Clip: Xem lại khoảnh khắc Phương Nga mạnh mẽ phản pháo lại Luật sư khiến cả phòng xử vỗ tay

PV, Theo Thời Đại 00:01 28/06/2017

Trong phiên xét xử ngày 27/6, khi luật sư công bố đoạn ghi âm yêu cầu Bị cáo Phương Nga xác nhận, ngay lập tức cô đã phản pháo lại câu hỏi của luật sư, đưa ra phân tích của chính mình khiến cả phòng xử đồng loạt vỗ tay.

Sau phiên toà diễn ra ngày 27/6, xét xử vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội), người bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), đã có thêm nhiều tình tiết mới khi xuất hiện nhân chứng bí ẩn.

Đặc biệt, khoảnh khắc hoa hậu Phương Nga mạnh mẽ phản pháo lại câu hỏi của luật sư bảo vệ cho ông Cao Toàn Mỹ tại toà được nhiều người chia sẻ khắp mạng xã hội.

Thực hiện: Team XH.

Cụ thể, khi Luật sư Vương Công Đức công bố đoạn ghi âm dài khoảng 2,5 phút và yêu cầu Phương Nga xác nhận giọng của mình, Nga đã thẳng thắn đáp: "Tôi sẽ nghe và tôi sẽ giải thích nhưng nếu như nó có khuất tất thì luật sư không thể bắt tôi nói là đúng hay không đúng được".

Đoạn ghi âm này được cho là ghi lại cuộc nói chuyện giữa bị cáo Nga, vợ chồng nhân chứng Nguyễn Văn Yên (người làm giả giấy bán nhà cho Phương Nga) và nhân chứng Nguyễn Mai Phương khi Nga đến nhờ ông Yên làm giấy tờ giả này. Do đoạn ghi âm có chất lượng âm thanh không tốt, chủ toạ cho rằng không thể xác định được nên đề nghị Luật sư hỏi bị cáo Nga xung quanh nội dung ghi âm.

Clip: Xem lại khoảnh khắc Phương Nga mạnh mẽ phản pháo lại Luật sư khiến cả phòng xử vỗ tay - Ảnh 2.

Phương Nga phản pháo lại câu hỏi của luật sư tại toà.

Và sau đó là màn đối đáp giữa Phương Nga và luật sư:

- LS: Bị cáo đã nghe đoạn nói chuyện giữa một người có giọng nói gần giống bị cáo và ông Yên? Thế thì người đó có phải là bị cáo không?

- Phương Nga hỏi lại: Sao ông biết ông Yên ạ?

- LS: Vì đoạn đó phù hợp với lời khai của ông Yên tại tòa.

- Phương Nga: Thế thì bị cáo muốn hỏi vì sao đoạn ghi âm đó chỉ có 2 phút rưỡi ạ?

- LS: Tôi đoán thời gian nói chuyện chỉ khoảng 2 phút rưỡi đến 3 phút.

- Phương Nga: Ý bị cáo là một cuộc nói chuyện mà để thương lượng thuờng rất là dài, nó không thể nào chỉ kéo dài 2 phút rưỡi. Thì người mà ghi âm đoạn này có ý gì? Tại sao chỉ có 2 phút rưỡi mà không phải toàn bộ?

- LS: Tôi nghĩ là...

- Phương Nga (ngắt lời): Tôi sẽ trả lời luôn: Tôi không nghe rõ đoạn băng nhưng tôi nghe rằng trong đó có giọng tôi, giọng ông Yên và một giọng người phụ nữ nữa đúng không ạ?

- LS: Đúng vậy!

- Phương Nga: Tôi đoán đó là vợ ông Yên. Vậy thì buổi đó là buổi gặp trong bệnh viện. Tôi không ghi âm, ông Yên không ghi âm, vợ ông Yên càng không ghi âm. Vậy ai là người ghi âm? Chị Phương!

Lúc này cả phòng xử đồng loạt ồ lên và vỗ tay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày