Cơn ác mộng mang tên mạng nhện khổng lồ trải dài trên khắp đồng cỏ

Chi Mai, Theo Thời Đại 15:51 17/04/2017

Tấm mạng nhện khổng lồ ở New Zealand đã trở thành nỗi kinh hoàng với những người mắc hội chứng sợ nhện mãn tính.

Những sinh vật 8 chân lông lá mang tên nhện chính là nỗi ám ảnh đối với người mắc hội chứng sợ nhện. Đã thế, nếu còn bị mắc kẹt dưới tấm lưới mạng nhện khổng lồ như ở Trung tâm bảo tồn Gordon Spratt thuộc ngoại ô Papamoa, phía Bắc New Zealand thì quả là cơn ác mộng không bao giờ tỉnh nổi.

Cô Tracey Maris vô tình bắt gặp tấm mạng nhện óng ánh trong lúc đi ngang qua đồng cỏ.

Cơn ác mộng mang tên mạng nhện khổng lồ trải dài trên khắp đồng cỏ - Ảnh 2.

Tơ nhện giăng thành mảng lớn trên đồng cỏ trong khu bảo tồn Gordon Spratt.

Người bắt gặp hiện tượng kỳ lạ này là cô Tracey Maris, một cư dân địa phương. Trong lúc lái xe ngang qua công viên, cô đã bắt gặp tấm mạng nhện lớn đang lấp lánh dưới ánh nắng của Papamoa.

Tấm mạng nhện khổng lồ trên đồng cỏ xuất hiện vào ngày 16/4 trong khu bảo tồn. Đây chính là hậu quả sau khi nơi đây vừa trải qua một trận lũ lụt. Với sức hoạt động của hàng nghìn con nhện nhỏ, tấm mạng nhện đã lan rộng tới 30m2.

Được biết, loài nhện thường dùng tơ để tạo thành một chiếc màng vững chãi giúp chúng trú ngụ được trước gió và lũ.

Cơn ác mộng mang tên mạng nhện khổng lồ trải dài trên khắp đồng cỏ - Ảnh 3.

(Nguồn: D.M)