Con gái bị đâm chết ở trung tâm thương mại, cha mẹ càng đau hơn khi biết cô hành nghề mại dâm để đóng tiền học

Lang Lang, Theo Helino 20:38 18/08/2019

Nhiều sự thật phía sau những cuộc ăn chơi xa hoa, các chuyến du lịch vòng quanh thế giới được hé lộ sau cái chết đau lòng của nữ sinh Michaela Dunn (24 tuổi), cựu sinh viên ngành tiếp thị và truyền thông của Đại học Notre Dame (Úc).

Vào thứ 3 tuần trước, cái chết bi thảm của của Michaela Dunn (24 tuổi), cựu sinh viên của trường đại học Notre Dame (Úc) bị đâm chết ở khu trung tâm thương mại đã khiến gia đình chịu cú sốc kinh hoàng. Tuy nhiên cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt khi người thân phải tiếp tục đón nhận thêm thông tin, cô nữ sinh Dunn còn có thêm nghề tay trái là hành nghề mại dâm ở khu vực này.

Con gái bị đâm chết ở trung tâm thương mại, cha mẹ càng đau hơn khi biết cô hành nghề mại dâm để đóng tiền học - Ảnh 1.

Michala Dunn (24 tuổi), người bị đâm chết vào thứ 3 tuần trước. (Ảnh: Facebook)

Điều này hoàn toàn gây bất ngờ đến mọi người, khi trong trường bạn bè chỉ biết Dunn là sinh viên ngành tiếp thị và truyền thông, có tính cách hướng ngoại, thích chơi bóng rổ và năng nổ trong các hoạt động thể thao. Tuy nhiên chắc chắn không ai biết Dunn có nhiều tiền từ đâu để có một cuộc sống xa hoa khi thường xuyên đi du lịch quốc tế, trải nghiệm từ Sri Lanka cho tới lễ hội âm nhạc Coachella ở California (Mỹ).

Nhưng theo gái mại dâm và chủ nhà thổ ở Sydney (Úc) chia sẻ, bây giờ có rất nhiều cô gái trẻ khác như Dunn. Có người từng bán thân trước khi tốt nghiệp, tiền kiếm được trên thân xác không chỉ chi cho việc học mà còn phục vụ cho những sở thích cá nhân như sắm xe hơi, đồ hiệu hay các chuyến du lịch đắt tiền ở nước ngoài.

"Chuyện sinh viên đại học làm việc ở trong các nhà thổ là rất phổ biến", Taylor Tara, một gái mại dâm đã viết trong hồi ký xuất bản năm 2018. "Thông thường các cô gái sẽ đi du lịch giữa các bang vào các ngày lễ hoặc nghỉ học để bán dâm nhằm trả các khoản nợ do chi tiêu phóng túng, thành ra họ cũng không dám chia sẻ với gia đình vì sợ bị kỳ thị", Tara nói thêm.

"Và rồi các nữ sinh đều quen với lối sống đó, họ có thể tự quảng cáo để làm việc độc lập ở các trang web rao vặt trên Locanto như Dunn đã làm, đây là giới thiệu những dịch vụ như massage kích dục hay mại dâm không cần qua chủ nhà thổ hay môi giới", Tara chia sẻ.

"Tôi ghét phải làm việc với Locanto vì rất khó để gỡ quảng cáo xuống, cho nên nhiều cô gái chỉ tiếp tục làm việc với khách hàng riêng sau khi ra trường", Tara nói.

Lee Cameron, chủ nhà thổ Chatswood cao cấp La Petite Aroma, cho biết cô trong dàn nhân viên có rất nhiều sinh viên đại học.

Con gái bị đâm chết ở trung tâm thương mại, cha mẹ càng đau hơn khi biết cô hành nghề mại dâm để đóng tiền học - Ảnh 2.

Một nhà thổ ở Surry Hills. Chủ sở hữu ước tính lên đến 1/3 số gái mại dâm đang là sinh viên đại học. (Ảnh: Edwina Pickles)

"Các nữ sinh còn đem theo cả máy tính xách tay để làm việc sau giờ nghỉ giữa các ca", Cameron nói. Nếu làm gái mại dâm trong các nơi được quy định, có các cơ quan địa phương giám sát sẽ an toàn hơn so với làm việc độc lập trong các nhà thổ bất hợp pháp.

"Làm việc trong nhà thổ tương tự như làm việc tại một tiệm cắt tóc, được cung cấp mọi thứ từ khăn mặt, khăn trải giường, một nhân viên tiếp tân và một báo động để thông báo nếu xui xẻo gặp rắc rối với cảnh sát", Camaron nói.

Một chủ nhà thổ khác cho biết, gần 1/3 trong số 200 gái mại dâm mà cô có trong tay tại các cơ sở thượng lưu của mình như Surry Hills, Nirvana, Michelle, tại Potts Point và RPM tại Rushcutter Bay là sinh viên đại học. Jacqueline cũng tuyển dụng cả khách du lịch nếu có mong muốn được làm việc trên các trang quảng cáo trực tuyến cho dân du lịch.

"Tôi thấy có khoảng 20-30% các cô gái của chúng tôi đang là sinh viên đại học, làm việc để trả tiền thuê nhà, hay bất cứ điều gì một cô gái cần, bởi mọi người đang sống trong một xã hội coi trọng vật chất, bề ngoài", Jacqueline tâm sự.

Jacqueline nói rằng internet đã thay đổi cuộc chơi trong ngành công nghiệp tình dục. "Ngày xưa, các cô gái rất kín đáo về việc bản thân là gái mại dâm và gặp gỡ khách hàng cũng rất kín cẩn. Nhưng ngày nay họ tự tin khoe thân, không ngại ngùng mà còn công khai trên các trang mạng xã hội như Tinder, Instagram để tìm kiếm khách hàng", cô cho biết.

Các báo cáo gần đây cho thấy vấn đề các sinh viên đại học thiếu tiền đã đổi chác thân xác lấy tiền từ các "bố nuôi, chú nuôi, anh nuôi" đang nở rộ. Trang web Seeking.com có ​​trụ sở tại Hoa Kỳ đang tạo ra một cú hích mạnh mẽ cho nhiều sinh viên ở Úc, cho phép cấp quyền thành viên cao cấp miễn phí khi đăng ký bằng địa chỉ email bao gồm .edu.

Con gái bị đâm chết ở trung tâm thương mại, cha mẹ càng đau hơn khi biết cô hành nghề mại dâm để đóng tiền học - Ảnh 3.

Gái mại dâm tại một nhà chứa hợp pháp La Petite Aroma ở vùng ngoại ô Chatswood (Úc). (Ảnh: Steven Siewert)

Giáo sư Peter Fleming công tác tại Đại học Công nghệ Sydney (Úc) cho biết khi đứng lớp ở giảng đường khoảng 350 sinh viên 18 tuổi, ông chắc chắn có người trong số họ là gái mại dâm. Và một số trong số họ làm việc trong một ngành công nghiệp không có sự giám sát của pháp luật hoặc quy định.

"Bây giờ ngành công nghiệp tình dục đã được tân trang và thay đổi để làm cho nó trông bắt mắt và ngon miệng hơn đều nhờ cả vào nền kinh tế tự do", ông cho biết.

"Bạn sẽ thấy những người trong ngành công nghiệp tình dục tức giận về các trang web như Locanto, Sugar Daddies tựa như tài xế taxi tức giận về Uber khi đứng ngoài sự quản lý của pháp luật, và bản thân dễ gặp nguy hiểm nếu trúng khách hàng xấu tính. Tôi nghĩ rằng chuyện sinh viên làm gái mại dâm phổ biến hơn những gì phụ huynh biết rất nhiều", Fleming tâm sự.

(Theo The Sydney Morning Herald)
Con gái bị đâm chết ở trung tâm thương mại, cha mẹ càng đau hơn khi biết cô hành nghề mại dâm để đóng tiền học - Ảnh 4.