Cô gái 22 tuổi tử vong vì thói quen "nhịn" mà rất nhiều người hay mắc phải thời nay

Gà, Theo Helino 00:00 12/09/2019

Nhịn gì thì nhịn chứ đừng nhịn tiểu để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc như cô gái người Trung Quốc sau đây bạn nhé!

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể vô tình mắc phải rất nhiều thói quen xấu. Nhưng có một số thói quen nếu không sửa bỏ ngay thì nó có thể để lại rất nhiều hậu quả khôn lường. Điển hình như trường hợp "nhịn tiểu" quá lâu khiến cô gái người Trung Quốc dưới đây phải ra đi khi còn quá trẻ.

Theo bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Châu, một cô gái họ Trình (22 tuổi) người Trung Quốc đã tử vong chỉ vì thói quen tai hại này. Do trong ngày cô Trình uống rất nhiều nước nên vào ban đêm thường cảm thấy buồn đi vệ sinh. Tuy nhiên, thay vì thức dậy vào nhà vệ sinh, cô Trình lại cố gắng nhịn suốt cả đêm để đợi trời sáng ngủ dậy mới đi.

Cô gái 22 tuổi tử vong vì thói quen nhịn mà rất nhiều người hay mắc phải thời nay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cho tới một ngày, cô Trình thức dậy vào lúc 7 giờ sáng và chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh để đánh răng thì bỗng ngã xuống bất tỉnh. Mẹ cô Trình mua đồ ăn sáng về cho con gái thấy con đang ngất trong nhà vệ sinh đã chạy ngay tới. Vậy nhưng, khi bà tới thì nhịp tim và nhịp thở của cô Trình đã ngừng lại.

Sự ra đi đột ngột của cô gái này trở thành lời cảnh báo cho rất nhiều người, đặc biệt là những ai thường có thói quen "nhịn tiểu" lâu giống cô Trình.

Tại sao cô Trình lại tử vong đột ngột như vậy?

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng, chính việc nhịn đi vệ sinh vào ban đêm trong suốt một thời gian dài đã dẫn đến phản ứng gây ra cái chết đột ngột của cô Trình. Do khi nhịn đi vệ sinh quá lâu, tới lúc đi tiểu đột ngột sẽ dễ gây ra phản ứng kích thích dây thần kinh quá mức, từ đó làm bàng quang bị rỗng nhanh, máu dồn xuống, làm giảm huyết áp, nhịp tim chậm lại và máu không cung cấp đủ lên não, dẫn tới hiện tượng ngất xỉu. Trong khi đó, cô Trình lại có tiền sử mắc bệnh tim và cao huyết áp nên điều này càng làm tăng tỷ lệ tử vong do nhịn tiểu lâu cao hơn.

Cô gái 22 tuổi tử vong vì thói quen nhịn mà rất nhiều người hay mắc phải thời nay - Ảnh 2.

Những tác hại nghiêm trọng của việc nhịn đi vệ sinh quá lâu

- Dễ gây ngất, đột quỵ mà không báo trước.

- Tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi thận và các bệnh về đường tiết niệu.

- Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

- Cơ vòng niệu đạo mất đi độ đàn hồi.

- Gây viêm bàng quang, viêm niệu đạo.

Cô gái 22 tuổi tử vong vì thói quen nhịn mà rất nhiều người hay mắc phải thời nay - Ảnh 3.

Qua đây, bạn cũng nên chú ý không bao giờ được lặp lại thói quen nhịn tiểu lâu nữa mà khi có nhu cầu thì hãy nhanh chóng đi giải quyết "nỗi buồn" ngay!

Source (Nguồn): Sohu