Clip "Lá, nhánh hay là rễ?" giúp bạn nhìn rõ 3 loại người điển hình trong cuộc sống hút triệu view

Tai Tria, Theo Helino 08:58 13/09/2018

Dù không muốn nhưng chúng ta vẫn phải tiến hành phân loại những kiểu người đã, đang và sẽ gặp trong cuộc đời này.

Mỗi ngày trôi đi, chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc và làm quen với rất nhiều người. Có những người ở lại, trở thành một người quan trọng trong cuộc đời chúng ta nhưng cũng có những người chỉ dừng chân một thời gian ngắn rồi lại tiếp tục với con đường riêng của họ. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng có những mối quan hệ dù có hao tâm tổn sức đến cỡ nào đi chăng nữa thì trước sau gì cũng phải kết thúc. 

Để tránh những tổn thương cũng như những thất vọng, hụt hẫng, điều mà bạn cần làm càng sớm càng tốt đó chính là phân loại tất cả những ai đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Đó cũng chính là nội dung của một bài nói chuyện đang gây sốt trên MXH. 

“Lá, nhánh hay là rễ?” – Bài học về các mối quan hệ khiến ai cũng phải giật mình nhìn lại

Trong bài nói chuyện này, diễn giả Francis Hùng đã so sánh các mối quan hệ xung quanh chúng ta với 3 bộ phận quan trọng của cây là lá, cành và rễ. Trong đó, lá tượng trưng cho những người đến và đi theo mùa. Họ đến chỉ trong một thời gian ngắn, nhận những gì cần nhận rồi rời bỏ chúng ta khi "hết mùa", hay đơn giản là khi có một mâu thuẫn nhỏ, một hiểu lầm nào đó mà cả hai không giải quyết được. 

Clip Lá, nhánh hay là rễ? giúp bạn nhìn rõ 3 loại người điển hình trong cuộc sống hút triệu view - Ảnh 2.
Clip Lá, nhánh hay là rễ? giúp bạn nhìn rõ 3 loại người điển hình trong cuộc sống hút triệu view - Ảnh 3.
Clip Lá, nhánh hay là rễ? giúp bạn nhìn rõ 3 loại người điển hình trong cuộc sống hút triệu view - Ảnh 4.

"Người lá" có rất nhiều quanh chúng ta.

Loại người thứ hai là "người nhánh". Họ mạnh mẽ và ở lại lâu hơn "người lá" nhưng bạn vẫn phải cẩn thận với họ. Họ bên bạn nhiều mùa, nhiều cảnh, nhiều phen nhưng khi bạn phải đối mặt với một số cơn bão lớn của cuộc đời thì bạn có thể mất họ. Nhất là khi hoàn cảnh trở nên khắc nghiệt và cần nhiều hơn sự thông cảm, thấu hiểu và kiên nhẫn.

Clip Lá, nhánh hay là rễ? giúp bạn nhìn rõ 3 loại người điển hình trong cuộc sống hút triệu view - Ảnh 5.
Clip Lá, nhánh hay là rễ? giúp bạn nhìn rõ 3 loại người điển hình trong cuộc sống hút triệu view - Ảnh 6.

Loại người thứ 2 là "người nhánh".

Loại người cuối cùng là "người rễ". Đây là kiểu người ít khi xuất hiện và không phải lúc nào cũng xuất hiện để bảo vệ bạn. Tuy nhiên họ vẫn luôn ở đó, chở che, chăm sóc và hết lòng với bạn ngay cả khi không ai thấy những nỗ lực đó. Sứ mệnh của họ là giúp bạn đứng vững. Nếu bạn vui mừng, họ hạnh phúc. Nếu bạn đau khổ, họ chia sẻ. Khi lá đã xa và cành đã gãy thì rễ cây là thứ duy nhất còn sót lại và sẵn sàng bên cạnh khi bạn đang đơn độc nhất. 

Clip Lá, nhánh hay là rễ? giúp bạn nhìn rõ 3 loại người điển hình trong cuộc sống hút triệu view - Ảnh 7.
Clip Lá, nhánh hay là rễ? giúp bạn nhìn rõ 3 loại người điển hình trong cuộc sống hút triệu view - Ảnh 8.
Clip Lá, nhánh hay là rễ? giúp bạn nhìn rõ 3 loại người điển hình trong cuộc sống hút triệu view - Ảnh 9.

Loại người thứ 3 là loại người khó tìm nhất.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, bài nói chuyện này đã có trên dưới 1 triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn. Rất nhiều bạn trẻ đã phải thừa nhận rằng nhờ có những chia sẻ này của diễn giả Francis Hùng mà bản thân họ cảm thấy ổn định và an tâm hơn trước những mối quan hệ xung quanh mình.

Một bạn tên Hoài Phương chia sẻ: "Mình không giỏi lắm trong việc cân bằng những mối quan hệ xã hội và thường rơi vào tình trạng cho nhiều hơn là nhận. Lúc nào cũng có cảm giác hi sinh quá nhiều, thậm chí bị người khác lợi dụng. Nhờ có bài nói chuyện này mà mình cảm thấy đã đến lúc phải nghiêm túc đánh giá lại về sự quan trọng của từng con người trong cuộc đời mình".