Có 900 trường hợp cấp cứu, 11 người tử vong trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch tại bệnh viện Chợ Rẫy

Hoàng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 16:08 02/01/2018

Trong hàng trăm trường hợp nhập viện vào 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM), có 11 ca đã tử vong, 39 bệnh nhân khác cũng được người nhà xin về vì quá nặng.

Thông tin này được phía BV cho biết trong chiều 2-1, khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018 vừa kết thúc.

Cụ thể từ ngày 30-12-2017 đến ngày 1-1-2018, có đến 900 trường hợp bệnh nhân phải vào cấp cứu, trong đó 5 trường hợp liên quan đến bỏng, 9 trường hợp về mắt, 68 trường hợp liên quan đến chỉnh hình và 270 trường hợp liên quan đến thần kinh.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, đã có 701 trường hợp bệnh nhân nhập viện mới tại BV Chợ Rẫy, với 9 ca tử vong và 39 trường hợp khác gia đình xin về vì quá nặng.

Có 900 trường hợp cấp cứu, 11 người tử vong trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch tại bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

Lượng bệnh nhân cấp cứu dịp Tết Dương lịch tại BV Chợ Rẫy tăng cao so với năm ngoái.

Chiếm đa số vẫn là nhập viện vì tai nạn giao thông với 246 ca, trong đó 132 ca chấn thương sọ não. Ngoài ra, có 1 trường hợp tự tử, 10 trường hợp ngộ độc do động vật, côn trùng cắn, 18 trường hợp bị đả thương và 44 trường hợp bị tai nạn sinh hoạt. Không có trường hợp tai nạn do chất nổ và ngộ độc thức ăn phải nhập viện.

Có 900 trường hợp cấp cứu, 11 người tử vong trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch tại bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 2.

Có 5 trường hợp cấp cứu vì bỏng tại BV Chợ Rẫy trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch.

So với cùng năm ngoái, số bệnh nhân vào cấp cứu tăng khá nhiều, lên đến gần 200 ca. Lượng máu mà BV sử dụng trong 3 ngày là 369ml, nhiều gấp rưỡi năm 2017 (156,4%).

Đỉnh điểm vào ngày 1-1, BV lâm vào tình trạng quá tải khi số bệnh nhân nằm điều trị lên đến 2.590 người, gấp 102% công suất giường bệnh (2.503 giường). Sau khi khẩn trương xử lý và giải quyết xuất viện cho các bệnh nhân đã ổn định, hiện vẫn còn 1478 bệnh nhân còn điều trị tại đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày