CLIP: Người lao động mang vác hành lý rời Phú Quốc về quê ăn Tết

Hoàng Tuấn, Theo Người Lao Động 22:46 18/01/2020

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, sau khi được nghỉ Tết, lượng lớn người lao động bắt đầu rời đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để xuống tàu cao tốc trở về đất liền sum họp với gia đình.

Ngày 18-1, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại bến tàu Bãi Vòng thuộc xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, hàng ngàn người lao động cùng người thân mang vác hành lý, quà cáp và phương tiện để về quê ăn Tết cùng gia đình khiến tình trạng kẹt xe ùn ứ trên cầu cảng; nhiều khách suýt bị trễ tàu, phải nhờ bảo vệ mới đi được.

Người lao động tấp nập rời đảo Phú Quốc

Không ít người lao động phải đặt vé nhiều ngày liền mới có, có hành khách đặt vé nhưng lên tàu không có chỗ ngồi. Tuy nhiên, các chuyến tàu phà từ Hà Tiên, Rạch Giá đi Phú Quốc thì lượng khách rất vắng.

CLIP: Người lao động mang vác hành lý rời Phú Quốc về quê ăn Tết  - Ảnh 2.

Người lao động xếp hàng lên tàu

Theo đại diện Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều hãng tàu, phà đã xin tăng chuyến và tăng giờ hoạt động; trong đó có hãng tàu Phú Quốc Express đã đưa vào hoạt động tàu Trung Nhị có công suất vận chuyển khoảng 600 hành khách, với các khung giờ linh hoạt.

CLIP: Người lao động mang vác hành lý rời Phú Quốc về quê ăn Tết  - Ảnh 3.
CLIP: Người lao động mang vác hành lý rời Phú Quốc về quê ăn Tết  - Ảnh 4.
CLIP: Người lao động mang vác hành lý rời Phú Quốc về quê ăn Tết  - Ảnh 5.

Các hãng tàu cao tốc phải tăng chuyến phục vụ hành khách trong những ngày này

Trong năm 2019, Phú Quốc thu hút khoảng 40.000 người lao động từ các tỉnh thành về làm việc, trong đó đa phần hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và xây dựng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày