Những trò đùa "cá tháng tư" kì quặc của làng công nghệ

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 01/04/2015

Vào ngày cá tháng tư hàng năm, làng công nghệ lại bội thu với sự ra đời của vô số sản phẩm... siêu tưởng.

Internet vốn vẫn được biết là nơi tràn ngập những câu chuyện hài hước và những lời nói đùa vô thưởng vô phạt, tuy nhiên, vào ngày mùng 1 tháng 4 hàng năm, tất cả mọi thứ như được nâng lên một tầm cao mới và lần này với sự giúp sức của rất nhiều các ông lớn công nghệ. Có thể bạn chưa biết, trước ngày này, có thể các công ty công nghệ đã dành hàng tháng trời chỉ để nghĩ ra các sản phẩm, dịch vụ hay sự kiện "giả vờ" có thể mang đến cho người dùng những bất ngờ thú vị.

1. Truy tìm Pokemon bằng Google Maps

Năm ngoái, Google "kỷ niệm" ngày "Cá tháng Tư" bằng cách biến Google Maps thành một công cụ giúp truy lùng Pokemon trên phạm vi toàn cầu. Theo đó, ứng dụng Google Maps trên di động được cập nhật thêm tính năng Pokemon. Lúc này, trên bản đồ khắp thế giới sẽ xuất hiện hình ảnh những chú Pokemon và nếu gặp, bạn có thể nhấn chạm vào chúng để bắt lại. Theo Google, mục tiêu của họ là tìm ra "bậc thầy Pokemon" của thế giới.

2. Smartphone... Nokia 3310

Nokia năm ngoái cũng "đùa" người dùng bằng cách giới thiệu chiếc smartphone Nokia 3310 vận hành trên nền tảng Windows Phone với camera "vay mượn" từ Lumia 1020 với thông số lên tới 41MP.

3. Tìm kho báu cùng Google


Cá tháng Tư năm 2013, Google đã chia sẻ rằng đội Google Maps Street View của hãng này mới tìm ra một trong những tấm bản đồ cổ dẫn đến kho báu bị chôn vùi. Google còn cho biết thêm, đội ngũ của họ tìm thấy tấm bản đồ này khi đang thám hiểm Ấn Độ Dương trong nỗ lực ghi thêm những hình ảnh dưới nước cho tính năng Street View. Qua đó, công ty tìm kiếm này quyết định thêm vào một tính năng mới cho Google Maps mang tên “Treasure Mode” cho những ai muốn tìm kiếm kho báu của thuyền trưởng William “Captain” Kidd, chủ nhân của tấm bản đồ mà Google tìm thấy, vì ông được cho là có chôn kho báu vòng quanh thế giới.

4. Trả phí mới được đăng... nguyên âm trên Twitter


Mạng xã hội "chim xanh" cũng chơi khó người dùng vào ngày 1 tháng 4 khi tuyên bố người dùng sẽ phải trả phí mới có thể dùng những nguyên âm khi sử dụng Twitter. Twitter cho hay: “Tất cả mọi người đều có thể sử dụng các dịch vụ cơ bản của chúng tôi, Twttr, nhưng chỉ với các phụ âm. Nếu bạn muốn sử dụng thêm các nguyên âm, hãy mua gói “Twitter” với giá 5 USD một tháng”.

Để mọi thứ dễ dàng hơn và người dùng không mất... tiền oan khi đăng nhầm nguyên âm lên mạng xã hội này, Twitter thậm chí còn xây dựng một công cụ lọc nguyên âm.

5. Sony tung loạt phụ kiện công nghệ cao cho thú cưng


Năm 2013, Sony thì tin rằng có một thị trường đồ điện tử mà chưa có ông lớn nào “sờ” tới: thị trường dành cho động vật. Theo đó, vào ngày 1 tháng 4, hãng công nghệ này đã công bố chính thức dòng sản phẩm mang tên Animalia dành cho thú nuôi trong nhà gồm các phụ kiện như Hamster Workout (loa hoạt động cùng vòng chạy cho chuột), Kitty Cans (tai nghe cho mèo) và K9 4K (phụ kiện màn hình 4K cho chó). Thực tế thì đến nay mảng công nghệ này cũng không còn là một điều gì đó quá lạ lẫm nữa.

6. Samsung trình làng cây thông minh


Samsung đã từng biến nhiều món đồ trong các hộ gia đình thành các thiết bị thông minh và vào ngày 1 tháng 4 năm 2013 hãng còn đề xuất ra ý tưởng về... những chiếc cây thông minh. Cụ thể những chiếc cây công nghệ cao mà ông lớn công nghệ Hàn Quốc đang sản xuất sẽ có khả năng điều chỉnh mức độ ẩm trong môi trường sao cho phù hợp nhất với người dùng. Cây thông minh còn có tính năng S Buds với khả năng lọc bụi trong không khí hiệu quả.

7. Máy chơi game điều khiển được cảm xúc người chơi từ Toshiba


Toshiba cũng tận dụng dịp Ngày nói dối để giới thiệu cỗ máy chơi game đầu tiên mà mình phát triển, trong đó đáng chú ý nhất là việc thiết bị này có khả năng... kiểm soát được sự nóng giận của con người. Bên cạnh đó Shibasphere còn có cấu hình siêu khủng với chip xử lí 12 nhân 3,5 GHz, RAM GDDR5 8192MB, màn hình Full HD1080p cùng 8 cổng kết nối HDMI.

8. Google... mũi


Một trong những cú lừa ngoạn mục nhất của ngày cá tháng tư năm 2013 không thể không kể đến tính năng Google Nose mà ông lớn công nghệ Google giới thiệu. Theo đó, đây là tên của một ứng dụng tìm kiếm mùi hương có khả năng ngửi và người dùng có thể tìm kiếm bằng mùi hương. Không biết Google đã làm bao nhiêu người đưa mũi vào hít hà màn hình các thiết bị công nghệ vào ngày này năm ngoái.

9. Youtube đóng cửa


Cũng trong năm 2013, dịch vụ chia sẻ video trực tuyến lớn nhất hành tinh là Youtube cũng bất ngờ tuyên bố đóng cửa đồng thời chia sẻ thực ra Youtube là một cuộc thi tìm ra video hay nhất và cuộc thi đến thời điểm đó đã đi đến hồi kết. Tất cả các video được đăng tải lên mạng xã hội này đều được ghi danh vào cuộc thi nêu trên. Youtube chia sẻ đội ngũ ban giám khảo sẽ làm việc trong 10 năm tiếp theo để tìm ra video xứng đáng nhất.

Được biết, giải thưởng cho người chiến thắng sẽ là...  một máy nghe nhạc MP3 và 500 USD cấp vốn cho dự án làm video tiếp theo.

(Tổng hợp)