Cô gái không thể làm "chuyện ấy" vì chân trái to gấp 3 lần chân phải

, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 13/07/2016

Arianna Faro không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì chân voi lệch lạc của mình mà trái lại, cô vẫn luôn lạc quan, yêu đời.

Mang trong mình căn bệnh chân voi quái ác đã nhiều năm nay nên dường như cô Arianna Faro cũng không còn nhớ nổi mình vẫn khỏe mạnh vào thời điểm nào cả. Chưa kể tới vô số nỗi đau đớn phải chịu đựng, tương lai về tình yêu đối với mà cô gái 25 tuổi này cũng thật mờ mịt bởi cô không thể quan hệ tình dục được do căn bệnh quái ác.

Cô gái không thể làm chuyện ấy vì chân trái to gấp 3 lần chân phải - Ảnh 1.

Chân trái của Arianna Faro phù to gấp 3 lần chân phải.

Cô gái trẻ sống tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ được chẩn đoán mắc hội chứng Klippel Trenaunay, bệnh rối loạn mạch máu bẩm sinh khiến phần cơ thể bên dưới của cô sưng to. Hiện giờ, chân và mông bên trái của Arianna đã to gấp 3 lần bên phải. Ngoài ra, bộ phận sinh dục cũng phù nề bất thường.

Kể từ khi căn bệnh ngày một nặng, Arianna đã mất dần khả năng đi lại. Mọi di chuyển của cô đều phải phụ thuộc vào xe lăn. Tuy nhiên, Arianna tàn nhưng không phế. Cô vẫn du lịch tới nhiều nơi trên "con chiến mã" đặc biệt. Thậm chí, toàn bộ hành trình khám phá còn được cô ghi lại và đăng tải lên trang Instagram cá nhân.

Mặc dù ngoại hình không hoàn hảo nhưng ở cô sinh viên này, người ta vẫn thấy được sự lạc quan đến không ngờ. Cô luôn mạnh mẽ và dũng cảm bước qua bệnh tật. Ước tính cho đến thời điểm hiện tại, Arianna đã phải trải qua tổng cộng 60 ca phẫu thuật lớn nhỏ. Con số này có thể còn tăng nữa trong tương lai vì chân cô bây giờ vẫn đang tiếp tục phù nề và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Arianna cho biết mình không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì ngoại hình bởi cô sẽ phải chung sống với nó suốt đời. Vì vậy, sao lại phải ngại chia sẻ câu chuyện của mình để khuyến khích, động viên những người khác cơ chứ?

Cô gái không thể làm chuyện ấy vì chân trái to gấp 3 lần chân phải - Ảnh 2.

Được chẩn đoán mắc bệnh từ khi mới chào đời được 1 ngày tuổi, Arianna đã trải qua 60 ca phẫu thuật.

Cô gái không thể làm chuyện ấy vì chân trái to gấp 3 lần chân phải - Ảnh 3.

Vết bớt đặc trưng trên chân voi của cô.

Cô gái không thể làm chuyện ấy vì chân trái to gấp 3 lần chân phải - Ảnh 4.

Dù cuộc sống chưa bao giờ là ổn nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi cô gái trẻ.

Hội chứng Klippel Trenaunay là căn bệnh hiếm về gen khiến các mạch máu, mô và xương phù to bất thường.

3 triệu chứng điển hình của bệnh là: mọc bớt đỏ; mô và xương phù to bất thường và mạch máu biến dạng.

Ước tính tỷ lệ mắc bệnh là 1/100.000 người.

Bệnh này có thể xảy ra với bất kỳ ai cho dù không có tiền sử mắc bệnh.

(Nguồn: Daily Mail)