Cô giáo lớp 1 trang trí bảng với những nét vẽ "rồng bay phượng múa", xem đến chữ viết càng mê mẩn hơn

Dương - Design: Ngô Hoàng Sơn, Theo Trí thức trẻ 19:22 19/11/2022

Thêm một lần nữa, các cô giáo lại khiến học trò trầm trồ khi trổ tài "hô biến" tấm bảng đen trắng thông thường thành những bức tranh sinh động, đầy màu sắc.

Không thể phủ nhận là dù trong thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh như hiện nay, bảng đen - phấn trắng vẫn được xem là công cụ dạy học phổ biến nhất trong nhà trường. Và để bài giảng trở nên hấp dẫn, thu hút học trò, nhiều thầy cô đã không tiếc công sức trang trí bảng đẹp như tranh, bằng những dòng chữ nắn nót và hình ảnh cách điệu đẹp mê mẩn.

Thậm chí, các thầy cô còn có hẳn một hội nhóm với hơn 46.000 thành viên, thường xuyên đăng tải loạt hình ảnh trang trí bảng và bàn tán rôm rả về chủ đề này. Cô giáo Võ Thị Kim Thoa (SN 1991) là một trong những giáo viên của nhóm gây ấn tượng với tài vẽ tranh trên nền bảng đẹp như "rồng bay phượng múa". Những bài đăng của cô đều nhận được vô vàn lời khen bởi sự khéo tay và tinh thần chăm chút cho từng bài dạy rất đáng nể.

Cô giáo lớp 1 trang trí bảng với những nét vẽ “rồng bay phượng múa, xem đến chữ viết càng mê mẩn hơn - Ảnh 1.

Một tấm bảng được trang trí đẹp như tranh vẽ của cô giáo nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng

Cô giáo lớp 1 trang trí bảng với những nét vẽ “rồng bay phượng múa, xem đến chữ viết càng mê mẩn hơn - Ảnh 2.

Một số tác phẩm trang trí bảng tuyệt đẹp khác từ cô giáo

Cô giáo lớp 1 trang trí bảng với những nét vẽ “rồng bay phượng múa, xem đến chữ viết càng mê mẩn hơn - Ảnh 4.

Cô Thoa là chủ nhân của loạt tranh vẽ trên bảng đẹp như "rồng bay phượng múa"

Cô Thoa cho hay: "Mình thường trang trí bảng vào chiều thứ Sáu hoặc sáng thứ Bảy. Không chỉ thỏa mãn được sở thích vẽ tranh, mình còn mong các học sinh sẽ thấy vui, háo hức và có tinh thần học tập khi đến lớp vào sáng thứ Hai.

Bên cạnh việc trang trí bảng trên lớp, mình cũng thường vẽ lên bảng ở nhà vào những lúc có thời gian rảnh dịp cuối tuần. Mình thường vẽ những vấn đề hot của xã hội".

Theo cô Thoa, thời gian trang trí bảng có thể dao động khác nhau, tùy thuộc vào nội dung bức vẽ, kích thước bảng và thời gian cá nhân của cô. Có những hình vẽ trang trí trên bảng, cô Thoa chỉ tốn 30 phút cho tất cả các khâu từ thiết kế ý tưởng, chuẩn bị dụng cụ cho đến khi hoàn thành. Thế nhưng, cũng có hình trang trí tốn của cô 2 ngày mới xong, vì cô bị ngắt quãng công việc và nhiều yếu tố khác.

Những tác phẩm trên bảng về chủ đề thực phẩm của cô Thoa được lấy cảm hứng từ đại dịch Covid-19

Cô giáo lớp 1 trang trí bảng với những nét vẽ “rồng bay phượng múa, xem đến chữ viết càng mê mẩn hơn - Ảnh 6.

Một tác phẩm ấn tượng khác của cô Thoa

Được biết, hiện tại cô Thoa đang là giáo viên dạy lớp 1C1, trường Tiểu học - Trung học cơ sở IGC Bến Tre. Mới đây, cô vừa được Ban giám hiệu đề bạt giữ vị trí khối trưởng khối 1. Ngoài công việc dạy học trên trường, cô còn là giáo viên của một lớp chuyên rèn chữ đẹp cho học sinh.

Trước đó, cô Thoa có 2 bằng cử nhân sư phạm là bằng Giáo dục Mầm non (trường Đại học Sư phạm TP.HCM) và bằng Giáo dục Tiểu học (trường Đại học Sài Gòn). Trong quá trình theo học tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM, cô có theo học lớp luyện chữ đẹp của trường và được xếp loại Giỏi. Do được đào tạo bài bản về luyện chữ nên cô Thoa viết chữ rất đẹp, uốn lượn sắc nét không thua kém chữ in.

Cô giáo lớp 1 trang trí bảng với những nét vẽ “rồng bay phượng múa, xem đến chữ viết càng mê mẩn hơn - Ảnh 7.

Cô Thoa là giáo viên lớp 1 tại trường Tiểu học - Trung học cơ sở IGC Bến Tre. Cô từng tham gia lớp luyện chữ đẹp của trường ĐH Sư phạm TP.HCM và được xếp loại giỏi

Cô giáo lớp 1 trang trí bảng với những nét vẽ “rồng bay phượng múa, xem đến chữ viết càng mê mẩn hơn - Ảnh 8.

Không chỉ có tài trang trí bảng, cô Thoa còn viết chữ rất đẹp

Viết chữ đẹp và trang trí đẹp là một trong những đam mê của cô Thoa. Không dừng lại ở sở thích, nó đồng thời cũng mang lại cho cô những giá trị tuyệt vời khi dạy học.

"Thời cấp 1, mình viết chữ khá đẹp. Nhưng sau đó, khi mình học cấp 2, cấp 3 và Đại học thì chữ xấu dần. Thấy các cô Tiểu học khác viết chữ rất chuẩn và đẹp, mình có thêm động lực để rèn chữ. Càng rèn chữ, mình càng nhận được nhiều bài học hay. Việc luyện viết chữ đẹp và học trang trí bảng không chỉ rèn cho mình tính kiên nhẫn, chỉn chu mà còn giúp mình rất nhiều trong công việc dạy học lớp 1", cô Thoa tâm sự.

Cô giáo lớp 1 trang trí bảng với những nét vẽ “rồng bay phượng múa, xem đến chữ viết càng mê mẩn hơn - Ảnh 10.

Về dự định tương lai, cô Thoa mong muốn có thể mở trung tâm chuyên rèn chữ đẹp và vẽ bảng dành cho mọi người

Cô giáo lớp 1 trang trí bảng với những nét vẽ “rồng bay phượng múa, xem đến chữ viết càng mê mẩn hơn - Ảnh 11.

Cùng ngắm nhìn thêm một số tác phẩm khác từ người giáo viên khéo tay này

Ảnh: Nhân vật cung cấp