Con số chỉ biết nói thật: Giới trẻ thực sự thích trào lưu chụp ảnh siêu cận

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 31/12/2019

Đã có tới hơn 30.000 chiếc Galaxy A51 được đặt cọc và bán ra trong vỏn vẹn vài tuần, chứng tỏ sự hấp dẫn của chiếc smartphone với camera siêu cận cảnh là không thể chối cãi!

Galaxy A51 không phải một thiết bị flagship, thế nhưng sự hấp dẫn của nó vẫn thật sự đáng nể. Chỉ cần nhìn vào doanh số ngày mở bán thôi, bạn sẽ thấy rõ điều đó.

Chính xác hơn thì Galaxy A51 đã đạt tới con số xấp xỉ 35.000 máy trong những ngày đầu mở bán tại Việt Nam. Trong đó, tới khoảng 80% là đến từ những khách hàng đặt cọc trước - những người mà đã sẵn sàng tin dùng chiếc máy kể cả khi chưa từng trải nghiệm trước đó.

Con số chỉ biết nói thật: Giới trẻ thực sự thích trào lưu chụp ảnh siêu cận - Ảnh 1.

Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 17.000 đơn đặt hàng, trong đó hơn 14.000 khách sẵn sàng đặt cọc trước để nhận máy sớm.

Cụ thể, số liệu từ Thế Giới Di Động ghi nhận hơn tới 17.000 yêu cầu đặt hàng tính đến ngày 27/12, và 14.000 đơn trong số đó đã được khách hàng đặt cọc thành công. Chương trình đặt hàng trước Galaxy A51 tại hệ thống này thành công đến nỗi họ phải mở thêm hàng nghìn suất nữa để phục vụ nhu cầu quá lớn.

Tại hệ thống các cửa hàng của FPT trên toàn quốc cũng ghi nhận tới 7.000 đơn đặt hàng trước mà chỉ trong đúng ngày đầu tiên mở cổng đăng ký. Trong khi đó, CellphoneS cũng đã xác nhận có tới 1500 khách hàng đặt cọc trước để mua Galaxy A51 tính đến thời điểm tối ngày 26/12. Đại diện của CellphoneS cũng khẳng định, một trong những điểm hút khách nhất của Galaxy A51 chính là bộ tứ camera hấp dẫn, mang lại trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Về phía Samsung, dường như chiến lược "Đổi mới Đảo chiều" của hãng đang phát huy tác dụng hơn bao giờ hết, nhất là với giới trẻ - đối tượng người dùng chính của A series với tâm lý "ưa đổi mới, thích khác biệt". Bằng cách đem các cải tiến, nâng cấp hay ho lên dòng smartphone trước, hãng đã khiến người dùng trẻ tò mò hơn, thích thú vì được sở hữu, trải nghiệm tính năng mới sớm hơn, đặt kì vọng và sự chờ đợi vào dòng flagship ra mắt sau đó.

Con số chỉ biết nói thật: Giới trẻ thực sự thích trào lưu chụp ảnh siêu cận - Ảnh 2.

Chiến lược "Đổi mới Đảo chiều" áp dụng trên dòng Galaxy A năm nay đang gặt hái nhiều thành công, nhất là ở phân khúc người dùng trẻ tuổi.

Với Galaxy A51 lần này, sự "Đổi mới" của máy chính là việc trang bị hệ thống ống kính chụp ảnh Macro, hay còn gọi là Siêu Cận Cảnh vào cảm biến thứ 4. Tức là, ngoài việc giữ lại được hết những tính năng cũ như chụp xóa phông Live Focus và góc siêu rộng, thì bây giờ người dùng còn được trải nghiệm thêm tính năng hay ho nữa mà hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng trong làng nhiếp ảnh di động năm 2020.

Con số chỉ biết nói thật: Giới trẻ thực sự thích trào lưu chụp ảnh siêu cận - Ảnh 3.

Giới trẻ sẽ được dịp tự tin mà sáng tạo, ghi lại những góc nhìn mới lạ hơn, độc đáo hơn với ống kính siêu cận cảnh.

Nhờ chế độ chụp Cận cảnh mới, bạn sẽ có thể ghi lại những bức hình với góc nhìn chưa từng thấy trên những dòng smartphone trước đây. Ống kính giờ có thể lấy nét ở khoảng cách chỉ 3 - 4cm thay vì 7 - 10cm của camera chính, giúp bạn thể hiện được rõ nét từng chi tiết của những vật thể nhỏ xíu, từ hoa lá cành, một món trang sức lấp lánh hay "zoom" vào từng đường vân trong mắt người. Có thể nói, camera siêu cận cảnh chính là bước đi đúng đắn sau ống kính góc siêu rộng, để biến smartphone từ công cụ để "sống ảo" đơn thuần trở thành những cỗ máy sáng tạo nghệ thuật thực thụ.

Con số chỉ biết nói thật: Giới trẻ thực sự thích trào lưu chụp ảnh siêu cận - Ảnh 4.

Với camera Macro chụp cận cảnh trên Galaxy A51, bạn sẽ được thỏa sức sáng tạo với những góc nhìn nghệ thuật hơn.