Clip: Lý do chúng ta không bao giờ nên bày trò với đồ ăn, chỉ một giây lỡ tay là “nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc”

Gia Hiển, Theo Trí Thức Trẻ 16:16 02/05/2020

Video này sẽ có thể khiến nhiều người tiếc nuối, hoặc… hả hê.

Trên MXH ngày nay bạn có thể bắt gặp cả trăm triệu video để giải trí hoặc khám phá. Nhưng để một video có nhiều lượt xem, nhiều lượt chia sẻ, tạo hiệu ứng viral thì chúng đòi hỏi phải có ý nghĩa nhất định nào đó, nếu không tạo ra những trạng thái cảm xúc khác nhau cho người xem thì cũng sẽ là gây tranh cãi, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nếu một video mà thoả mãn tất cả những ý trên thì chúng sẽ càng được chú ý, lan toả hơn. Như trường hợp của video “đừng đùa với đồ ăn” sau.

Video thử thách bê cùng lúc 30 bát mì và cái kết… Nguồn: Kent Chan.

Video trên đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hơn 6k lượt chia sẻ trên MXH Facebook. Thời lượng không quá dài nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người xem “sôi máu”. Theo đó, bối cảnh được quay trong một nhà hàng ở Hong Kong, chủ quán (người đàn ông áo đen) cùng quản lý và phụ bếp đang giúp một người nhân viên phục vụ di chuyển cùng lúc 30 bát mì được chồng lên nhau. Việc xếp lên khá suôn sẻ, nhưng khi người phục vụ bắt đầu di chuyển, thì như một lẽ đương nhiên, chồng bát bị đổ, quá nửa bát mì đã vỡ và bắn tứ tung, lãng phí một lượng lớn thực phẩm.

Mọi người nín thở xem người phục vụ bê chồng bát mì.
Và cái kết.

Theo lời các cư dân mạng, quán đang thực hiện một thử thách nào đó, rồi quay clip để tạo hiệu ứng chú ý, nhưng sức người có hạn, bạn phục vụ đã không thể giữ cân bằng 30 bát mì cùng lúc. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối và cả… cảm giác hả hê dưới phần comment của clip:

- “Thấy có người quay video lại, hình như quán mì này đang muốn làm trò để gây chú ý. Cái kết thì ai cũng thấy rồi đấy”.

- “Bạn phục vụ không sai, không phải ai cũng có khả năng giữ thăng bằng một khối lượng lớn như vậy được.”.

- “Nói hơi ác, tôi đã mong chồng bát đổ xuống từ đầu video, và nó đổ thật”.

- “Chẳng có lý do nào để nhà hàng lại có phong cách phục vụ 30 bát mì bê cùng lúc thế này được, quán đông lắm à? Lý do gì để làm việc này đều không thể chấp nhận được”.

Clip: Lý do chúng ta không bao giờ nên bày trò với đồ ăn, chỉ một giây lỡ tay là “nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc” - Ảnh 4.

Cái kết đã được nhiều người dự đoán.

Với một số người, video này chỉ mang tính giải trí, tạo tiếng cười nhưng với phần đông thì nó lại gây phẫn nộ ra hành vi “không biết lượng sức” của những người thực hiện việc bê 30 bát mì cùng lúc. Dù chưa rõ lý do thực sự đằng sau video này vẫn đang nhận về nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

Nguồn: Kent Chan/ on9仔女同盟會 (on9限定).