Con gái muốn thành sĩ quan quân đội chỉ có 3 trường này để đăng ký

Won, Theo Trí Thức Trẻ 16:09 02/02/2018

Trong các trường Học viện, Đại học thuộc khối Quân đội, năm 2018 chỉ có 3 trường, học viện tuyển sinh thí sinh nữ.

Ba học viện có chỉ tiêu tuyển học viên nữ năm 2018 là Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Khoa học Quân sự. Tuy nhiên chỉ tiêu của các trường này dành cho thí sinh nữ là rất ít.

Năm 2017, mức điểm chuẩn cao nhất các trường quân đội lên đến 30 điểm dành cho thí sinh nữ miền Bắc đăng ký xét tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Con gái muốn thành sĩ quan quân đội chỉ có 3 trường này để đăng ký  - Ảnh 1.

Điểm chuẩn đối với thí sinh nữ khối quân đội năm 2017 lên đến 30 điểm. (Ảnh minh họa)

Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển 488 chỉ tiêu đào tạo kỹ sư quân sự nhưng chỉ tuyển 15 học viên nữ khu vực phía Bắc và 04 học viên nữ khu vực phía Nam. Trong khi đó chỉ tiêu dành cho nam sinh lần lượt là 332 và 83. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh nữ cũng 05 chỉ tiêu cả 2 miền (thí sinh nam là 49).

Học viện Khoa học Quân sự, ngành Trinh sát kỹ thuật không tuyển học viên nữ, chỉ tuyển 09 chỉ tiêu ở các ngành ngành Quan hệ Quốc tế, các ngành đào tạo về ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung.

Học viện Quân Y tuyển sinh ngành Bác sĩ Quân y trình độ đại học thời gian đào tạo 6,5 năm, bao gồm 238 chỉ tiêu (chỉ xét tuyển và tuyển thẳng 24 học viên nữ).

Con gái muốn thành sĩ quan quân đội chỉ có 3 trường này để đăng ký  - Ảnh 2.

Thủ khoa Học viện Quân y 2017 Trần Thu Hoài

Năm học 2016-2017, Trần Nguyễn Thị Nhật Lệ tốt nghiệp thủ khoa ngành Thông tin, thuộc khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự. 

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Trần Thu Hoài, học sinh trường THPT chuyên Sơn La, đạt 9,8 điểm Toán, 10 điểm Hóa và Sinh, đỗ thủ khoa Học viện Quân y.