Coca-Cola chính thức đồng hành cùng VFF trên hành trình chinh phục giấc mơ vàng

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 18/04/2018

Gần đây, những người hâm mộ Việt Nam có thêm tin vui khi công ty Coca-Cola chính thức trở thành đối tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), từ đó tài trợ, đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 2018 – 2019, tập trung vào mục tiêu trọng điểm đó là hướng tới đấu trường World Cup trong tương lai gần.

Coca-Cola chính thức đồng hành cùng VFF trên hành trình chinh phục giấc mơ vàng - Ảnh 1.

Coca-Cola và VFF đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2018-2019 vào ngày 11/4 tại Hà Nội

Giai đoạn này, thực lực của các đội tuyển đang sôi trào, tinh thần bóng đá Việt đang thăng hoa, cũng chính là thời điểm toàn thể dân tộc cần đặt trọn niềm tin vào hành trình chinh phục đỉnh cao của nền bóng đá nước nhà, từ khu vực cho đến thế giới. Đồng thời, các đội tuyển đang rất cần sự ủng hộ để bứt phá mạnh mẽ, vươn tới ước mơ cháy bỏng của hàng triệu người Việt.

Coca-Cola chính thức đồng hành cùng VFF trên hành trình chinh phục giấc mơ vàng - Ảnh 2.

Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tham dự để chứng kiến buổi lễ ký kết và giao lưu cùng người hâm mộ

Trở thành nhà tài trợ chính thức cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, công ty nước giải khát Coca-Cola bày tỏ khát vọng đồng hành cùng đưa nền bóng đá nước nhà. “Thành công của các đội tuyển Việt Nam đến từ tinh thần dân tộc mạnh mẽ của người Việt, từ bản lĩnh, ý chí kiên trì khổ luyện, từ sự quyết tâm vượt qua khó khăn của các tuyển thủ Việt Nam” - ông Hiroshi Kanazawa, tổng giám đốc Coca-Cola khu vực Đông Dương nhận xét. “Cùng chung tinh thần, chí hướng ấy với người Việt, chia sẻ niềm tự hào, ước mơ cùng với khát vọng trở thành người đồng hành của Việt Nam, Coca-Cola Việt Nam vinh dự được góp sức mình ủng hộ cho bóng đá Việt, đưa các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam lên một tầm cao mới”.

Theo chia sẻ từ ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, trong thời gian tới, các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ lần lượt ra quân tham dự các đấu trường lớn trong khu vực cũng như châu lục và thế giới. Đội tuyển nam quốc gia đã chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 với thành tích bất bại tại vòng loại và đang hướng tới mục tiêu chinh phục AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển U23 Quốc gia với nguồn lực dồi dào từ những gương mặt trẻ đầy triển vọng cũng đang trong lộ trình hướng tới Asiad 2018…

Do đó, chi phí tập huấn, thi đấu cho các đội tuyển là rất lớn nên rất cần vận động các nguồn lực. Trong thời điểm các đội tuyển đang cần bàn đạp hậu thuẫn vững chắc để tập trung cao độ, với sự tài trợ của Coca-Cola, các tuyển thủ sẽ có thêm những hỗ trợ tốt hơn để nâng cao chất lượng sức khoẻ, điều kiện tập luyện và có thêm nhiều cơ hội được đi giao đấu cũng như huấn luyện trong và ngoài nước.

Phát biểu chúc mừng đại diện hai bên tại buổi lễ ký kết hợp tác, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink chia sẻ: “Sáng tạo nên những chương trình hành động thiết thực, hướng đến sự phát triển chung của cộng đồng là một trong những sứ mệnh hàng đầu của không chỉ Coca-Cola mà còn của tất cả các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Tôi mong muốn sẽ thấy được nhiều sự hợp tác như Coca-Cola và VFF hơn nữa, để khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

Đối với người hâm mộ, trước thềm giải bóng đá vô địch thế giới, Coca-Cola Việt Nam cũng dành tặng món quà hết sức đặc biệt: bộ sưu tập lon phiên bản giới hạn chào World Cup, mang đặc trưng của các quốc gia lớn, bao gồm Đức, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Argentina và Nhật Bản.

Coca-Cola chính thức đồng hành cùng VFF trên hành trình chinh phục giấc mơ vàng - Ảnh 3.

Lon Việt Nam FIFA World Cup là tâm điểm trong bộ sưu tập phiên bản lon giới hạn chào World Cup của Coca-Cola

Đặc biệt, tâm điểm của bộ sưu tập là lon Việt Nam FIFA World Cup chỉ có tại thị trường Việt Nam với thiết kế bắt mắt mang đậm màu cờ sắc áo dân tộc. Đây là món quà biểu tượng cho niềm tin, cho lời chúc của Coca-Cola, cũng như sự kêu gọi đồng hành từ người hâm mộ Việt Nam để ủng hộ cho khát khao chinh phục giấc mơ vàng của đội tuyển Việt Nam.

Từ ngày 15/04 đến 13/07/2018, khi mua sản phẩm Coca-Cola lon 330ml trong bộ sưu tập 8 mẫu lon phiên bản chào World Cup 2018, người tiêu dùng Việt sẽ có cơ hội trúng thưởng 1.000.000 mẫu lon Việt Nam FIFA World Cup đậm màu cờ sắc áo dân tộc với nền đỏ sao vàng rực rỡ; 11 lon Việt Nam FIFA World Cup bằng vàng - mỗi lon trị giá 7 lượng vàng, tương đương khoảng 228 triệu đồng; và 50.000 quả bóng Coca-Cola FIFA World Cup đặc biệt. 11 lon Việt Nam FIFA World Cup bằng vàng - tương ứng với 11 cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Kết quả trúng thưởng được thông báo ngay ở dưới khoen lon sau khi bật nắp.