Cô chó thông minh gọi điện cho lính cứu hỏa rồi lao vào ngôi nhà đang cháy cứu chủ khiếm thị ra ngoài

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 14/12/2016

Khi hỏa hoạn xảy ra, cô chó giống Golden Retriever đã nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cứu hỏa, sau đó, lao vào nhà kéo người chủ bị khiếm thị của mình ra khỏi nhà.

Cô chó anh hùng Yolanda đã ở cùng người chủ mù 60 tuổi trong căn nhà ở Philadelphia (Mỹ) khi nó bùng cháy dữ dội. Sau khi gọi tới số 911, Yolanda đã nhanh chóng kéo người chủ khiếm thị và già yếu của mình ra khỏi căn nhà.

Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, người chủ bị ngạt khí đã được đưa vào bệnh viện chữa trị.

Cô chó thông minh gọi điện cho lính cứu hỏa rồi lao vào ngôi nhà đang cháy cứu chủ khiếm thị ra ngoài - Ảnh 1.

Yolanda đã được thưởng rất nhiều thức ăn và đồ chơi.

Theo trang Facebook của Cơ quan cứu trợ khẩn cấp Red Paw, Yolanda sau đó đã được trao tặng rất nhiều thức ăn, đồ chơi cho sự nhanh trí của mình.

Trước đó, Yolanda đã từng cứu sống người chủ mình 2 lần. Vào năm 2015, cô chó thông minh cũng đã gọi điện cho 911 sau khi người chủ bị ngã và bất tỉnh.

Cô chó thông minh gọi điện cho lính cứu hỏa rồi lao vào ngôi nhà đang cháy cứu chủ khiếm thị ra ngoài - Ảnh 2.

Yolanda đã cứu sống người chủ của mình tới 3 lần.

Và vào năm 2013, Yolanda cũng đã giúp cảnh sát tóm gọn được 2 tên trộm đột nhập vào nhà khi nhanh trí gọi cho cảnh sát theo đường dây nóng.