Cô gái bị cưỡng hiếp trên xe buýt trước sự bàng quan của tất cả hành khách khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ

Chan, Theo Helino 10:00 28/09/2018

Đoạn video được cho là quay lại một người đàn ông đã cưỡng hiếp cô gái trẻ ngay trên xe buýt ở thành phố Trung Sơn (Trung Quốc), nhưng những người xung quanh vẫn thờ ơ, không hề ngăn cản.

Ngày 26/9, trên MXH Weibo của Trung Quốc rầm rộ chia sẻ thông tin về vụ việc được cho là đã xảy ra trên một xe buýt ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông nước này. Đoạn video được hành khách trên xe buýt ghi lại, một người đàn ông đang lôi kéo một cô gái và được cho là đã cưỡng hiếp cô ngay tại đó. Điều khiến mọi người bị sốc là những hành khách trên xe vẫn ngồi bình tĩnh và không ai can thiệp như không hề có chuyện gì xảy ra.

Sự việc khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, dòng hashtag "Cô gái bị cưỡng hiếp trên xe buýt ở Trung Sơn" nhanh chóng tràn ngập trên Weibo.

Ngày 25/9, một netizen đã đăng tải đoạn video một hành khách nữ bị cưỡng hiếp trên xe bus ở thành phố Trung Sơn. Mặc dù cô gái đã cố la hét và chạy trốn nhưng vẫn bị người đàn ông ôm về phía ghế sau. Nhưng trong hoàn cảnh đó, hành khách xung quanh và cả tài xế vẫn không có bất kì hành động can thiệp nào. Theo thông tin netizen này cho biết, chỉ tình cờ nhìn thấy video này được đăng trên Wechat chứ không phải là nhân chứng. Đến ngày 26, tờ Beijing Youth Daily cho biết cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc.

Đoạn video được cho là quay lại cảnh một cô gái bị người đàn ông cưỡng hiếp ngay trên xe buýt ở Trung Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc)

Không lâu sau, trên trang Weibo chính thức của cảnh sát thành phố Trung Sơn cũng đưa ra thông báo cho biết thông tin mọi người lan truyền là không chính xác, người đàn ông và cô gái trong video là vợ chồng của nhau và đã xảy ra tranh chấp trên xe bus do mâu thuẫn gia đình. Còn người phát tán video họ Dương (20 tuổi) bị cho là đã tung tin vịt gây ảnh hưởng đến nhiều người, hiện đã bị triệu tập để điều tra thêm và buộc phải xoá đoạn phim kia.

Cô gái bị cưỡng hiếp trên xe buýt trước sự bàng quan của tất cả hành khách khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ - Ảnh 2.

Thông báo của cảnh sát thành phố Trung Sơn cho biết sự việc chỉ là "tin vịt"

Bên cạnh đó, nhiều bình luận còn cho biết sự việc thậm chí còn không phải xảy ra ở thành phố Trung Sơn tỉnh Quảng Đông mà là một nơi khác thuộc tỉnh Quảng Tây. Tuy nhiên, lời giải thích của cảnh sát này vẫn không thể làm yên lòng dư luận, có ý kiến cho rằng hành động bỉ ổi của người đàn ông trong đoạn phim là không thể chấp nhận được, dù là vợ chồng thì anh ta cũng đang bạo hành người vợ của mình trên xe buýt, người khác lại cho rằng phía cảnh sát muốn bưng bít nên đã thông báo hai người kia chỉ là vợ chồng.

Cô gái bị cưỡng hiếp trên xe buýt trước sự bàng quan của tất cả hành khách khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ - Ảnh 3.

Một nguồn thông tin cho biết đây là hai vợ chồng, cô vợ còn nhỏ chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn nhưng lại lỡ mang bầu. Hai bên cãi nhau và cô gái muốn bỏ đi nhưng bị người đàn ông giữ lại nên mới xảy ra cảnh tượng như trong đoạn video.

Các netizen liên tục để lại những bình luận lên án hành động của người đàn ông và hành khách trên xe buýt:

 "Khiến cho người ta tuyệt vọng nhất chính là sự thờ ơ của những kẻ xung quanh".

"Có thể đây chưa chắc đã là một vụ cưỡng hiếp thật sự, nhưng sự thờ ơ của những người xung quanh thì đáng bị lên án"

"Tôi thực sự đã khóc khi xem đoạn video này, cô gái này đã phải cảm thấy rất bất lực đến mức nào khi không thể thoát ra khỏi người đàn ông kia cơ chứ? Mọi người hay bảo nếu gặp nguy hiểm hãy chạy đến chỗ đông người, nhưng hãy nhìn những trẻ lạnh lùng và thờ ơ ở đây xem. Họ không thấy đau lòng khi nghe tiếng khóc của cô ấy hay sao?"

"Tôi không cần biết cô gái này là người Trung Sơn hay ở đâu, có chồng hay chưa. Điều quan trọng ở đây chính là hành động đáng căm hận mà người đàn ông trong video đã làm với cô ấy cần phải được trừng trị đích đáng".

"Nếu đó là chồng cô ấy, thì đây cũng vẫn là một vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng."

Có thể thấy, sau khi bị giằng co, người phụ nữ cũng đã bị rách phần phía trên của váy áo và cố gắng trốn chạy. Dù hai người có quan hệ vợ chồng với nhau hay người lạ thì anh ta cũng không thể đối xử như vậy đối với người phụ nữ. Hơn nữa, thái độ bàng quan, sợ liên luỵ của những người xung quanh càng khiến cư dân mạng càng thêm phẫn nộ. Họ cho rằng những người này đã quá lạnh lùng mà không hề mảy may giúp đỡ hay lên tiếng cho người bị hại.

Cũng nhân sự việc này, gợi nhắc cho netizen Trung Quốc lại sự việc có thật ở Trung Quốc, cũng từng làm rúng động dư luận cách đây nhiều năm và đã được truyền thông nước này đưa tin. Về sau, nó còn được dựng thành phim ngắn để lên tiếng cảnh tỉnh nhiều người khác trong xã hội. 

Câu chuyện nói về một nữ tài xế trên chuyến xe buýt số 44 bị bọn cướp khỏi xe cưỡng hiếp trước sự chứng kiến của tất cả các hành khách. Chỉ có một chàng thanh niên cố gắng chống lại chúng để cứu cô nhưng không được, vì bọn cướp quá hung hãn. Sau khi bị cướp cưỡng hiếp, nữ tài xế quay lại và đuổi chàng thanh niên vừa bảo vệ mình xuống xe trong sự sững sờ của anh ta rồi lái xe đi tiếp. Hôm sau, chàng trai xem tin tức mới biết được, khi chiếc xe buýt đi qua hẻm núi thì bỗng nhiên bị bẻ lái lao thẳng xuống vực, tài xế và tất cả những hành khách trên xe đều đã tử vong. Nữ tài xế tội nghiệp đã quyết định kết liễu cuộc đời mình cùng những hành khách máu lạnh trơ mắt nhìn một cô gặp nạn mà không hề ra tay giúp đỡ.

Hiện tại, vụ việc "Cô gái bị cưỡng hiếp trên xe buýt ở Trung Sơn" vẫn đang được phía cảnh sát tiếp tục xác minh và điều tra làm rõ.

(Theo Weibo)