhiếp ảnh gia người Peru, được Diana vô cùng yêu thích đã được chọn là người chụp những khoảnh khắc đặc biệt của cặp đôi William - Kate. Ông chính là người đã chụp bức ảnh đính hôn của cặp đôi và làm nhiếp ảnh gia chính thức cho lễ rửa tội của Công chúa Charlotte vào tháng 7/2015.

Nhớ lại khoảnh khắc ông chụp ảnh đính hôn cho cặp đôi William - Kate, Mario nói với tờ The Telegraph: "Họ hoàn toàn yêu nhau thực sự. William rất giống mẹ trong khi Kate thì vô cùng xinh đẹp".

Công nương Kate đã tưởng nhớ mẹ chồng quá cố theo những cách tinh tế và đầy tôn kính - Ảnh 10.

Nhiếp ảnh gia Mario Testino.

Nguồn: Hellomagazine